Trộm đồ thờ cúng để bán… đồng nát

ANTĐ - Ngày 22-12, CAH Thường Tín khám phá vụ trộm đồ thờ cúng, bắt Nguyễn Văn Thắng (SN 1996) và Trần Quốc Đạt (SN 1997), đều ở Hòe Thị, Nguyễn Trãi. 

Trước đó, ngày 5-12-2012, Thắng và Đạt đã vào đình làng Hòe Thị, dùng kìm cộng lực cắt khía đột nhập vào trong lấy 2 cây nến, 2 con hạc đồng và 1 chuông đồng, 1 mâm bồng bằng đồng. Sau đó, chúng mang lên Quất Động để cất giấu. Đến trưa 6-12, chúng rủ thêm Trần Anh Tuấn (SN 1996, cùng ở Hòe Thị) đến chỗ cất giấu, dùng búa đập vỡ đồ vật trên rồi bán đồng nát cho anh Hoàng Minh Sơn (ở Gia Khánh, Nguyễn Trãi) được 195.000 đồng. Tang vật thu 1 kìm cộng lực, 1 búa sắt và toàn bộ số đồng nặng 9,5 kg đã bị đập vỡ. Trị giá tài sản khoảng 8 triệu đồng.