Sự kiện nằm trong trong khuôn khổ triển lãm “TỎA V - Điểm chạm khoa học”, mở cửa miễn phí cho công chúng tham quan.
Triển lãm quy tụ 9 nghệ sĩ tiêu biểu của nghệ thuật đương đại Việt Nam với thực hành đa dạng, cùng nhau đặt lại câu hỏi về vị trí của con người trong hệ sinh thái rộng lớn của tri thức và sự sống, thông qua các tác phẩm quy mô và giàu tính sáng tạo.
Bộ tác phẩm "Hạt gạo" của họa sĩ Lê Thiết Cương (1962-2025) được giới thiệu như điểm khởi đầu của triển lãm.
Trong Trạm 1: “Mầm sống | Khoa học nông nghiệp”, hạt gạo không chỉ là sản vật của nền văn minh lúa nước mà đã trở thành biểu tượng của căn tính Việt - hồn cốt của đời sống, là “ADN tinh thần” âm thầm nâng đỡ những chuyển động xã hội của người Việt.
Trong tuyển tập “Nhà và Người” (2024), cố nghệ sĩ từng viết: “Cái diễn ra hằng ngày ngay trước mắt mình thì lại không thấy. Nhìn mà không thấy. Phải đợi đến khi nó đã qua đi thì mới thấy. Phải đi thật xa mới thấy mình, phải lùi xa mới hiểu rõ mình. Phải đi thật xa để trở về mình”.
Từ một cự ly đã xa trong dòng thời gian, buổi tọa đàm là dịp nhìn lại các thực hành sáng tác nhất quán và cách con đường tối giản của Lê Thiết Cương định hình cảm quan thẩm mỹ của nhiều thế hệ.
Với khách mời là những người bạn, người đồng nghiệp thân thiết: Đạo diễn Việt Tú, họa sĩ Phạm Bình Chương và nghệ sĩ Đỗ Hiệp, cùng sự dẫn dắt của nhà báo Nguyễn Quỳnh Hương, chương trình sẽ mở ra một không gian gần gũi để sẻ chia những ký ức, suy ngẫm và mở ra góc nhìn đa chiều về di sản tinh thần mà cố nghệ sĩ Lê Thiết Cương để lại.