Bộ Y tế đang dự thảo sửa đổi, bổ sung Nghị định 20/2021 về chính sách trợ giúp xã hội. Theo cơ quan này, mức chuẩn trợ giúp hiện hành còn thấp, chưa bảo đảm mức sống tối thiểu và chưa tương đồng với các chính sách an sinh khác.
Trợ cấp hưu trí xã hội là chế độ an sinh mới được áp dụng từ ngày 1/7/2025, khi Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024 có hiệu lực.
Theo quy định, người từ 75 tuổi trở lên không có lương hưu hoặc trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng, hoặc người từ 70 đến dưới 75 tuổi thuộc hộ nghèo, cận nghèo, đủ điều kiện sẽ được hưởng trợ cấp hưu trí xã hội.
Người thụ hưởng được nhận trợ cấp hằng tháng, hỗ trợ mai táng và cấp thẻ bảo hiểm y tế do ngân sách nhà nước đóng.
Người nhận trợ cấp hưu trí xã hội được hưởng 3 chế độ: Trợ cấp hưu trí xã hội hằng tháng; hỗ trợ chi phí mai táng; hưởng bảo hiểm y tế do ngân sách nhà nước đóng. Trong đó, trợ cấp hưu trí xã hội hằng tháng là khoản hỗ trợ tài chính quan trọng nhất, bảo đảm thu nhập thường xuyên cho người cao tuổi.
Mức trợ cấp hằng tháng hiện là 500.000 đồng/người, do ngân sách nhà nước bảo đảm. Tuy nhiên, luật cho phép địa phương chủ động hỗ trợ thêm tùy điều kiện kinh tế - xã hội.
Hiện đã có 16 tỉnh quy định mở rộng đối tượng thụ hưởng và 05 tỉnh, thành nâng mức hỗ trợ cao hơn mức quy định tại Nghị định 76/2024/NĐ-CP và Nghị định 176/2025/NĐ-CP, qua đó từng bước đáp ứng nhu cầu trợ giúp của các nhóm đối tượng yếu thế.
Cụ thể: thành phố Hà Nội (650.000 đồng/tháng), TP. HCM (650.000 đồng/tháng), thành phố Hải Phòng và tỉnh Quảng Ninh (700.000 đồng/tháng), Tuyên Quang (530.000 đồng/tháng).
Việc nâng mức chuẩn trợ giúp xã hội, mức chuẩn trợ cấp hưu trí xã hội và mở rộng đối tượng thụ hưởng chính sách đã từng bước đáp ứng được nhu cầu trợ giúp xã hội của một bộ phận dân cư có hoàn cảnh khó khăn.