Triều Tiên thả cả triệu truyền đơn sang Hàn Quốc

ANTĐ - Đại diện Hàn Quốc vừa cho hay, tuần qua, láng giềng Triều Tiên đã thả gần 1 triệu truyền đơn sang nước này, trong một cuộc chiến tuyên truyền leo thang, bắt nguồn từ vụ thử hạt nhân mới nhất mà Bình Nhưỡng vừa tiến hành.

Những tờ truyền đơn nói trên được Triều Tiên cho vào bóng bay khí heli và thả qua biên giới, nhằm đáp trả chiến dịch tuyên truyền bằng nhạc K-pop và ca ngợi cuộc sống tốt đẹp của Hàn Quốc thông qua hệ thống loa phát thanh công suất lớn.

Bên cạnh những truyền đơn tấn công trực diện vào Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye, Triều Tiên cũng trả đũa bằng hệ thống loa phát thanh của họ, song hiệu quả kém hơn Hàn Quốc vì công nghệ cũ.

Những người bỏ trốn khỏi Triều Tiên sống ở Hàn Quốc đang chuẩn bị thả bóng bay truyền đơn tố cáo chính quyền Kim Jong-Un sang bên kia biên giới. Hành động này khiến Triều Tiên rất tức giận và trả đũa tương tự

Theo ước tính của Bộ Quốc phòng Hàn Quốc, Triều Tiên đã thả truyền đơn gần như hàng ngày, và tới nay đạt gần 1 triệu tờ. Hầu hết trong số này bị rơi ở khu vực gần biên giới, thuộc tỉnh Gyeonggi, song cũng có một số truyền đơn bay được tới tận Seoul.

Một quan chức của Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết, phía Triều Tiên đóng gói các bộ truyền đơn vào những quả bóng khí heli và đặt hẹn giờ, khi bóng nổ thì các truyền đơn sẽ được phân tán rộng.

Phương pháp này bị đánh giá là khá sơ, khi tuần trước có một bọc gồm gần 10.000 truyền đơn chưa nổ đã rơi trúng một chiếc xe hơi, làm tung cả nóc xe.

Giáo sư Yang Moo-Jin ở Đại học Nghiên cứu Triều Tiên đóng tại Seoul nói rằng động thái rải truyền đơn của Bình Nhưỡng đơn thuần chỉ là một biện pháp trả đũa.

“Họ không thể ngồi yên trong khi Hàn Quốc tiến hành cuộc chiến tâm lý”, ông Yang bày tỏ.

Bên cạnh hệ thống loa phát thanh, Seoul còn đang xem xét triển khai hệ thống bảng hiển thị điện tử cỡ lớn ở dọc biên giới, để chiếu các thông điệp và video.

Trước đó, Hàn Quốc đã chính thức dừng chương trình thả truyền đơn sau thỏa thuận liên Triều đạt được hồi năm 2004. Tuy nhiên, từ đó tới nay, các nhóm hoạt động dân sự ở Hàn Quốc vẫn tiến hành rải truyền đơn bằng hình thức cho vào trong bóng bay và gửi sang Triều Tiên, khiến chính quyền Bình Nhưỡng rất tức giận.