Triệt xóa ổ cướp manh động rình rập gần cầu Trung Hà

ANTĐ - Các đối tượng đều năm trong độ tuổi 9x, hằng đêm sử dụng dao, gậy tấn công, cướp tài sản người đi đường.

Cơ quan CSĐT – CAH Ba Vì, thành phố Hà Nội vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự điều tra, khám phá vụ cướp tài sản bắt 5 đối tượng gồm: Trần Đình Thuỷ (SN 1995), Phùng Văn Khang (SN 1990), Lê Thanh Tùng (SN 1997), Phùng Văn Minh (SN 1997), đều ở xã Phú Sơn, huyện Ba Vì) và Đặng Văn Hiếu (SN 1998, ở xã Thái Hoà, huyện Ba Vì).

Thời gian gần đây, trên tuyến Quốc lộ 32, đoạn chạy qua địa phận huyện Ba Vì liên tục xảy ra nhiều vụ cướp tài sản nhằm vào người đi đường. Theo tường trình từ bị hại, họ bị một nhóm đối tượng còn khá trẻ sử dụng hung khí, gây gộc tấn công phủ đầu rồi cướp tiền và các tài sản có giá trị.

Nhóm cướp này luôn sử dụng hung khí tấn công phủ đầu người đi đường (ảnh minh họa)

Mới đây, vào rạng sáng 12-3, tại đoạn đường này tiếp tục xảy ra 2 vụ cướp chỉ trong khoảng 15 phút. Cơ quan công an đã xác định vào hồi 2h15 ngày 12-3, khi anh Vũ Ngọc Uyển (SN 1966, ở Thạch Đồng, Thanh Thuỷ, Phú Thọ) và anh anh Vũ Văn Thắng (SN 1967, ở cùng quê) điều khiển xe máy chở theo một phụ nữ đến đoạn chạy qua địa phận thôn Thăng Cấu, xã Đồng Thái, huyện Ba Vì thì đã bị nhóm cướp manh động tấn công, cướp 1 điện thoại di động và 1,5 triệu đồng.

Chỉ sau đó khoảng 15 phút, cũng tại khu vực gần đó, vợ chồng anh Trần Văn Độ (SN 1970), ở xã Thạch Đồng, huyện Thanh Thuỷ, tỉnh Phú Thọ cũng bị đánh, cướp hơn 600 nghìn đồng và 3 điện thoại di động.

Trước tính chất nghiêm trọng của vụ việc, Công an huyện Ba Vì phối hợp với Phòng CSHS nhanh chóng tổ chức điều tra, qua đó xác định, ra lệnh bắt khẩn cấp đối với Trần Đình Thuỷ và các đối tượng còn lại.

Qua đấu tranh, nhóm này đã khai nhận với thủ đoạn nêu trên đã gây ra 9 vụ cướp tài sản. Theo đó, "con mồi" nhóm này nhằm đến chủ yếu là người dân điều khiển xe máy mang biển kiểm soát tỉnh Phú Thọ, di chuyển theo hướng qua Trung Hà. Hiện cơ quan công an đang tiếp tục khai thác mở rộng, truy bắt các đối tượng liên quan khác.