Triệt phá tụ điểm đánh bạc giữa rừng cao su

ANTĐ - CAH Đắk G’long, tỉnh Đắk Nông vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Phí Đức Giang (SN 1968, trú tại tổ 5, phường Nghĩa Trung, TX Gia Nghĩa) và Lê Đức Tiến (SN 1987, trú tại tổ 9, thị trấn Kiến Đức, huyện Đắk R’lấp) về hành vi tổ chức đánh bạc cùng 13 bị can khác về hành vi đánh bạc.
Theo đó, ngày 8-5, Phí Đức Giang và Lê Đức Tiến đã tổ chức cho 29 đối tượng đánh bạc bằng hình thức xóc đĩa tại khu vực rừng cao su thuộc địa phận thôn 4, xã Đắk Ha (Đắk G’long). Trong lúc các con bạc đang say sưa sát phạt nhau thì bị lực lượng CAH Đăk Glong phối hợp với phòng Cảnh sát điều tra phòng chống tội phạm về trật tự xã hội, công an tỉnh Đắk Nông và các đơn vị chức năng đột kích bắt quả tang. Thu giữ tại hiện trường gồm: 5 chiếc xe máy, 2 chiếc xe ô tô, 15 ĐTDĐ, 2 lều bạt, 10 con vị và số tiền gần 30 triệu đồng cùng một số vật dụng liên quan khác.

Triệt phá tụ điểm đánh bạc giữa rừng cao su ảnh 1
Đối tượng Phí Đức Giang (áo kẻ) cùng các "con bạc" tại cơ quan điều tra
Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận khoảng từ cuối tháng 3-2014 đến nay, Phí Đức Giang và Lê Đức Tiến đã nhiều lần tổ chức đánh bạc tại nhiều địa điểm khác nhau trên địa bàn thị xã Gia Nghĩa và huyện Đắk R’lấp.

Triệt phá tụ điểm đánh bạc giữa rừng cao su ảnh 2
Tang vật vụ đánh bạc được lực lượng công an thu giữ tại hiện trường


Để tránh bị phát hiện, các đối tượng thường chọn địa điểm là rừng cao su hay đồi núi hiểm trở, xa khu dân cư, đường sá đi lại khó khăn để tổ chức sát phạt và bố trí 5 người thường xuyên làm nhiệm vụ canh gác, cảnh giới. Mỗi con bạc trước lúc tham gia phải nộp cho chủ sòng bạc 100 – 150 nghìn đồng tiền xâu/người...
Vụ việc đang được CAH Đắk G’long tiếp tục điều tra, làm rõ.