Triển lãm thư pháp thơ chữ Hán của Bác Hồ

ANTĐ - Triển lãm thư pháp thơ chữ Hán của Bác Hồ đã chính thức khai mạc tại Viện Dầu khí, Hà Nội nhân kỷ niệm 123 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. 

Tham gia viết thư pháp chữ Hán có 28 nhà thư pháp của Việt Nam đang sinh hoạt tại Hội Thư pháp trẻ Hà Nội, các nhà nghiên cứu chữ Hán Nôm hàng đầu của Việt Nam, Viện Bảo tàng Hồ Chí Minh, Ban Tuyên giáo Trung ương và một số độc giả. Các tác phẩm trưng bày được lấy nguyên trong tuyển tập thơ văn Hồ Chí Minh (cả bản chữ Hán và bản dịch) do Nhà xuất bản Quân đội Nhân dân xuất bản năm 2008. Toàn bộ các tác phẩm sẽ được tặng lại cho nhà tưởng niệm Bác Hồ tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. Triển lãm được tổ chức tại sảnh tầng 1, Viện Dầu khí Việt Nam vào ngày 13 và 14-5. Ngày 15, 16-5 triển lãm tiếp tục được diễn ra tại sảnh Tiền đường Khu di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám.