Tri ân, tưởng nhớ các Anh hùng liệt sỹ Công an Thủ đô

ANTD.VN - Sáng nay 26-7, Thiếu tướng Đoàn Duy Khương - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP Hà Nội, dẫn đầu đoàn đại biểu CATP đã đến đặt vòng hoa, dâng hương tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ Công an Thủ đô (số 67 phố Lý Thường Kiệt, quận Hoàn Kiếm).

Đoàn đại biểu Đảng ủy, Ban Giám đốc và lãnh đạo, chỉ huy các đơn vị thay mặt cho hơn 2 vạn cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên Công an Thủ đô đã kính cẩn đặt vòng hoa mang dòng chữ "Công an Thành phố Hà Nội đời đời nhớ ơn các Anh hùng liệt sĩ"; và thắp hương tưởng nhớ công lao to lớn của các Anh hùng liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc, vì sự bình yên của Thủ đô và đất nước.

Đảng ủy, Ban Giám đốc và lãnh đạo, chỉ huy các đơn vị tiến vào Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ CATP Hà Nội

Vòng hoa mang dòng chữ "Công an Thành phố Hà Nội đời đời nhớ ơn các Anh hùng liệt sĩ"

Trong không khí trang nghiêm, Thiếu tướng Đoàn Duy Khương xúc động bày tỏ: "Trong 7 tháng đầu năm 2018, mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức mới, song lực lượng Công an Thủ đô đã kế thừa và phát huy truyền thống anh hùng của các thế hệ cha anh đi trước, bám sát sự chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an và Thành ủy, HĐND, UBND Thành phố; phối hợp hiệp đồng chặt chẽ với các lực lượng vũ trang đứng chân trên địa bàn, các ban, sở, ngành đoàn thể, cấp ủy, chính quyền các cấp và biết dựa vào nhân dân; vượt lên mọi khó khăn, gian khổ, nhạy bén trước những diễn biến mới của tình hình, tận tụy sáng tạo trong công tác, mưu trí, dũng cảm trong chiến đấu; lập được nhiều thành tích, chiến công mới, góp phần bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, phục vụ có hiệu quả sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội và đối ngoại của Thành phố, đóng góp quan trọng vào thành tích chung của toàn lực lượng CAND.

Đồng thời, tiếp tục chăm lo công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an Thủ đô trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; trong đó, đã thực hiện tốt công tác chính sách đối với cán bộ, chiến sĩ, thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ, người có công với Cách mạng.

Thiếu tướng Đoàn Duy Khương thay mặt cho hơn 2 vạn cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên Công an Thủ đô  báo cáo, tri ân anh linh các Anh hùng liệt sĩ

Kế thừa và phát huy truyền thống, đạo lý "Uống nước nhớ nguồn" "Đền ơn đáp nghĩa", CATP đã vận động kinh phí từ các nguồn tài trợ và hoạt động thiện nguyện của cán bộ, chiến sĩ xây dựng Quỹ Nghĩa tình đồng đội, Quỹ Đền ơn đáp nghĩa với tổng số tiền trên 6 tỉ đồng; hỗ trợ kinh phí để cùng với gia đình xây dựng, bàn giao 2 nhà tình nghĩa cho thân nhân 2 Anh hùng Liệt sĩ (liệt sĩ Nguyễn Thái Bình ở TP Nam Định và liệt sĩ Nguyễn Bắc Thảo ở quận Long Biên, Hà Nội); chăm sóc phụng dưỡng suốt đời 7 Mẹ Việt Nam Anh hùng; trợ cấp đối với 56 trường hợp là thương binh, thân nhân liệt sĩ có hoàn cảnh khó khăn và nhiều hoạt động có ý nghĩa nhân văn khác. 

Thiếu tướng Đoàn Duy Khương thắp nén nhang thơm tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ

Mới đây, ngày 31-3-2018, Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP đã tổ chức Lễ mừng công đón nhận danh hiệu "Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ kháng chiến chống Pháp" nhằm tôn vinh, tri ân các Anh hùng liệt sĩ, người có công với Cách mạng, góp phần giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục truyền thống cho các thế hệ cán bộ, chiến sỹ CATP hôm nay và mai sau.

Tri ân, tưởng nhớ các Anh hùng liệt sỹ Công an Thủ đô ảnh 5

Trong suy nghĩ và việc làm, mỗi cán bộ chiến sĩ CATP Hà Nội dù ở cương vị nào đều nghiêm túc thực hiện 6 Điều dạy của Bác Hồ đối với lực lượng CAND

Tri ân, tưởng nhớ các Anh hùng liệt sỹ Công an Thủ đô ảnh 6

Đại diện lãnh đạo các đơn vị thắp hương tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ

Đảng ủy, Ban Giám đốc và lãnh đạo, chỉ huy các đơn vị nguyện tiếp tục truyền thống vinh quang của các Anh hùng liệt sĩ, tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân; thường xuyên rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng, hun đúc bản lĩnh chính trị vững vàng trước mọi khó khăn, thách thức; luôn có ý thức trách nhiệm giữ gìn, phát huy truyền thống hào hùng của các thế hệ cha anh đi trước đã dày công vun đắp; không ngừng học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ phát huy sức mạnh đoàn kết tiếp nối những thành tích đã đạt được, toàn lực lượng Công an Thủ đô nguyện nỗ lực phấn đấu để tiếp tục cống hiến hết mình vì sự phát triển của Thủ đô, đảm bảo bình yên cho cuộc sống nhân dân.