Trao thưởng HLV, VĐV tiêu biểu toàn quốc 2020

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Ngày 27-3, tại Trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia I (Hà Nội), Tổng cục TDTT (Bộ VH-TT&DL) tổ chức chương trình Vinh quang thể thao Việt Nam kỷ niệm 75 năm Ngày thể thao Việt Nam và trao thưởng VĐV, HLV tiêu biểu năm 2020.
VĐV tiêu biểu toàn quốc năm 2020 Nguyễn Văn Quyết cùng các đồng nghiệp tại lễ trao thưởng

VĐV tiêu biểu toàn quốc năm 2020 Nguyễn Văn Quyết cùng các đồng nghiệp tại lễ trao thưởng

Chương trình Vinh quang Việt Nam là dịp để các thế hệ HLV, VĐV cùng nhau ôn lại những dấu mốc lịch sử trên chặng đường phát triển của thể thao nước nhà.

Trải qua 75 năm, kể từ khi Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh số 38 thành lập Nha Thanh niên và thể dục ngày 27-3-1945, thể thao Việt Nam đã sản sinh ra nhiều VĐV tài năng, thi đấu gặt hái thành công trên đấu trường khu vực, châu lục và thế giới, góp phần quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam.

Chương trình được tổ chức nhằm động viên, cổ vũ tinh thần các HLV, VĐV tiếp bước thế hệ đi trước, nỗ lực rèn luyện, đem vinh quang về cho Tổ quốc, đặc biệt trong quá trình thể thao Việt Nam đang dốc sức chuẩn bị, hướng tới thành công SEA Games 2021 trên sân nhà.

Cũng tại sự kiện, Bộ VH-TT&DL, Uỷ ban Olympic Việt Nam đã tiến hành tặng Bằng khen, trao thưởng cho các HLV, VĐV tiêu biểu toàn quốc; HLV, VĐV người khuyết tật xuất sắc năm 2020.

Trước đó tại cuộc bầu chọn do Báo Thể thao Việt Nam tổ chức, Quả bóng vàng Việt Nam Nguyễn Văn Quyết xuất sắc nhận số phiếu cao nhất ở hạng mục VĐV tiêu biểu, trong khi HLV Trương Việt Hoàng với thành tích giúp CLB Viettel lần đầu vô địch V-League thắng giải HLV tiêu biểu. Ở hạng mục thể thao người khuyết tật, thầy trò Đặng Văn Phúc, Cao Ngọc Hùng (điền kinh) lần lượt được tôn vinh HLV, VĐV người khuyết tật xuất sắc.

Để ghi nhận và biểu dương đóng góp của các HLV, VĐV tiêu biểu, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Sen Nam Việt (SENAVI) đồng thời là HLV trưởng đội tuyển Bắn súng quốc gia Nguyễn Thị Nhung đã trao tặng phần quà với tổng trị giá lên tới 500 triệu đồng.