Trao giải cuộc thi ý tưởng bảo tồn, phát triển làng nghề Vạn Phúc và Bát Tràng

ANTD.VN - Sáng 30-11, UBND Thành phố Hà Nội đã tổ chức lễ trao giải thi tuyển ý tưởng quy hoạch Bảo tồn, phát triển làng nghề truyền thống kết hợp du lịch tại làng gốm sứ Bát Tràng và làng dệt lụa Vạn Phúc, Hà Nội. Công ty kiến trúc Pháp Arep Ville đã giành 1 giải Nhất và 1 giải Nhì tại cuộc thi.

Đến dự buổi lễ có ông Nguyễn Đức Chung, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội, Chủ tịch Hội đồng thi tuyển cùng đại diện Sở Quy hoạch - Kiến trúc, Sở Kế hoạch – Đầu tư, Sở Văn hóa – Thể thao, Sở Du lịch… và các đơn vị, cá nhân liên quan.

Ngày 11-4-2016, UBND Thành phố Hà Nội có quyết định số 1647/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch tổ chức thi tuyển ý tưởng, quy hoạch dự án đầu tư Bảo tồn, phát triển làng nghề truyền thống kết hợp du lịch tại làng gốm sứ Bát Tràng (Gia Lâm, Hà Nội) và làng dệt lụa Vạn Phúc (Hà Đông, Hà Nội). Bắt đầu từ tháng 5-2016, Thành phố bắt đầu nhận hồ sơ thi tuyển.

Sau khi được sự tuyển chọn, xem xét kỹ lưỡng của Hội đồng thi tuyển, kết quả:

Giải Nhất phương án đầu tư Bảo tồn, phát triển làng nghề truyền thống kết hợp du lịch tại làng dệt lụa Vạn Phúc thuộc về phương án của công ty Arep Ville (mã số A102). Giải Nhì thuộc về Liên danh công ty Escape Architecture International và công ty Expertise France VietNam (mã số Y787).

Phương án giành giải Nhất về bảo tồn, phát triển làng nghề Vạn Phúc (mã số A102)

Giải Nhất phương án đầu tư Bảo tồn, phát triển làng nghề truyền thống kết hợp du lịch tại làng gốm sứ Bát Tràng thuộc về phương án của Liên danh Nikken Sekkei Civil Engineering Ltd và Văn phòng Tư vấn và Chuyển giao Công nghệ xây dựng (Liên danh NSC – Đại học Kiến trúc Hà Nội) – mã số N416.

Công ty kiến trúc Pháp Arep Ville cũng giành giải Nhì tại hạng mục này với phương án mang mã số Q369. Arep Ville là công ty thiết kế kiến trúc hàng đầu tại Pháp, được đánh giá cao nhờ ý tưởng độc đáo, bền vững, có kinh nghiệm trên thế giới, từng thực hiện nhiều dự án quy hoạch đô thị tại Việt Nam.

Phương án giành giải Nhất về bảo tồn, phát triển làng nghề Bát Tràng (mã số N416)

Trước khi trao giải cho các ý tưởng xuất sắc nhất, UBND Thành phố Hà Nội cũng tổ chức triển lãm các phương án trong 2 ngày 8 và 9-10 tại sảnh bưu điện trung tâm (75 Đinh Tiên Hoàng) để lấy ý kiến nhân dân Thủ đô. Trước đó, từ ngày 4-10 đến 7-10, cộng đồng dân cư tại hai làng Bát Tràng và Vạn Phúc cũng lấy ý kiến rộng rãi và chiêm ngưỡng phương án dự thi.

Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung trao giải Nhất cho hai đơn vị dự thi

Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung chúc mừng các đơn vị đoạt giải cũng như các đơn vị gửi đồ án tham dự cuộc thi. Đồng thời, Chủ tich UBND Thành phố giao cho hai đơn vị đạt giải Nhất tiếp tục lập quy hoạch chi tiết với hai làng nghề.

Trên cơ sở đó, Thành phố cũng đề nghị UBND quận Hà Đông và huyện Gia Lâm tổ chức lập dự án để tiến tới cải tạo, xây dựng hai làng nghề Vạn Phúc và Bát Tràng trở thành hai làng nghề mẫu mực, vừa phát huy, gìn giữ giá trị truyền thống của hai làng nghề, đồng thời kết hợp phát triển kinh tế, đẩy mạnh phát triển du lịch. Phấn đấu từ nay đến 2019-2020 sẽ hoàn thành việc cải tạo, phát triển hai làng nghề truyền thống trên.