Quảng Ngãi:

Trai làng đâm xuyên ngực nhau, tại đám cưới

ANTĐ -Sáng ngày 15-4, trung tá Hồ Văn Tuấn, Trưởng Công an huyện Tây Trà cho biết, vừa bắt khẩn cấp đối tượng Hồ Văn Bảo (SN 1990) trú tại xã Trà Lãnh, huyện Tây Trà về hành vi giết người. 

Đối tượng Hồ Văn Bảo tại Công an huyện Tây Trà.

Theo hồ sơ vụ án, khoảng 16h30, ngày 13-4, do xích mích tại một đám cưới thuộc thôn Trà Ích, xã Trà Lãnh, huyện Tây Trà, Bảo đã dùng dao đâm Đinh Văn Sơm (SN 1990) trú tại thị trấn Di Lăng, huyện Sơn Hà. Do vết thương xuyên ngực quá hiểm, Sơm chết ngay tại chỗ. Sau khi xảy ra vụ án, Công an huyện Tây Trà phối hợp phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về TTXH và Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Quảng Ngãi đến khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ vụ án. 

Thời gian qua, trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đã xảy ra không ít vụ ẩu đả tại các tiệc cưới dẫn đến chết người. Nguyên nhân xuất phát từ rượu, bia…và đa phần các đối tượng gây án đều ở lứa tuổi thanh niên.

Vụ việc đang được phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về TTXH Công an tỉnh tiếp tục điều tra mở rộng.