Tổng thống Putin sợ phần tử IS quay trở lại châu Âu

ANTĐ - Tổng thống Nga Vladimir Putin vừa lên tiếng quan ngại về sự hiện diện của Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) ở các thánh địa như Mecca, Medina, Jerusalem và đe doạ đến an ninh châu Âu, đặc biệt là Nga.

Trong phiên họp thượng đỉnh của Tổ chức Hiệp ước An ninh Tập thể (CSTO), Tổng thống Putin cho rằng, tình hình đang rất nguy cấp khi IS đã chính thức tuyên bố sự xuất hiện ở các thành địa như Mecca, Medina, Jerusalem và những phần tử gốc châu Âu có thể quay lại quê hương để tấn công khủng bố. Hiện IS cũng có kế hoạch mở rộng hoạt động ra cả châu Âu, Nga, Trung và Đông Nam Á. 
Tổng thống Putin sợ phần tử IS quay trở lại châu Âu ảnh 1Tổng thống Nga Vladimir Putin

Ông Putin khuyên các nước nên dẹp bỏ tham vọng chính trị và tập trung chống khủng bố: “Đơn giản mà nói, trách nhiệm bảo vệ an ninh khu vực và toàn cầu yêu cầu sự đoàn kết của cộng đồng quốc tế. Tất cả mọi người nên bỏ qua các tham vọng chính trị, những tiêu chuẩn kép và mục tiêu cá nhân để chiến đấu vì một mục tiêu chung”.

Ngoài ra, trong bài phát biểu của mình, Tổng thống Nga một lần nữa nhấn mạnh rằng, Moscow sẽ tiếp tục hỗ trợ chính quyền Tổng thống Syria Bashar Assad chống khủng bố, cùng kêu gọi phe đối lập và ông Assad nên giảng hoà để tiêu diệt các phần tử IS.

Nga hiện chưa trực tiếp tham gia vào cuộc chiến chống lại IS, tuy nhiên, đang kêu gọi thành lập một liên minh bao gồm các chính quyền địa phương và hỗ trợ rất nhiều vũ khí cùng thiết bị quân sự cho quân đội của Tổng thống Assad. Điều này lại nhận phải sự phản đối từ Mỹ do Washington vốn coi Damacus là vấn đề trong cuộc nội chiến đã kéo dài suốt 4 năm qua và vẫn luôn tìm cách lật đổ ông Assad.