Tổng thống Pháp kêu gọi những kiến trúc sư giỏi nhất xây dựng lại Nhà thờ Đức Bà Paris

ANTD.VN - Người dân Pháp thực sự bàng hoàng và đau xót trước vụ hỏa hoạn kinh hoàng tàn phá Nhà thờ Đức Bà Paris, công trình kiến trúc biểu tượng và nổi tiếng bậc nhất ở Thủ đô Paris hoa lệ.  

Nhà thờ Đức Bà Paris chìm trong biển lửa

Người dân và du khách bật khóc, cầu nguyện

Hàng nghìn người dân Paris và khách du lịch đã tập trung xung quanh khu vực gần Nhà thờ Đức Bà Paris để cầu nguyện. Họ ngồi kín bên dòng sông Seine, mắt hướng về Nhà thờ Đức Bà Paris rực lửa, bày tỏ sự bất lực, tiếc nuối khi chứng kiến công trình lịch sử niên đại 850 tuổi bị tàn phá nghiêm trọng trong trận hỏa hoạn chiều tối 15-4.

“Tôi đến đây thường xuyên, ngay cả khi không phải ngày lễ vì đó là một nơi đặc biệt, gắn liền với lịch sử nước Pháp”, Stephane Seigneurie, 52 tuổi, người đã sống ở Paris 25 năm nói. “Tôi có rất nhiều người bạn ở nước ngoài, mỗi lần họ đến Paris tôi đều dẫn họ đến nhà thờ. Dù đến nhiều lần nhưng mỗi lần, Nhà thờ Đức Bà Paris lại cho tôi một cảm nhận hoàn toàn khác. Nó là một biểu tượng thực sự, là trái tim của Paris, chỉ tiếc rằng...”, nhân chứng Samantha Silva ngấn lệ nói. 

Những tiếng khóc vang lên khắp nơi khi tháp nhọn cao nhất của nhà thờ sụp xuống và tiếp đó là sự sụp đổ của một phần mái vòm. “Paris đã biến dạng. Thành phố sẽ không bao giờ như trước đây”, Philippe, một nhân viên truyền thông khoảng 30 tuổi, nói. “Tôi là người Paris, cha và ông nội tôi cũng vậy. Nhà thờ là nơi chúng tôi đưa các con trai tới xem và tôi không thể thực hiện điều đó với con trai mình. Đó là một thảm kịch. Nếu bạn cầu nguyện thì đây là lúc để cầu nguyện”. 

Trong khi đó, Jeanne Duffy, 62 tuổi, đến từ New York (Mỹ) cùng hai con gái sinh đôi đến xem cháu trai tham gia cuộc thi marathon ở Paris hôm 14-4. Họ muốn lên tháp chuông nhà thờ vào tối 15-4 nhưng đến phút cuối, ba người quyết định đến Disneyland Paris. “Chúng tôi rất đau lòng vì người dân New York chúng tôi cũng từng trải qua điều này”, bà Duffy nói, đề cập đến vụ tấn công khủng bố ngày 11-9-2001 đã phá hủy tòa tháp đôi của Trung tâm Thương mại Thế giới, “Về mặt di sản, điều này còn tồi tệ hơn nhiều. Đây là một kho báu thế giới. Mọi người đều biết Nhà thờ Đức Bà”.

Tổng thống Pháp kêu gọi những kiến trúc sư giỏi nhất xây dựng lại Nhà thờ Đức Bà Paris ảnh 2Rất nhiều người dân và khách du lịch đã quỳ gối cầu nguyện

Pháp mở cuộc điều tra hình sự

Vụ hỏa hoạn tại Nhà thờ Đức Bà Paris xảy ra từ 18h50 (theo giờ địa phương) ngày15-4. Hàng trăm lính cứu hỏa đã được huy động, sử dụng vòi phun công suất lớn chữa cháy từ cả 4 phía của nhà thờ. Họ không phun nước trực tiếp từ trên đỉnh xuống dưới vì lo sợ ảnh hưởng đến người dân xung quanh và có thể phá hủy phần còn lại của nhà thờ.

Ngay sau khi nhận được thông tin vụ cháy, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và phu nhân đã có mặt tại hiện trường, trấn an người dân và khích lệ nỗ lực cứu hỏa của đội cứu hộ. Sau 15 giờ kể từ khi xảy ra vụ cháy, ngọn lửa đã được dập tắt hoàn toàn. Mặc dù vậy, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cảnh báo “lửa có thể tiếp tục bùng lên trong vài ngày và cuộc chiến chưa hoàn toàn chấm dứt”.

Nhà thờ Công giáo này đang trong quá trình tu sửa, với nhiều giàn giáo xung quanh. Hiện vẫn chưa rõ vì sao xảy ra hỏa hoạn. Lực lượng cứu hỏa nhận định hỏa hoạn có thể liên quan đến việc trùng tu đang diễn ra. Đơn vị phòng cháy chữa cháy ở Paris cho biết có thể ngọn lửa đã bùng phát ở trong hoặc xung quanh khu vực áp mái nhà thờ. Văn phòng công tố Paris ngày 16-4 đã mở cuộc điều tra nguyên nhân vụ cháy.

Nhiệm vụ này được giao phó cho Cảnh sát tư pháp, đồng nghĩa với việc đây là cuộc điều tra hình sự. Theo CNN, các điều tra viên đã bắt đầu lấy lời khai từ các công nhân trùng tu nhà thờ. Công tố viên của thành phố đã tới hiện trường vụ hỏa hoạn, trong khi các nhân viên cứu hỏa tiếp tục tiến hành khắc phục sự cố tại công trình mang tính biểu tượng của thế giới. 

Hiện các chuyên gia đang đánh giá phần khung đã bị cháy đen của Nhà thờ Đức Bà để cân nhắc những bước đi tiếp theo nhằm cứu những phần còn sót lại sau thảm họa cháy. Theo Quốc vụ khanh Bộ Nội vụ Pháp Laurent Nunez, các kiến trúc sư và các chuyên gia sẽ gặp gỡ để xác định xem liệu phần khung của công trình kiến trúc này có ổn định hay không. Giới chức Pháp đang điều tra thảm họa cháy theo hướng tai nạn, nguyên nhân có thể liên quan đến công tác phục chế đang tiến hành trong nhà thờ.

Trong tuyên bố cùng ngày, Thị trưởng Paris Anne Hidalgo đã kêu gọi tổ chức hội nghị tài trợ quốc tế để chung tay phục dựng lại kiệt tác kiến trúc Nhà thờ Đức Bà. Tổng thống Macron tuyên bố sẽ kêu gọi sự giúp đỡ của những kiến trúc sư giỏi nhất để xây dựng lại công trình 850 tuổi này. Tỷ phú Pháp Francois-Henri Pinault, Giám đốc điều hành của tập đoàn Kering, cam kết đóng góp 100 triệu euro (113 triệu USD) để tái thiết nhà thờ.

Lãnh đạo thế giới bàng hoàng

Các nhà lãnh đạo thế giới đã bày tỏ sự bàng hoàng trước vụ hỏa hoạn tàn phá Nhà thờ Đức Bà ở Thủ đô Paris (Pháp) và khiến một phần của công trình kiến trúc Gothic 850 năm tuổi bị sụp đổ.

- Trên trang Twitter, Tổng thống Mỹ Donald Trump viết rằng thật sự “khủng khiếp khi chứng kiến” nhà thờ bốc cháy và gợi ý Pháp có thể dùng “máy bay chở nước” để dập tắt ngọn lửa. Trong khi đó, Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump cũng bày tỏ sự cảm thông, cho biết trái tim bà “tan nát” trước nỗi mất mát của người dân Pháp.

- Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đăng trên trang Twitter cho biết ông “đau lòng khi chứng kiến ngôi nhà của Chúa chìm trong biển lửa” và cầu nguyện cho đội cứu hộ và người dân Paris.

- Cựu Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton nói rằng nhà thờ là “một biểu tượng cho khả năng đoàn kết của con người hướng tới một mục tiêu cao cả hơn”.

- Cũng trên trang Twitter, Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez viết rằng vụ cháy là “thảm kịch” đối với nước Pháp và toàn thể châu Âu khi tàn phá “850 năm lịch sử, kiến trúc, các tác phẩm hội họa và điêu khắc”.

- Thủ tướng Anh Theresa May cho biết tâm trí bà “đồng hành với người dân Pháp” và lực lượng cứu hộ đang chiến đấu với “ngọn lửa kinh hoàng”. 

- Phát ngôn viên của Thủ tướng Đức Angela Merkel cho hay bà Merkel “cực kỳ đau buồn” trước vụ cháy và chia sẻ với “những người bạn Pháp”.

- Trong một tuyên bố, Tòa thánh Vatican cho rằng, vụ hỏa hoạn “gây sốc và đau buồn”, đồng thời cho biết họ cầu nguyện cho những người lính cứu hỏa đang làm nhiệm vụ tại Pháp.

- Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Nội vụ Italy Matteo Salvini cho hay, Italy luôn sẵn sàng giúp đỡ nước láng giềng Pháp và chia buồn với Paris về “vụ cháy khủng khiếp” tại nhà thờ.

- Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản Yoshihide Suga ngày 16-4 gửi lời chia buồn sâu sắc của Chính phủ Nhật Bản tới Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, cũng như chính phủ và nhân dân Pháp. Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản nói rằng một Di sản Thế giới bị hư hại là tổn thất của cả thế giới và bản thân ông cũng thấy rất buồn. Ông Suga cho biết, Nhật Bản sẽ cân nhắc hỗ trợ Pháp xây dựng lại Nhà thờ Đức Bà Paris. 

Tuấn Anh (Theo RT)