Bộ trưởng Ngoại giao Đan Mạch cho biết ông sẽ gặp Phó Tổng thống Mỹ JD Vance và Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio, cùng với quan chức của đảo Greenland.
Cuộc họp diễn ra trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump lặp lại lời kêu gọi Mỹ sẽ kiểm soát Greenland, tuyên bố hòn đảo này rất quan trọng đối với an ninh của Mỹ. Đan Mạch đã cương quyết bác bỏ ý tưởng này.
Ngoại trưởng Rasmussen nói lý do đề nghị tổ chức họp là nhằm đưa cuộc thảo luận vẫn “chưa hề bớt căng thẳng” vào phòng họp, “nơi chúng tôi có thể nhìn thẳng vào mắt nhau và trao đổi về những vấn đề này”.
Phát biểu hôm 13-1 tại cuộc họp báo chung với Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen, Thủ hiến Greenland Jens-Frederik Nielsen nói rằng Greenland không muốn bị Mỹ sở hữu hay kiểm soát, và “Chúng tôi chọn Đan Mạch” chứ không phải Mỹ.