Tổng thống Iran hy vọng các cuộc biểu tình sớm chấm dứt

ANTD.VN - Tổng thống Iran Hassan Rouhani bày tỏ hy vọng tình trạng hỗn loạn ở nước này sẽ chấm dứt trong vòng một vài ngày tới. 

Tổng thống Iran Hassan Rouhani và người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan

Truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ đưa tin, ông Rouhani bày tỏ quan điểm trên trong cuộc điện đàm hôm 3-1 với người đồng cấp phía Thổ Nhĩ Kỳ, Tổng thống Recep Tayyip Erdogan.

Tổng thống Iran thể hiện sẵn sàng thực hiện các biện pháp để kiểm soát tình hình.

Biểu tình phản đối chính phủ đang lan rộng ở Iran kể từ khi người dân thành phố Mashhad ở miền Đông Bắc xuống đường vào thứ Năm tuần trước để bày tỏ sự thất vọng trước tình trạng thất nghiệp và giá cả gia tăng.

Một số người biểu tình lên tiếng chỉ trích thể chế Hồi giáo do nhà lãnh đạo tối cao Ayatollah Ali Khamenei đứng đầu. Đây là một việc hiếm thấy tại nước này.

Theo truyền hình nhà nước và các nguồn tin truyền thông khác, 23 người đã thiệt mạng trong các cuộc đụng độ với lực lượng an ninh. Hơn 700 người bị bắt giữ.