Ông Jim Chalmers cho biết, IMF đang "giơ cao cảnh báo" về những tác động kinh tế tiềm tàng của cuộc xung đột Trung Đông trong báo cáo Triển vọng Kinh tế Thế giới (WEO) được công bố ngày 14-4.
Trong báo cáo, IMF đã hạ dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu cho năm 2026 xuống còn 3,1% và cảnh báo rằng tăng trưởng có thể chậm lại, thậm chí xuống 2% trong kịch bản nghiêm trọng nếu tình trạng gián đoạn nguồn cung năng lượng kéo dài đến năm 2027.
"Đây thực sự là thời điểm nguy hiểm đối với nền kinh tế toàn cầu. Quỹ Tiền tệ quốc tế dự báo kinh tế tăng trưởng chậm hơn và lạm phát cao hơn, và chúng tôi cũng vậy" - ông Chalmers nói. Ông Chalmers sẽ đến Mỹ vào ngày 15-4 để tham dự các cuộc họp của IMF tại Washington.
"Xét về kinh tế, cuộc chiến này càng sớm kết thúc càng tốt. Người dân Australia không lựa chọn cuộc chiến này, nhưng họ đang phải trả một cái giá rất đắt cho nó".
Quỹ Tiền tệ quốc tế cho biết nền kinh tế Australia được dự báo sẽ tăng trưởng 2% vào năm 2026, giảm so với mức 2,1% mà IMF dự báo hồi tháng 1-2026, và dự báo tăng trưởng 1,7% vào năm 2027, giảm so với mức 2,2%.
Báo cáo cũng dự báo lạm phát ở Australia sẽ tăng từ 2,9% vào năm 2025 lên 4% vào năm 2026 và cảnh báo rằng bất kỳ biện pháp hỗ trợ nào của Chính phủ nhằm giải quyết chi phí sinh hoạt đều có thể làm tăng thêm lạm phát.
Ngày 14-4, IMF công bố báo cáo “Triển vọng kinh tế thế giới,” trong đó hạ dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu năm 2026 và cảnh báo về những tác động tiêu cực có thể xảy ra do xung đột tại Trung Đông.
IMF dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu chỉ đạt 3,1% trong năm nay, giảm 0,2 điểm phần trăm so với dự báo đưa ra hồi tháng 1. Định chế tài chính này lưu ý, việc điều chỉnh dự báo trên được đưa ra dựa trên giả định xung đột tại Trung Đông sẽ "tương đối ngắn".
IMF cũng lưu ý trước khi bùng nổ xung đột tại Trung Đông, kinh tế toàn cầu đã có diễn biến tích cực hơn dự báo với đà tăng trưởng được kỳ vọng khá tốt trong năm nay. Tuy nhiên, cuộc chiến tại Trung Đông đang làm đảo lộn mọi dự báo trước đó.