Hoa quả Trung Quốc "khoác áo" hàng Việt

Hoa quả Trung Quốc "khoác áo" hàng Việt

ANTD.VN - Chín tháng đầu năm 2016, tổng kim ngạch nhập khẩu rau quả từ Trung Quốc vào Việt Nam đạt 146 triệu USD. Nếu tính cả lượng rau quả qua đường tiểu ngạch thì chắc chắn số lượng còn cao hơn nhiều. Tuy nhiên, trên thị trường, từ siêu thị đến các cửa hàng hoa quả, các chợ và cả người bán hàng rong, không nơi nào khẳng định có bán hoa quả Trung Quốc. 
Thặng dư thương mại đạt hơn 1,3 tỷ USD

Thặng dư thương mại đạt hơn 1,3 tỷ USD

ANTĐ - Số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan cho biết, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa cả nước trong tháng 3-2016 đạt 29,61 tỷ USD, tăng 45,2% so với tháng 2. Trong đó, tổng trị giá xuất khẩu là 15,12 tỷ USD, tăng 49,7% và tổng trị giá nhập khẩu là 14,49 tỷ USD, tăng 40,8% so với tháng 2-2016. 

14 thị trường xuất khẩu đạt kim ngạch trên 1 tỷ USD

14 thị trường xuất khẩu đạt kim ngạch trên 1 tỷ USD

ANTĐ - Theo Bộ Công thương, 4 tháng đầu năm nay, Việt Nam có 14 thị trường xuất khẩu đạt trên 1 tỷ USD, bao gồm: Hoa Kỳ, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Hồng Kông (Trung Quốc), Đức, UAE, Hà Lan, Anh, Malaysia, Thái Lan, Indonesia, Singapore và Australia. 
Việt Nam vẫn nhập khẩu nhiều hàng Trung Quốc

Việt Nam vẫn nhập khẩu nhiều hàng Trung Quốc

ANTĐ - Theo Trung tâm Thông tin công nghiệp và thương mại (Vinanet - Bộ Công Thương), 7 tháng đầu năm, tổng kim ngạch nhập khẩu từ Trung Quốc đạt khoảng 23,18 tỷ USD, tăng 14,83% so với cùng kỳ năm ngoái. 
Xuất siêu gần 3 tỷ USD sang Mỹ

Xuất siêu gần 3 tỷ USD sang Mỹ

ANTĐ - Theo Tổng cục Hải quan, tổng kim ngạch thương mại hai chiều giữa Việt Nam và Mỹ trong 2 tháng đầu năm 2014 ước đạt 4,9 tỷ USD, tăng 25,8% so với cùng kỳ năm 2013. 
Doanh nghiệp FDI xuất siêu 1,41 triệu USD

Doanh nghiệp FDI xuất siêu 1,41 triệu USD

ANTĐ - Theo số liệu của Tổng cục Hải quan, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa cả nước trong tháng 1-2014 đạt 21,48 tỷ USD, giảm 9,9% so với tháng trước và giảm 3% so với kết quả thực hiện của tháng 1-2013. 
Đẩy mạnh xuất khẩu sang Trung Quốc

Đẩy mạnh xuất khẩu sang Trung Quốc

ANTĐ - Hơn 10 năm qua, nhập siêu từ Trung Quốc luôn chiếm tỷ trọng lớn trong nhập siêu của cả nước và giới chuyên gia liên tục đưa ra cảnh báo về tình trạng này. Việt Nam hoàn toàn có thể xoay chuyển tình thế nếu biết tận dụng cơ hội xuất khẩu.

22 nhóm hàng “tỷ đô”

22 nhóm hàng “tỷ đô”

ANTĐ - Bộ Công Thương cho biết, “câu lạc bộ xuất khẩu tỷ đô” hiện có tới 22 thành viên, đều là những nhóm hàng xuất khẩu chủ lực. 
Doanh nghiệp FDI xuất siêu

Doanh nghiệp FDI xuất siêu

ANTĐ - Xuất siêu cả nước năm 2013 đạt khoảng 863 triệu USD, bằng 0,7% tổng kim ngạch hàng hóa xuất khẩu. Đây là năm thứ 2 liên tiếp Việt Nam xuất siêu. 
Xuất khẩu sẽ vượt mục tiêu

Xuất khẩu sẽ vượt mục tiêu

ANTĐ - Nếu không có yếu tố đột biến, khả năng tổng kim ngạch xuất khẩu năm 2013 đạt khoảng 132 tỷ USD, vượt mức dự báo từ tháng trước (131 tỷ USD), tăng hơn 16% và cao hơn nhiều so với mục tiêu đề ra đầu năm (126,1 tỷ USD). 
Có thể tạo thêm 1 triệu việc làm cho ngành da giày

Có thể tạo thêm 1 triệu việc làm cho ngành da giày

ANTĐ - Theo Hiệp hội Da giày Việt Nam (Lefaso), Hiệp định đối tác kinh tế chiến lược xuyên Thái Bình Dương (TPP) mà Việt Nam đang đàm phán có thể tạo ra 1 triệu việc làm mới cho ngành công nghiệp, và tăng xuất khẩu sang Mỹ. 
Nga vượt Mỹ trở thành “ông trùm" buôn bán máy bay chiến đấu

Nga vượt Mỹ trở thành “ông trùm" buôn bán máy bay chiến đấu

ANTĐ - Trung tâm phân tích thương mại vũ khí thế giới, có trụ sở ở Moscow (TSAMTO) vừa công bố một bản báo cáo, trong đó, lần đầu tiên Nga đã vượt qua Mỹ, để trở thành quốc gia xuất khẩu số lượng máy bay chiến đấu đa năng thế hệ mới, lớn nhất trên thế giới. 
Nhập siêu gia tăng

Nhập siêu gia tăng

ANTĐ  Bộ Công Thương cho biết, tháng 5-2013, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa ước đạt 12 tỷ USD, tăng 9,4% so với tháng 4 và tăng 16% so với cùng kỳ năm 2012. 
Nhập khẩu thức ăn chăn nuôi vẫn tăng hơn 40%

Nhập khẩu thức ăn chăn nuôi vẫn tăng hơn 40%

ANTĐ - Trong khi hàng triệu hộ chăn nuôi cả nước đang khốn đốn vì giá lợn, gia cầm liên tục giảm mạnh thì giá trị nhập khẩu nhóm mặt hàng thức ăn chăn nuôi cho gia súc, gia cầm và nguyên liệu vẫn tăng mạnh. Cụ thể, tổng kim ngạch nhập khẩu mặt hàng này trong 5 tháng đầu năm 2013 đạt 1,15 tỷ USD, tăng 40,6% so cùng kỳ năm trước.