Đại sứ Australia khen quả vải Việt Nam

ANTĐ - Ngày 15-6, ông Hugh Borrowman - Đại sứ Australia tại Việt Nam cho biết: “Thật tuyệt vời khi ăn quả vải Việt Nam, tôi rất vui mừng trước sự kiện thị trường Australia đã mở cửa đón nhận quả vải tươi từ Việt Nam".

Chắc chắn người dân Australia sẽ còn tiếp tục đón nhận sản phẩm chất lượng cao và đầy hương vị này - giống như người Việt Nam đang được nếm các loại hoa quả tươi của Australia như nho, cam và cherry.

Theo ông Hugh Borrowman, những lô  vải thiều đầu tiên của Việt Nam đã tới Melbourne vào ngày 12-6 vừa qua. Số hàng này đã nhanh chóng được chuyển đến các cửa hàng ở Australia. Hiện nay, tại Australia, quả vải được trồng trái vụ với quả vải ở Việt Nam nên cơ hội xuất khẩu vào thị trường này rất lớn.