"Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh" giành Bông sen Vàng

ANTĐ - Dù không chiếm ưu thế về số lượng trong tổng số 20 phim điện ảnh tham gia tranh giải “Bông sen Vàng 2015” song các phim do Nhà nước đầu tư sản xuất đã giành chiến thắng áp đảo tại lễ bế mạc “Liên hoan phim Việt Nam 2015” vừa khép lại vào tối qua 5-12 tại TPHCM. 

"Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh" giành Bông sen Vàng ảnh 1Đoàn làm phim “Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh” nhận giải Bông sen Vàng

Sự áp đảo này được thể hiện ở hạng mục giải thưởng cá nhân khi hầu hết danh hiệu quan trọng đều được trao cho các phim Nhà nước như: Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất thuộc về Thúy Hằng (phim “Những đứa con của làng” và “Cuộc đời của Yến”), Nam diễn viên chính xuất sắc nhất thuộc về nghệ sĩ Trung Anh (phim “Những đứa con của làng”), âm nhạc xuất sắc nhất thuộc về Lê Cát Trọng Lý (phim “Cuộc đời cùa Yến), kịch bản xuất sắc nhất được trao cho tác giả của 2 bộ phim “Thầu Chín ở Xiêm” và “Người trở về”...

Ở hạng mục giải thưởng do Ban giám khảo chấm chọn đã được trao cùng lúc cho cả 3 bộ phim gồm “Người trở về” (Điện ảnh Quân đội Nhân dân), “Thầu Chín ở Xiêm” (Hãng phim Hội Điện ảnh) và “Trúng số” (Công ty TNHH Vùng trời mơ ước D.B.S). Bộ phim “Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh” đã giành giải Bông sen vàng và nhiều hạng mục giải thưởng khác như giải do khán giả bình chọn ở hạng mục phim dự thi, đồng thời bộ phim cũng mang về cho đạo diễn Victor Vũ giải “Đạo diễn xuất sắc nhất” và giải quay phim xuất sắc nhất cho nhà quay phim Nguyễn K’Linh. Ở hạng mục 20 phim chiếu trong chương trình toàn cảnh, giải phim do khán giả bình chọn đã được trao cho bộ phim do tư nhân sản xuất “Em là bà nội của anh”.