Sự kiện không chỉ thu hút sự tham gia của đại diện nhiều Bộ, ban, ngành, cơ sở giáo dục mà còn có sự hưởng ứng đông đảo của học sinh, sinh viên - lực lượng được kỳ vọng là chủ thể sáng tạo và lan tỏa giá trị tích cực trong không gian số hiện nay.
Tham dự lễ phát động có Thiếu tướng Phạm Kim Đĩnh, Cục trưởng Cục Công tác Chính trị, Bộ Công an; PGS.TS Đào Thanh Trường, Phó Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội; cùng đại diện các đơn vị trực thuộc Bộ Công an, Bộ Giáo dục & Đào tạo, Bộ VHTT&DL, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương và đông đảo học sinh, sinh viên.
Phát biểu tại lễ phát động, Thiếu tướng Phạm Kim Đĩnh - Cục trưởng Cục Công tác Chính trị, Bộ Công an, Trưởng Ban tổ chức cuộc thi cho biết, sân chơi nhằm góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp của những người “vì nước quên thân, vì dân phục vụ” vốn là giá trị cốt lõi, xuyên suốt trong truyền thống của lực lượng Công an nhân dân Việt Nam. Đồng thời, cuộc thi còn hướng tới việc khơi dậy trong thế hệ trẻ niềm tự hào dân tộc, ý thức trách nhiệm trong tham gia bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, những nhiệm vụ không chỉ của lực lượng chức năng mà của toàn xã hội trong bối cảnh thời đại mới.
Không dừng lại ở ý nghĩa tuyên truyền, cuộc thi còn được xác định là một môi trường thực tiễn để học sinh, sinh viên phát huy tư duy sáng tạo, năng lực ứng dụng công nghệ và kỹ năng số. Trong kỷ nguyên số, khi mỗi cá nhân đều có thể trở thành một “nhà sáng tạo nội dung”, việc định hướng sáng tạo theo hướng tích cực, nhân văn, có trách nhiệm trở nên đặc biệt quan trọng. Chính vì vậy, Ban tổ chức kỳ vọng thông qua các sản phẩm dự thi, người trẻ sẽ chủ động tham gia vào cuộc đấu tranh với thông tin xấu độc, sai sự thật, đồng thời nâng cao nhận thức về phòng, chống tội phạm, nhất là tội phạm công nghệ cao và các hình thức lừa đảo trực tuyến đang ngày càng gia tăng.
Một điểm nổi bật đáng chú ý được Thiếu tướng Phạm Kim Đĩnh nhấn mạnh là mục tiêu hình thành phong trào sáng tạo nội dung tích cực trên không gian mạng. Theo đó, đây không chỉ là một cuộc thi đơn lẻ mà được định hướng trở thành một dòng chảy lâu dài, góp phần xây dựng “thế trận an ninh nhân dân” vững chắc trong kỷ nguyên số, nơi mỗi công dân, đặc biệt là giới trẻ, vừa là người sử dụng, vừa là người kiến tạo môi trường thông tin lành mạnh. Trong bối cảnh không gian mạng đang trở thành “mặt trận” mới với nhiều thách thức, việc phát huy vai trò chủ động của cộng đồng, đặc biệt là thế hệ trẻ, có ý nghĩa chiến lược trong bảo vệ an ninh quốc gia từ sớm, từ xa.
Ban tổ chức cũng bày tỏ mong muốn lắng nghe tiếng nói của thế hệ trẻ thông qua từng video dự thi. Đó có thể là những góc nhìn mới mẻ, những câu chuyện chân thực, những sáng kiến thiết thực hướng tới một xã hội bình yên, nhân văn và phát triển bền vững. Mỗi tác phẩm không chỉ dừng lại ở giá trị nghệ thuật hay kỹ thuật mà còn mang trong mình thông điệp trách nhiệm công dân, thể hiện hành động cụ thể góp phần giữ gìn bình yên cuộc sống. Tinh thần này được nhấn mạnh như một lời kêu gọi hành động, để mỗi người trẻ không chỉ “tiêu thụ” thông tin mà còn chủ động tạo ra giá trị tích cực cho cộng đồng.
Tại sự kiện, PGS.TS Đào Thanh Trường, Phó Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội cũng khẳng định, cuộc thi không chỉ là một sân chơi sáng tạo mà còn là một lời hiệu triệu đối với mỗi cá nhân trong xã hội. Trong bối cảnh truyền thông số phát triển mạnh mẽ, mỗi video đúng đắn, mỗi thông tin tích cực được lan tỏa hay mỗi hành động đẹp được thực hiện đều trở thành những “viên gạch” góp phần xây dựng một xã hội an toàn, văn minh và phát triển bền vững. PGS.TS Đào Thanh Trường cũng đánh giá cao vai trò của thế hệ trẻ như lực lượng tiên phong trong việc định hình môi trường thông tin lành mạnh, đồng hành cùng lực lượng Công an nhân dân trong nhiệm vụ giữ gìn bình yên cho đất nước.
Tại sự kiện, PGS.TS Đào Thanh Trường, Phó Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội cũng khẳng định, cuộc thi không chỉ là một sân chơi sáng tạo mà còn là một lời hiệu triệu đối với mỗi cá nhân trong xã hội. Trong bối cảnh truyền thông số phát triển mạnh mẽ, mỗi video đúng đắn, mỗi thông tin tích cực được lan tỏa hay mỗi hành động đẹp được thực hiện đều trở thành những “viên gạch” góp phần xây dựng một xã hội an toàn, văn minh và phát triển bền vững. PGS.TS Đào Thanh Trường cũng đánh giá cao vai trò của thế hệ trẻ như lực lượng tiên phong trong việc định hình môi trường thông tin lành mạnh, đồng hành cùng lực lượng Công an nhân dân trong nhiệm vụ giữ gìn bình yên cho đất nước.
Cuộc thi “Tổ quốc bình yên” được tổ chức dành cho học sinh từ lớp 8 trở lên, sinh viên trong và ngoài nước, học viên các trường Công an nhân dân cũng như cán bộ, chiến sĩ đang công tác trong lực lượng. Thí sinh có thể tham gia theo hình thức cá nhân hoặc nhóm với các sản phẩm video có thời lượng tối đa 5 phút, thể hiện dưới nhiều hình thức phong phú như phóng sự, phim ngắn, tiểu phẩm, video kể chuyện hay đồ họa chuyển động. Nội dung xoay quanh các chủ đề thiết thực như định hướng giá trị sống, phổ biến kiến thức pháp luật, nâng cao cảnh giác trước các thủ đoạn lừa đảo, phòng chống tội phạm trong đời sống hiện đại.
Cuộc thi được triển khai qua ba vòng gồm sơ loại, sơ kết và chung kết, kéo dài từ tháng 3 đến tháng 9-2026. Sau giai đoạn tiếp nhận bài dự thi, các tác phẩm sẽ được chấm chọn qua nhiều vòng để tìm ra những sản phẩm xuất sắc nhất. Đêm gala trao giải dự kiến tổ chức tại Hà Nội với sự tham gia của lãnh đạo các Bộ, ngành, chuyên gia trong lĩnh vực báo chí, điện ảnh, truyền thông cùng đông đảo học sinh, sinh viên và cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân. Quy trình chấm thi được thực hiện độc lập, đảm bảo khách quan, minh bạch, đi kèm với hệ thống giải thưởng đa dạng, tôn vinh cả cá nhân và tập thể, đồng thời ghi nhận những đóng góp nổi bật về chuyên môn và sáng tạo.
Trong tổng thể, cuộc thi không chỉ mang ý nghĩa kỷ niệm một dấu mốc lịch sử quan trọng của lực lượng An ninh nhân dân mà còn phản ánh một cách tiếp cận mới trong công tác tuyên truyền, giáo dục, đó là đặt người trẻ vào vị trí trung tâm của quá trình sáng tạo và lan tỏa giá trị. Khi mỗi video trở thành một câu chuyện, mỗi câu chuyện trở thành một thông điệp, và mỗi thông điệp lại góp phần định hình nhận thức xã hội, thì cuộc thi “Tổ quốc bình yên” không đơn thuần là một hoạt động phong trào, mà là một bước đi cụ thể trong việc xây dựng nền tảng an ninh nhân dân vững chắc, thích ứng với yêu cầu của thời đại số.