Tội phạm sử dụng vũ khí nóng gây án phức tạp

ANTĐ - Các băng, nhóm tội phạm, lưu manh côn đồ sử dụng vũ khí, hung khí thanh toán, trả thù nhau theo kiểu “xã hội đen” ngày càng phức tạp, gây bức xúc trong dư luận…

Số hung khí mà 4 đối tượng đã sử dụng để cướp xe máy trên
địa bàn huyện Sóc Sơn, Hà Nội.

Đó là đánh giá về tình hình hoạt động của tội phạm hiện nay trên địa bàn TP Hà Nội. Trong quý III-2011, số vụ phạm pháp hình sự xảy ra trên địa bàn TP Hà Nội đã giảm 11% so với cùng kỳ năm trước. Số vụ trọng án cũng giảm 15,6% so với quý II- 2011.

Nhưng theo đánh giá chung, tội phạm giết người do mâu thuẫn xã hội diễn biến phức tạp; Hoạt động của tội phạm côn đồ hung hãn, chống người thi hành công vụ, cố ý gây thương tích đang có chiều hướng gia tăng cả về số vụ và tính chất manh động. Tội phạm đã tấn công cả cảnh sát khi đang làm nhiệm vụ

Cùng với đó nổi lên tình trạng các băng, nhóm tội phạm, lưu manh côn đồ sử dụng vũ khí, hung khí thanh toán, trả thù nhau diễn biến phức tạp, hành vi gây án manh động theo kiểu “xã hội đen” gây bức xúc trong dư luận.

Nhiều vụ xuất phát từ mâu thuẫn nhỏ trong sinh hoạt, nhưng các đối tượng đã sử dụng vũ khí nóng để gây án.

Qua đây, đòi hỏi các lực lượng chức năng phải tăng cường hơn nữa công tác quản lý vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ. Đồng thời, vận động người dân tự giác giao nộp vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ cho cơ quan công an.