Theo ban tổ chức, hành trình 6 năm của “Tóc xanh vạt áo” không chỉ là chuỗi sự kiện văn hóa, mà còn là quá trình bền bỉ khơi gợi tình yêu lịch sử, nuôi dưỡng niềm tự hào về di sản dân tộc trong cộng đồng người trẻ. Thông qua những hoạt động đa dạng, chương trình mong muốn tạo nên một không gian nơi các giá trị văn hóa truyền thống được tái hiện sống động, gần gũi và có sức lan tỏa mạnh mẽ trong đời sống đương đại.
Hai ngày hội văn hóa với nhiều hoạt động đặc sắc
Mở đầu chuỗi hoạt động là chương trình đồng diễn Việt phục “Tóc xanh vạt áo 2026”, diễn ra từ 16h00 đến 20h00 ngày thứ Bảy (21/3/2026). Đây được xem là điểm nhấn nổi bật của sự kiện khi khoảng 1.000 bạn trẻ đã cùng khoác lên mình những bộ Việt phục truyền thống, đồng diễn qua các tuyến phố trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh và có màn flashmob trên nền ca khúc đầy ý nghĩa “Nhà tôi có treo một lá cờ” (DTAP x Hà Anh Tuấn).
Đoàn đồng diễn khởi hành từ khu vực Hồ Con Rùa - một trong những không gian biểu tượng quen thuộc của thành phố - sau đó di chuyển qua tuyến đường Võ Văn Tần, tiếp tục qua đường Pasteur và kết thúc tại Công viên Nhà thi đấu Phan Đình Phùng (phường Xuân Hòa).
Tại Công viên, đoàn đã có tiết mục sân khấu hóa tái hiện tinh hoa của các triều đại và sự kế thừa của người trẻ trong việc giữ gìn, phát huy các di sản cha ông. Khán giả được ôn lại dòng chảy lịch sử của dân tộc từ thuở Văn Lang - Âu Lạc, đến thời kỳ tự chủ, các triều đại quân chủ,... với các tạo hình, trang phục, phụ kiện do các thương hiệu Việt Phục, các đơn vị thực hành văn hóa Việt thực hiện khảo cứu, phỏng dựng, phục dựng kỳ công.
Không chỉ đơn thuần là một cuộc diễu hành, hoạt động này được kỳ vọng mang đến hình ảnh sinh động về trang phục truyền thống trong đời sống hiện đại. Những tà áo giao lĩnh, nhật bình, áo tấc hay các biến thể Việt phục phục dựng từ nhiều giai đoạn lịch sử sẽ cùng xuất hiện trên phố, tạo nên bức tranh văn hóa độc đáo giữa nhịp sống đô thị. Theo ban tổ chức, mỗi bộ Việt phục không chỉ là một trang phục, mà còn là biểu tượng của lịch sử và bản sắc. Việc người trẻ khoác lên mình những trang phục này chính là một cách tiếp nối di sản cha ông, thể hiện niềm tự hào với truyền thống văn hóa dân tộc.
Tiếp nối chương trình đồng diễn, ngày Chủ nhật (22/3/2026) sẽ diễn ra ngày hội văn hóa “Tóc xanh vạt áo 2026” từ 9h00 đến 20h00 tại Nhà Văn hóa Sinh viên thuộc Khu đô thị Đại học Quốc gia TP.HCM (phường Đông Hòa).
Không gian ngày hội được thiết kế như một khu sinh hoạt văn hóa mở, quy tụ nhiều gian hàng của các thương hiệu Việt phục, các nhóm thực hành văn hóa truyền thống, các đơn vị nghiên cứu và bảo tồn di sản. Tại đây, người tham dự có thể tìm hiểu về lịch sử trang phục Việt Nam, trải nghiệm các hoạt động văn hóa, giao lưu với cộng đồng yêu Việt phục cũng như tham gia nhiều hoạt động tương tác.
Bên cạnh khu vực gian hàng, chương trình sân khấu hóa cũng là điểm nhấn của ngày hội. Ban tổ chức cho biết sẽ mang đến nhiều tiết mục biểu diễn nghệ thuật truyền thống, các hoạt động trình diễn văn hóa và những chương trình giao lưu nhằm giúp công chúng tiếp cận các loại hình nghệ thuật dân tộc trong không gian trẻ trung và gần gũi.
Việc lựa chọn Nhà Văn hóa Sinh viên trong Khu đô thị Đại học Quốc gia TP.HCM làm địa điểm tổ chức ngày hội năm nay cũng mang ý nghĩa đặc biệt. Theo ban tổ chức, đây là cách để nhấn mạnh hơn tinh thần hướng đến cộng đồng sinh viên và người trẻ - lực lượng được xem là trung tâm trong hành trình lan tỏa và gìn giữ các giá trị văn hóa truyền thống.
Lan tỏa tình yêu Việt phục trong cộng đồng người trẻ
Một trong những điểm đặc biệt của “Tóc xanh vạt áo” là tính cộng đồng cao. Chương trình không chỉ dành cho những người đã có sẵn Việt phục mà còn mở rộng cơ hội cho nhiều bạn trẻ tham gia thông qua các hoạt động đồng hành cùng các thương hiệu trang phục truyền thống.
Ban tổ chức cho biết những người đã sở hữu ít nhất một bộ Việt phục hoàn chỉnh đều được khuyến khích tham gia đoàn đồng diễn. Với những bạn chưa có trang phục riêng, chương trình cũng tạo điều kiện để trở thành gương mặt đại diện cho các thương hiệu Việt phục uy tín tham gia sự kiện.
Bên cạnh các bạn trẻ, chương trình năm nay cũng dự kiến có sự góp mặt của các nghệ sĩ và những người có sức ảnh hưởng trong cộng đồng, cùng tham gia đoàn đồng diễn nhằm lan tỏa hình ảnh Việt phục đến với đông đảo công chúng.
Theo chia sẻ từ ban tổ chức, mục tiêu lớn nhất của “Tóc xanh vạt áo” không chỉ dừng lại ở việc tái hiện trang phục truyền thống, mà còn hướng tới việc xây dựng một cộng đồng yêu văn hóa Việt, nơi người trẻ có thể cùng nhau tìm hiểu, trải nghiệm và tiếp nối các giá trị lịch sử.