Tình hình sức khỏe của Mai Phương sau 8 tháng chiến đấu với bệnh ung thư

ANTD.VN - Nữ diễn viên “Hương phù sa” sau một thời gian đáp ứng khá tốt phác đồ điều trị của bác sĩ, hiện cơ thể cô đang có dấu hiệu kháng thuốc.

Mai Phương bị phát hiện mắc căn bệnh ung thư phổi vào tháng 8-2018. Thời điểm đó, bệnh tình của cô được chẩn đoán đang ở giai đoạn 2 và đã di căn sang xương. Dù hoàn cảnh nhiều khó khăn, một mình nuôi con gái nhỏ và hai mẹ con vẫn phải ở nhà thuê song được sự động viên của bạn bè đồng nghiệp cùng người hâm mộ gần xa, Mai Phương đã chiến đấu chống lại bệnh tật với tinh thần lạc quan.\

Sau một thời gian điều trị tại bệnh viện, sức khỏe của Mai Phương có dấu hiệu phục hồi. Cô trải qua quá trình trị xạ kết hợp uống thuốc chống hủy xương và chưa phải hóa trị. Thời gian đầu khi mới phát hiện ra bệnh và phải nằm viện, bé Laive – cô con gái 5 tuổi của Mai Phương được bạn bè thân thiết hỗ trợ chăm sóc. Khi Mai Phương được xuất viện, bé Lavie đã trở về nhà sống với mẹ. Cô bé là trái ngọt trong chuyện tình giữa Mai Phương và bạn trai – ca sĩ Phùng Ngọc Huy. Tuy nhiên cả hai đã chia tay trong thời gian Mai Phương đang mang bầu và cô quyết định làm mẹ đơn thân.

Mai Phương trong chuyến du lịch gần đây cùng với con gái

Trong suốt 8 tháng vừa qua, Mai Phương dành phần lớn thời gian ở bên con gái. Thỉnh thoảng, cô nhận lời xuất hiện trong một vài sự kiện, chương trình cho đỡ nhớ nghề và cũng là để có thêm thu nhập. Mới đây, cô nhận lời làm người mẫu trình diễn trong một sự kiện thời trang. Bộ trang phục mà cô mặc nằm trong bộ sưu tập mang thông điệp về ý chí, nghị lực kiên cường của con người vượt lên mọi khó khăn trong cuộc sống. Trước giờ diễn, chuyên gia trang điểm cho Mai Phương chia sẻ, sức khỏe của nữ diễn viên đàn chị có vẻ không được tốt lắm.

Trên trang mạng xã hội cá nhân, thời gian này Mai Phương cũng có một số chia sẻ bày tỏ tâm trạng có vẻ lo âu về việc cơ thể bị mệt khiến những người yêu quý cô không khỏi lo lắng.

Mai Phương chia sẻ xúc động khi biết cô con gái  6 tuổi đã cầu xin Trời Phật cho mẹ chóng khỏi bệnh

Chia sẻ về tình hình sức khỏe hiện tại của mình, Mai Phương tâm sự, sau khi được điều trị theo phác đồ của bác sĩ thì sức khỏe của cô đã ổn hơn, tuy nhiên gần đây cơ thể cô có dấu hiệu kháng thuốc. Vì vậy mà có lẽ trong thời gian tới, Mai Phương sẽ phải đi thăm khám lại và điều chỉnh lại phác đồ điều trị. Cũng theo Mai Phương, ngoài thời gian dành cho con gái ở nhà, thỉnh thoảng cô cũng cố gắng đưa bé Lavie đi du lịch hoặc hai mẹ con sẽ đi trao quà từ thiện cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Trong một lần đi từ thiện cùng mẹ và ghé thăm một ngôi chùa, bé Lavie đã thầm cầu nguyện cho mẹ nhanh khỏi bệnh. Điều đó khiến Mai Phương vô cùng xúc động.

Bên cạnh việc duy trì điều trị theo phác đồ, Mai Phương cho biết, cô cũng tập thêm thiền, Yoga và đọc sách để giữ cho tinh thần của mình luôn được tĩnh và thoải mái. Do ảnh hưởng từ căn bệnh ung thư quái ác nên xương của cô rất dễ gãy và khó lành, bởi vậy trong vận động hàng ngày, Mai Phương cũng rất thận trọng, tránh hoạt động mạnh. Nữ diễn viên bày tỏ mong muốn có sức khỏe để có thể tham gia một vài chương trình dù là nhỏ, có thêm thu nhập.