[Tin nhanh tối 4-11-2020] Cứu sống một thanh niên trúng hơn 13 viên đạn hoa cải

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

ANTD.VN -  Bản tin nhanh An ninh đời sống tối 4-11-2020 gồm các nội dung chính sau: Thưởng nóng lực lượng bắt nhóm mang 51kg vàng qua biên giới; Cứu sống một thanh niên trúng hơn 13 viên đạn hoa cải; Đột kích cơ sở làm giả nước tẩy rửa quy mô “khủng”; “Ngáo đá” xô ngã Công an phường tìm cách thoát thân; Xuất hiện biểu tình trong ngày bầu cử Mỹ; Hàn Quốc mở lại tour du lịch đến làng đình chiến.

Thưởng nóng lực lượng bắt nhóm mang 51kg vàng qua biên giới

Sáng 4-11, UBND tỉnh An Giang khen thưởng đột xuất cho Công an tỉnh An Giang trong công tác triệt phá vụ vận chuyển trái phép 51 kg vàng qua biên giới.

Thay mặt Tỉnh ủy, UBND tỉnh, ông Lê Văn Nưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy An Giang đã trao khen thưởng số tiền 50 triệu đồng cho Công an tỉnh An Giang

Thay mặt Tỉnh ủy, UBND tỉnh, ông Lê Văn Nưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy An Giang đã trao khen thưởng số tiền 50 triệu đồng cho Công an tỉnh An Giang

Trưa 30-10, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh phối hợp cùng Tiểu đoàn 3 Trung đoàn Cảnh sát cơ động Tây Nam Bộ đã bắt quả tang Trần Văn Hải (49 tuổi) cùng 3 người khác đang vận chuyển 51 kg vàng 9999 từ biên giới Campuchia về Việt Nam bằng xuồng máy. Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đang mở rộng điều tra vụ án.

Cứu sống một thanh niên trúng hơn 13 viên đạn súng hoa cải

Khoảng 1h sáng 4-11, tại khu phố chợ thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên (Quảng Nam) đã xảy ra một vụ hỗn chiến giữa 2 nhóm thanh niên. Hậu quả, anh Nguyễn Thế T. (SN 2002, trú thị trấn Nam Phước) bị trúng đạn và đưa vào cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Sau khi khám, bác sĩ của Bệnh viện Đa khoa khu vực Quảng Nam phát hiện T trúng 13 vết đạn (loại súng hoa cải) nên phải mổ khẩn cấp.

Sau ca phẫu thuật, T. đã được cứu sống và đã tỉnh táo, nói chuyện được.

Sau ca phẫu thuật, T. đã được cứu sống và đã tỉnh táo, nói chuyện được.

Lực lượng Công an đang truy xét các đối tượng có liên quan.

Đột kích cơ sở làm giả nước tẩy rửa quy mô “khủng”

Bất ngờ kiểm tra nhà xưởng của công ty TNHH Q.N.P. (phường Thuận Giao, TP Thuận An), Phòng An ninh kinh tế, Công an tỉnh Bình Dương phát hiện hàng nghìn thùng nước tẩy rửa giả chuẩn bị đưa ra thị trường.

Trung bình mỗi ngày cơ sở này tung ra ngoài thị trường hàng trăm thùng hàng giả

Trung bình mỗi ngày cơ sở này tung ra ngoài thị trường hàng trăm thùng hàng giả

Nhóm công nhân làm việc tại xưởng cho biết, họ làm theo chỉ đạo của chủ cơ sở là sang chiết hoá chất từ các thùng phuy lớn sang chai nhỏ rồi dán nhãn, đóng thùng thành phẩm mà không biết đó là hoá chất gì. Đáng chú ý, trong số sản phẩm làm giả có cả những loại nước lau rửa đa năng dùng cho gia đình có trẻ nhỏ.

“Ngáo đá” xô ngã Công an phường tìm cách thoát thân

Ngày 4-11, Công an quận 3, TP.HCM đang tạm giữ Nguyễn Đình Bảo (SN 1993, tạm trú quận 3) để điều tra xử lý về hành vi chống người thi hành công vụ.

Bị khống chế đưa về trụ sở Công an phường, Bảo vẫn còn biểu hiện phê ma túy

Bị khống chế đưa về trụ sở Công an phường, Bảo vẫn còn biểu hiện phê ma túy

Trước đó, tối 3-11, người dân trong hẻm 472, đường Cách Mạng Tháng Tám, phường 11, quận 3 thấy Bảo biểu hiện phê ma túy la lối quậy phá trong hẻm nên báo với Công an. Tổ công tác của Công an phường trong lúc tiếp cận Bảo đưa về trụ sở đã bị Bảo hất văng ra, một Trung úy công an ngã xuống đất, bị thương nặng ở tay. Kiểm tra nhanh phát hiện Bảo dương tính với ma túy.

Xuất hiện biểu tình trong ngày bầu cử Mỹ

Trên 1.000 người tối 3-11 đã tập trung tại địa điểm gần Nhà Trắng ở Washington. Các cuộc biểu tình cũng diễn ra rải rác từ Seattle tới thành phố New York. Trước đó, nhiều cửa hàng kinh doanh khắp nước Mỹ đã đóng ván gỗ bên ngoài để bảo đảm an toàn, đề phòng xảy ra bạo loạn sau bầu cử.

Dù có biểu tình nhỏ nhưng khắp nước Mỹ không có dấu hiệu bạo lực nghiêm trọng hoặc bất ổn trong ngày bầu cử
Dù có biểu tình nhỏ nhưng khắp nước Mỹ không có dấu hiệu bạo lực nghiêm trọng hoặc bất ổn trong ngày bầu cử

Trong cuộc tổng tuyển cử ở Mỹ, để giành chiến thắng, ứng cử viên phải giành được tối thiểu 270 phiếu đại cử tri. Đến chiều tối 4-11 (giờ Hà Nội), Tổng thống Donald Trump đã tuyên bố chiến thắng dù phiếu bầu vẫn đang được kiểm và số phiếu đại cử tri vẫn kém đối thủ Joe Biden.

Hàn Quốc mở lại tour du lịch đến làng đình chiến

Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc Lee In-young ngày 4-11 đã kêu gọi Triều Tiên khôi phục đường dây liên lạc xuyên biên giới và nối lại hoạt động của văn phòng liên lạc chung để đưa quan hệ liên Triều đang bị đình trệ trở lại quỹ đạo bình thường.

Bộ trưởng Lee In-young đưa ra lời kêu gọi này tại lễ khai trương Trung tâm hỗ trợ du lịch ở làng đình chiến Panmunjom để đánh dấu việc nối lại các tour du lịch đến địa điểm biên giới này sau hơn 1 năm tạm ngừng do dịch tả lợn châu Phi và sau đó là đại dịch Covid-19. Các tour du lịch đến Panmunjom bắt đầu đón khách ngày 4-11 và chính thức hoạt động trở lại từ ngày 6-11 tới.