[Tin nhanh tối 31-1-2021] Bắt giữ 2 đối tượng vận chuyển 86.200 USD trái phép qua biên giới

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Bản tin nhanh An ninh đời sống tối 31-1-2021 gồm các nội dung chính sau: Bắt giữ 2 đối tượng vận chuyển 86.200 USD trái phép qua biên giới; Khởi tố 2 đối tượng đưa người nhập cảnh trái phép; Xe tải bốc cháy ngùn ngụt, tài xế thoát chết trong gang tấc; 5 luật sư của ông Trump đồng loạt xin nghỉ trước phiên tòa luận tội; Nhóm điều tra WHO tới chợ hải sản Vũ Hán; Hàn Quốc kéo dài quy định giãn cách thêm 2 tuần.

Bắt giữ 2 đối tượng vận chuyển 86.200 USD trái phép qua biên giới

Sáng 31-1, Công an tỉnh An Giang cho biết, đang tạm giữ hình sự 2 đối tượng Nguyễn Văn Mỹ (SN 1972) và Đỗ Thị Lệ (tên gọi khác là Đỗ Thị Lê, SN 1979) về hành vi “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”.

Số ngoại tệ vận chuyển trái phép bị lực lượng chức năng thu giữ. Ảnh: TTXVN

Số ngoại tệ vận chuyển trái phép bị lực lượng chức năng thu giữ. Ảnh: TTXVN

Trước đó, khoảng 8h40 ngày 30-1, lực lượng chức năng tỉnh An Giang phát hiện đối tượng Nguyễn Văn Mỹ đang di chuyển trên cánh đồng trong khu vực biên giới theo hướng Việt Nam-Campuchia có biểu hiện nghi vấn, nên đã yêu cầu dừng để kiểm tra.

Khám xét trên người đối tượng, lực lượng chức năng phát hiện 1 bao nilon, bên trong có 1 bọc màu đen chứa 9 cọc tiền nước ngoài, loại tiền USD, tổng cộng là 86.200 USD.

Qua điều tra ban đầu, đối tượng Mỹ khai nhận vận chuyển số ngoại tệ trên cho Đỗ Thị Lệ qua bên kia biên giới, giao cho 1 người lạ mặt người Campuchia với tiền công là 200.000 đồng. Từ lời khai của Mỹ, lực lượng chức năng tiến hành tạm giữ hình sự đối với Đỗ Thị Lệ.

Khởi tố 2 đối tượng đưa người nhập cảnh trái phép

Lực lượng chức năng tỉnh Cao Bằng vừa quyết định khởi tố 2 đối tượng có hành vi đưa người từ Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Trước đó, khoảng 3h30 ngày 29-1, lực lượng chức năng phát hiện đối tượng Đinh Văn Huấn, SN 1997, đang dẫn theo 4 người đàn ông từ biên giới Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Cùng khoảng thời gian này, lực lượng chức năng tiếp tục phát hiện đối tượng Lương Nông Sơn, SN 1990, đang dùng xe máy chở theo 1 phụ nữ cũng từ Trung Quốc trở về.

Qua đấu tranh khai thác, 2 đối tượng khai nhận đã đưa nhóm công dân nhập cảnh trái phép qua đường mòn để lấy tiền công.

Xe tải bốc cháy ngùn ngụt, tài xế thoát chết trong gang tấc

Chiều 31-1, Công an huyện Cam Lộ (tỉnh Quảng Trị) cho biết, lực lượng chữa cháy vừa hỗ trợ dập tắt đám cháy trên xe tải chở gỗ dăm lưu thông qua địa bàn.

Ngọn lửa bốc lên thiêu rụi phần đầu xe. Ảnh: Dân Trí

Ngọn lửa bốc lên thiêu rụi phần đầu xe. Ảnh: Dân Trí

Chiếc xe tải này chở theo hơn 10 tấn gỗ dăm đang lưu thông trên Quốc lộ 9 theo hướng Hướng Hóa - TP Đông Hà thì bất ngờ bốc cháy ngùn ngụt, rất may tài xế đã kịp thời rời khỏi ca bin trước khi đầu xe bị thiêu rụi.

5 luật sư của ông Trump đồng loạt xin nghỉ trước phiên tòa luận tội

Truyền thông Mỹ dẫn nguồn thạo tin cho biết, 5 người thuộc nhóm luật sư bào chữa cho cựu Tổng thống Donald Trump được cho là đã xin nghỉ khi phiên tòa luận tội ông tại Thượng viện chỉ còn 9 ngày nữa sẽ diễn ra.

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump

Phiên tòa luận tội ông Trump dự kiến được Thượng viện tổ chức vào ngày 8-2 với cáo buộc cựu Tổng thống Mỹ kích động cuộc bạo loạn ở tòa nhà Quốc hội hôm 6-1 vừa qua.

Nhóm điều tra WHO tới chợ hải sản Vũ Hán

Nhóm chuyên gia điều tra nguồn gốc dịch Covid-19 của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ngày 31-1 đã tới chợ hải sản Hoa Nam ở thành phố Vũ Hán (Trung Quốc), nơi những ca nhiễm đầu tiên được phát hiện.

Xe chở các thành viên của nhóm chuyên gia do WHO dẫn đầu đi vào bên trong khu chợ có rào chắn, trong khi bảo vệ nhanh chóng chặn lối, không cho những người khác vào.

Hàn Quốc kéo dài quy định giãn cách thêm 2 tuần

Thủ tướng Hàn Quốc Chung Sye-kyun ngày 31-1 cho biết, Hàn Quốc sẽ kéo dài quy định giãn cách xã hội thêm 2 tuần cho tới hết kỳ nghỉ Tết Nguyên đán.

Giới chức y tế Hàn Quốc quyết định duy trì lệnh giãn cách hiện nay, sau khi các ổ dịch lớn bùng phát tại các trường đào tạo truyền giáo, ngay trước thềm kỳ nghỉ Tết Nguyên đán (bắt đầu từ ngày 11-2).

Theo quyết định trên, các quán cà phê và quán ăn trong nhà sau 21h sẽ tiếp tục đóng cửa và cấm tụ tập trên 4 người.