[Tin nhanh tối 3-6-2021] Thu giấy phép kinh doanh cơ sở thẩm mỹ khai trương tụ tập đông người

0:00 / 0:00
0:00
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Bản tin nhanh An ninh đời sống tối 3-6-2021 gồm các nội dung chính sau: Thu giấy phép kinh doanh cơ sở thẩm mỹ khai trương tụ tập đông người; Đắk Lắk: Bắt giữ nhóm đối tượng thực hiện hơn 50 vụ trộm cắp liên tỉnh; Nam thanh niên gục chết ven đường với nhiều vết thương; Khám nhà thanh niên “ngáo đá”, công an phát hiện súng và ma túy; Mỹ muốn chế tạo vaccine chỉ trong 100 ngày; Singapore điều tra tàu hàng bị cháy ngoài khơi Sri Lanka.

Thu giấy phép kinh doanh cơ sở thẩm mỹ khai trương tụ tập đông người

UBND TP Bảo Lộc (Lâm Đồng) vừa ra thông báo số 113/TB-UBND về việc thu hồi Giấy phép kinh doanh và buộc Thẩm mỹ viện Minh Châu Asian Luxury tại số 32 Nguyễn Công Trứ (phường 1, TP Bảo Lộc) tạm dừng hoạt động.

Nhiều người tập trung tại lễ khai trương Thẩm mỹ viện Minh Châu Asian, vi phạm quy định phòng, chống dịch Covid-19. Nguồn: thanhnien.vn

Nhiều người tập trung tại lễ khai trương Thẩm mỹ viện Minh Châu Asian, vi phạm quy định phòng, chống dịch Covid-19. Nguồn: thanhnien.vn

Lý do của việc thu hồi giấy phép là do cơ sở này không chấp hành cam kết với UBND phường 1 về việc tạm dừng khai trương hoạt động của cơ sở và không tập trung đông người để phòng, chống dịch Covid-19.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 18h30 ngày 1-6-2021, cơ quan chức năng TP Bảo Lộc phát hiện Thẩm mỹ viện Minh Châu Asian tại phường 1 tổ chức khai trương. Tại đây, cơ quan chức năng phát hiện 31 người đến từ nhiều tỉnh, thành phố như Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh, Bắc Giang, Bình Dương, Lào Cai, Thái Bình, Thanh Hóa, Đồng Nai, Nghệ An... chưa khai báo y tế. Vào thời điểm kiểm tra, những người tham dự đang hát karaoke và không thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định.

Đắk Lắk: Bắt giữ nhóm đối tượng thực hiện hơn 50 vụ trộm cắp liên tỉnh

Ngày 3-6, Đội Cảnh sát hình sự thuộc Công an TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, cho biết đơn vị vừa phá thành công chuyên án và bắt giữ nhóm đối tượng đã thực hiện hơn 50 vụ trộm cắp liên tỉnh Đắk Lắk-Đắk Nông, với tổng giá trị tài sản trên 500 triệu đồng.

Ba đối tượng gây ra hàng loạt vụ trộm cắp là Đặng Thế Hậu, SN 1995; Triệu Văn Hoan, SN 1989 cùng trú tại xã Tân Hòa, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk và Phạm Văn Hoạt, SN 1989, trú tại xã Nam Dong, huyện Cư Jut, tỉnh Đắk Nông.

Mở rộng điều tra, Công an TP Buôn Ma Thuột bắt giữ Trịnh Đình Thược, SN 1985, trú tại phường Tân Lập, TP Buôn Ma Thuột, là người chuyên tiêu thụ tài sản phi pháp của Hậu, Hoan và Hoạt. Lực lượng chức năng đang điều tra, mở rộng vụ án, đồng thời củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm nhóm đối tượng trên.

Nam thanh niên gục chết ven đường với nhiều vết thương

Sáng nay 3-6, người dân phát hiện 1 nam thanh niên gục chết trên đường 824 (xã Đức Hòa Đông, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An) với nhiều vết thương trên người, máu chảy ướt hết áo. Nạn nhân được xác định là Nguyễn Công Bảo (26 tuổi, ngụ ấp Mỹ Hòa A, xã Xuân Thới Đông, huyện Hóc Môn, TP.HCM).

Hiện công tác khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi đã được hoàn tất. Lực lượng công an đang truy xét hung thủ và phân loại các đối tượng nghi vấn. Theo nhận định ban đầu, đây có thể là vụ án giết người.

Khám nhà thanh niên “ngáo đá”, công an phát hiện súng và ma túy

Khoảng 18h ngày 2-6, Công an huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam, tiếp nhận tin báo của người dân về việc Trần Công Niên (26 tuổi) có biểu hiện “ngáo đá”, đập phá và đốt đồ đạc trong nhà nên khẩn trương tiếp cận hiện trường, khống chế đối tượng. Tiến hành test nhanh, công an xác định Niên dương tính với chất ma túy.

Công an huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam làm việc với đối tượng Trần Công Niên. Nguồn: vov.vn

Công an huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam làm việc với đối tượng Trần Công Niên. Nguồn: vov.vn

Khám xét khẩn cấp nơi ở của Niên, lực lượng Công an huyện Thăng Bình phát hiện, thu giữ 2 gói ma túy đá, 1 bộ dụng cụ sử dụng ma túy. Ngoài ra, công an còn phát hiện, thu giữ 1 khẩu súng bằng kim loại dạng rulo (chưa xác định chủng loại), 25 viên đạn, 1 roi điện, 1 bình xịt hơi cay và 3 con dao tự chế.

Được biết, Niên đã có tiền án về tội cố ý gây thương tích. Hiện vụ việc đang được Công an huyện Thăng Bình tiếp tục điều tra, mở rộng.

Mỹ muốn chế tạo vaccine chỉ trong 100 ngày

Theo hãng tin AP, trong cuộc phỏng vấn đầu tiên sau khi tuyên thệ nhậm chức vào hôm 2-6, ông Eric Lander, Cố vấn khoa học của Nhà Trắng, khẳng định các nhà khoa học nên chuẩn bị tốt hơn cho 1 đại dịch toàn cầu có thể xảy ra trong tương lai, không chỉ bằng vaccine mà còn phải thay đổi cách đối phó với dịch bệnh và điều trị cho bệnh nhân.

Ông Eric Lander, Cố vấn khoa học của Nhà Trắng

Ông Eric Lander, Cố vấn khoa học của Nhà Trắng

“Thật đáng kinh ngạc, chúng ta có thể chế tạo vaccine Covid-19 có hiệu quả cao trong vòng chưa đầy 1 năm. Nhưng từ quan điểm khác, 1 năm là một thời gian dài. Để thật sự tạo ra khác biệt, chúng tôi muốn hoàn thành chế tạo vaccine trong 100 ngày. Rất nhiều nhà khoa học trong số chúng tôi đã nhắc tới mục tiêu 100 ngày kể từ lúc nhận ra 1 loại virus nào đó có khả năng gây đại dịch”, ông Lander nói.

Cố vấn khoa học của Nhà Trắng nhấn mạnh nếu điều này trở thành sự thật, chúng ta đáng lẽ đã có vaccine vào đầu tháng 4 năm ngoái. “Nó có thể sẽ khiến bạn ngỡ ngàng, nhưng điều đó hoàn toàn khả thi”, ông nói thêm.

Singapore điều tra tàu hàng bị cháy ngoài khơi Sri Lanka

Nhà chức trách Singapore ngày 3-6 cho biết đã tiến hành điều tra độc lập việc tàu chở hàng MV X-Press Pearl, mang cờ nước này, bốc cháy ngoài khơi Sri Lanka.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh Sri Lanka cũng đang điều tra nguyên nhân dẫn tới vụ hỏa hoạn. Hiện đã có 3 người bị bắt giữ và đang được thẩm vấn, trong đó có thuyền trưởng của tàu. Sri Lanka cho rằng ngọn lửa bắt nguồn từ vụ rò rỉ axit nitric trên tàu mà thủy thủ đoàn có thể đã biết từ ngày 11-5, song dường như đã không thực hiện biện pháp nào để ngăn chặn.

Theo các chuyên gia môi trường, nhiều container chứa hóa chất bị cháy đã rơi xuống biển, hàng tấn hạt nhựa đã dạt vào bờ biển và các ngư trường của Sri Lanka. Đây được coi là một trong những thảm họa hàng hải tồi tệ nhất ở quốc gia Nam Á này.