[Tin nhanh sáng 3-12-2020] Giả Cảnh sát Hình sự để cướp tài sản

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nam miền Nam
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

ANTD.VN -  Bản tin nhanh An ninh đời sống sáng 3-12-2020 gồm các nội dung chính sau: Cảnh báo kết quả xét nghiệm ca dương tính ở Đà Nẵng là giả; Giả cảnh sát hình sự để đi cướp; Đâm người tình hơn 18 tuổi vì ghen; Tạm giam kẻ cưỡng bức nữ chủ nhà quên khóa cửa; Ivanka Trump bị thẩm vấn trong vụ kiện lạm dụng quỹ nhậm chức; Interpol cảnh báo nguy cơ tội phạm liên quan đến vaccine Covid-19.

Cảnh báo kết quả xét nghiệm ca dương tính ở Đà Nẵng là giả

Trên mạng xã hội chiều 2-12 lan truyền ảnh chụp trích sao kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 của Trung tâm Y tế quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng về ca dương tính tại đây. Giấy tờ này ghi, một phụ nữ sinh năm 1976 trú tại quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng có kết quả xét nghiệm dịch hầu họng ngày 1-12 dương tính. Tuy nhiên, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Đà Nẵng khẳng định lúc 21g45 ngày 2-12: đây là tin giả!

Cơ quan chức năng đang truy tìm đối tượng tạo dựng phiếu xét nghiệm giả tung lên mạng xã hội, gây hoang mang cho người dân.

Tạm giam kẻ cưỡng bức nữ chủ nhà quên khóa cửa

Nguyễn Trọng Thưởng, 23 tuổi, trú tại huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An vừa bị khởi tố hôm 2-12 do cáo buộc lẻn vào nhà người phụ nữ 32 tuổi để hiếp dâm và cướp tài sản.

Trước đó, hơn 2h ngày 10-11, Thưởng lẻn vào một căn nhà không khóa cửa ở huyện Yên Thành, bên trong nữ gia chủ đang ngủ cùng con nhỏ. Dùng dao nhọn mang theo, hắn khống chế, cưỡng bức mặc thiếu phụ van xin.

Nguyễn Trọng Thưởng tại cơ quan công an

Nguyễn Trọng Thưởng tại cơ quan công an

Trước khi tẩu thoát, kẻ nghiện ma túy này còn cướp 2 chiếc điện thoại. Bị bắt sau nửa tháng gây án, nghi can khai đầu tháng 11 còn ăn trộm một chiếc điện thoại của người sống gần nhà.

Đâm người tình hơn 18 tuổi vì ghen

Thạch Văn Thừa, 31 tuổi, quê Hậu Giang, bị TAND TP HCM ngày 2-12 tuyên phạt 16 năm tù về tội giết người.

Theo cáo trạng, Thừa và bà Phạm, 49 tuổi, sống chung như vợ chồng từ 7 năm trước. Đến giữa năm 2019, Thừa nghi ngờ người tình có bạn trai mới nên thường xuyên cãi vã. Tháng 11-2019, Thừa bỏ đi nơi khác sống. Nửa năm sau, ngày 13-6-2020, anh ta quay lại nhà trọ của bà Phạm tại phường Bình Thọ, quận Thủ Đức, để hàn gắn tình cảm. Bị từ chối, Thừa cho rằng người tình hơn 18 tuổi muốn chia tay vì có bạn trai mới nên ghen tuông, đâm nạn nhân 5 nhát. Bà Phạm được đưa đi cấp cứu, mang thương tật 61%.

Giả cảnh sát hình sự để đi cướp

VKSND TP.HCM vừa ra cáo trạng truy tố Trịnh Minh Vương, SN1995, ở phường Phước Long B, quận 9 về tội cướp tài sản và sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức. 5 đồng phạm của Vương cùng bị truy tố tội cướp tài sản.

6 đối tượng trong băng nhóm giả danh cảnh sát hình sự

6 đối tượng trong băng nhóm giả danh cảnh sát hình sự

Khoảng tháng 5-2019, nhóm này thấy trên các mạng xã hội có nhiều người bán xe gắn máy không rõ nguồn gốc nên nảy sinh ý định giả làm cảnh sát hình sự để chiếm đoạt tài sản. Từ tháng 9-2019 đến ngày 15-11-2019, nhóm này đã mua súng, còng số 8, sử dụng thẻ Công an giả thực hiện 6 vụ cướp xe mô tô tổng giá trị hơn 255 triệu đồng tại địa bàn các quận 2, quận 9, TP.HCM và thị xã Dĩ An, Bình Dương.

Ivanka Trump bị thẩm vấn trong vụ kiện lạm dụng quỹ nhậm chức

Ivanka Trump, con gái của Tổng thống Donald Trump, đã gặp các nhà điều tra ngày 2-12 để lấy lời khai ở Văn phòng Công tố Washington DC trong vụ kiện lạm dụng quỹ nhậm chức.

Việc lấy lời khai hàng loạt nhân chứng trong vụ kiện đã được tiến hành trong vài tuần qua

Việc lấy lời khai hàng loạt nhân chứng trong vụ kiện đã được tiến hành trong vài tuần qua

Vào tháng 1, Văn phòng Công tố Washington DC đã kiện Trump Organization và Ủy ban Nhậm chức Tổng thống (PIC) tại Tòa Thượng thẩm cáo buộc hơn 1 triệu USD đã bị lãng phí vào các khoản thanh toán không phù hợp cho khách sạn Trump trong lễ nhậm chức năm 2017. Đơn kiện kêu rằng, chi phí cho địa điểm tổ chức sự kiện khi đó cao ít nhất gấp đôi so với tỷ giá thị trường.

Interpol cảnh báo nguy cơ tội phạm liên quan đến vaccine Covid-19

Ngày 2-12, Tổ chức Cảnh sát hình sự quốc tế (Interpol) cảnh báo các nước về mối đe dọa từ các nhóm tội phạm có tổ chức trong chiến dịch tiêm vaccine Covid-19 sắp tới, bao gồm các nguy cơ về vaccine giả và ăn trộm vaccine.

Theo dữ liệu thử nghiệm quy mô lớn được công bố vào tháng trước, cả hai loại vaccine của Moderna (Mỹ) và BioNTech/Pfizer đều an toàn và có hiệu quả lên tới 95%. Cả Moderna và Pfizer/BioNTech đều đã đăng ký để EU phê duyệt quyền sử dụng khẩn cấp. Anh hiện đã trở thành nước đầu tiên trên thế giới phê duyệt lưu hành vaccine ngừa Covid-19 của Pfizer/BioNTech.