[Tin nhanh tối 24-7-2021] Được thuê đập phá 2 ngôi mộ với giá nửa tỷ đồng

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Bản tin nhanh An ninh đời sống tối 24-7-2021 gồm các nội dung chính sau: Ăn nhậu ngoài đồng, bị phạt 90 triệu đồng; Hơn 30 khách cố thủ trong quán karaoke; 2 cán bộ Công an bị thương khi khống chế kẻ “ngáo đá” có dao; Được thuê đập phá 2 ngôi mộ với giá nửa tỷ đồng; Mỹ cam kết hỗ trợ Afghanistan sau rút quân; Morocco giải cứu hơn 360 người di cư ở Địa Trung Hải.

Ăn nhậu ngoài đồng, bị phạt 90 triệu đồng

Ngày 24-7, một nhóm 6 người đã bị Công an huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long, lập biên bản xử phạt hành chính về hành vi không thực hiện quyết định áp dụng biện pháp hạn chế tập trung đông người. Theo quy định, mỗi trường hợp bị phạt 15 triệu đồng.

Những người này thừa nhận hành vi sai phạm và chấp nhận bị xử phạt

Những người này thừa nhận hành vi sai phạm và chấp nhận bị xử phạt

Chiều 22-7, nhóm thanh niên bị bắt quả tang khi đang tụ tập, bày tiệc nhậu tại khu đất trống ngoài cánh đồng ở xã Trung Thành Đông. Lực lượng chức năng đã kiểm tra, mời những người này về trụ sở và lập biên bản vi phạm.

Hơn 30 khách cố thủ trong quán karaoke Linh Dương

Ngày 24-7, Công an quận Đống Đa (Hà Nội) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Đỗ Thu Hà (SN 1977, trú tại phường Trung Tự, Đống Đa) về tội “Chống người thi hành công vụ”.

Khoảng 20h30 ngày 9-7, Công an quận Đống Đa phối hợp với lực lượng chức năng phường Trung Tự kiểm tra quán karaoke Linh Dương do Hà thuê nhà tại 82 Phạm Ngọc Thạch vì có biểu hiện vi phạm các quy định phòng, chống dịch Covid-19. Hà chỉ đạo nhân viên đóng cửa và cho khách trốn lên tầng 7 và cố thủ hơn 2 tiếng đồng hồ bên trong. Kiên quyết xử lý, lực lượng công an lập biên bản karaoke Linh Dương đã tổ chức cho 32 khách đến hát.

2 cán bộ Công an bị thương khi khống chế kẻ “ngáo đá” có dao

Khoảng 10h ngày 21-7, Công an xã Phú An, huyện Phú Tân (An Giang) nhận được tin báo của người dân tại khu vực ấp Phú Quới có đối tượng nghi ngáo đá đang la hét, trên tay cầm 2 cây dao gây nguy hiểm cho những người xung quanh.

Thấy lực lượng công an, Đối tượng là Huỳnh Văn Có (SN 1991) không chịu bỏ hung khí mà còn nhục mạ tổ công tác. Trong lúc giằng co, Có đã dùng dao gây thương tích cho 2 Công an xã. Qua test nhanh, Có dương tính với ma túy. Nghi phạm đang bị tạm giữ về hành vi chống người thi hành công vụ.

Được thuê đập phá 2 ngôi mộ với giá nửa tỷ đồng

Ngày 24-7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang) đã khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Chí Thành (27 tuổi, trú huyện Phong Điền, TP Cần Thơ) và Lê Hữu Nghĩa (20 tuổi, trú huyện Tân Hiệp, Kiên Giang) và Võ Hùng Danh (27 tuổi, ở TP Phú Quốc) về tội xâm phạm mồ mả.

Tại cơ quan công an, Thành, Nghĩa đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội

Tại cơ quan công an, Thành, Nghĩa đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội

Hôm 22-5, lực lượng trinh sát Công an TP Phú Quốc đã bắt quả tang Nghĩa và Thành đang dùng búa đập phá 2 ngôi mộ. Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận, vào ngày 12-5, Danh được một người tên Hiển (chưa rõ lai lịch) thuê đập phá 2 ngôi mộ người thân gia đình anh Ng.V.L. ở xã Bãi Thơm, TP. Phú Quốc với giá 500 triệu đồng. Danh sau đó thuê lại Nghĩa và Thành làm việc này.

Mỹ cam kết hỗ trợ Afghanistan sau rút quân

Trong cuộc điện đàm ngày 23-7, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã cam kết với người đồng cấp Afghanistan Ashraf Ghani về duy trì hoạt động hỗ trợ ngoại giao và nhân đạo của Washington dành cho Kabul, trong bối cảnh lực lượng Taliban gia tăng áp lực đối với chính phủ quốc gia Nam Á do Mỹ hậu thuẫn.

Nhà Trắng nêu rõ khoản hỗ trợ an ninh trị giá 3,3 tỷ USD mà Mỹ dự kiến giải ngân cho Afghanistan trong năm tài chính 2022 ưu tiên nâng cao năng lực cho Không quân Afghanistan, đảm bảo các nguồn cung cấp chính và tiền lương cho binh sỹ nước này.

Cùng ngày, ông Biden đã phê duyệt khoản tiền 100 triệu USD để hỗ trợ giải quyết các vấn đề di cư khẩn cấp liên quan đến tình hình tại Afghanistan.

Morocco giải cứu hơn 360 người di cư ở Địa Trung Hải

Hải quân Hoàng gia Morocco vừa giải cứu 368 người di cư bất hợp pháp, trong đó có 3 trẻ em và 7 phụ nữ, khi những người này đang cố gắng vượt Địa Trung Hải để đến Tây Ban Nha.

Hải quân Morocco giải cứu người di cư tại vùng biển giáp với Tây Ban Nha

Hải quân Morocco giải cứu người di cư tại vùng biển giáp với Tây Ban Nha

Theo Cơ quan Báo chí Morocco (MAP), phần lớn những người vừa được giải cứu đến từ khu vực châu Phi cận Sahara. Họ đi trên 22 chiếc thuyền hơi, 30 thuyền kayak và 5 thuyền nhỏ khác. Khi được phát hiện, nhiều người đã suy kiệt sức khỏe và cần được sơ cứu khẩn cấp.

Bộ Nội vụ Tây Ban Nha cho biết, trong 6 tháng đầu năm nay đã có 12.622 người di cư đến nước này bằng đường biển, tăng gần gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái.