[Tin nhanh sáng 24-7-2021] Thư ký tòa án đi hát karaoke, sử dụng ma túy giữa mùa dịch

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Bản tin nhanh An ninh đời sống sáng 24-7-2021 gồm các nội dung chính sau: Nhiều phụ nữ tụ tập đánh bạc ngay thời điểm thực hiện Chỉ thị 16; Xử phạt 6 thanh niên khoe “thành tích” bốc đầu xe máy trên mạng xã hội; Đi hát karaoke còn sử dụng ma túy, thư ký tòa án quận bị tạm giữ; Xử phạt người đàn ông đạp bàn lấy mẫu xét nghiệm Covid-19; Nổ súng tại lễ tang Tổng thống Haiti; Dịch Covid-19: Biến thể Delta đã lây lan ở 19 nước châu Âu.

Nhiều phụ nữ tụ tập đánh bạc ngay thời điểm thực hiện Chỉ thị 16

Chiều 23-7, Công an xã Hòa Bình, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang cho biết, đang củng cố hồ sơ xử lý vụ đánh bạc, đồng thời tham mưu UBND xã đề nghị xử lý hành vi vi phạm Chỉ thị 16 (tụ tập đông người) liên quan 9 đối tượng, trong đó có 8 phụ nữ phát hiện tại tổ 18, ấp An Thuận, xã Hòa Bình.

8/9 đối tượng tham gia đánh bạc là nữ giới. Ảnh: VOV

8/9 đối tượng tham gia đánh bạc là nữ giới. Ảnh: VOV

Trước đó vào khoảng 14h ngày 21-7, nhận được tin báo từ quần chúng nhân dân, lực lượng công an đã phát hiện và bắt giữ 9 đối tượng đang tụ tập đánh bài tây ăn tiền tại phía sau nhà 1 hộ dân thuộc khu vực tổ 18, ấp An Thuận. Khám xét trên người các đối tượng, lực lượng công an thu giữ số tiền hơn 19 triệu đồng và 7 điện thoại di động.

Qua đấu tranh ban đầu, các đối tượng khai nhận tụ điểm đánh bạc này do Nguyễn Ngọc Vĩnh, 39 tuổi, cư trú cùng địa phương đứng ra tổ chức.

Xử phạt 6 thanh niên khoe “thành tích” bốc đầu xe máy trên mạng xã hội

Nhận được clip phản ánh của người dân về việc tài khoản Facebook L.V.H đăng tải hình ảnh không đội mũ bảo hiểm, bốc đầu xe máy gây mất trật tự an toàn giao thông, Công an huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La, đã làm rõ và triệu tập người điều khiển xe máy trong clip là Vì Văn Hồng, trú tại xã Chiềng Phung, huyện Sông Mã, đến làm việc.

Tại cơ quan công an, Vì Văn Hồng thừa nhận đã điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm và đi bằng 1 bánh tại đường liên xã Bó Sinh và Chiềng En, huyện Sông Mã. Công an huyện cũng thu thập được một số hình ảnh trên mạng xã hội và triệu tập 5 trường hợp có hành vi tương tự: Lò Văn Linh, Lò Văn Thơm, Phạm Văn Dũng, Vì Văn Úy, Cầm Văn Đức cùng trú tại xã Mường Hung, huyện Sông Mã.

Công an huyện Sông Mã đã ra quyết định xử phạt đối với 6 trường hợp trên về các lỗi: Không đội mũ bảo hiểm; điều khiển xe máy chạy bằng 1 bánh đối với xe 2 bánh; xe không có gương chiếu hậu bên trái người điều khiển… Tổng mức tiền phạt là 22.950.000 đồng.

Đi hát karaoke còn sử dụng ma túy, thư ký tòa án quận bị tạm giữ

Lúc 17h30 ngày 17-7, lực lượng Công an huyện An Dương, TP Hải Phòng, bất ngờ ập vào kiểm tra 1 quán karaoke ở thôn Khánh Thịnh, xã An Hồng, huyện An Dương), phát hiện nhóm khách đang hát karaoke trong phòng Vip1.

Quán karaoke đón khách giữa mùa dịch còn cho tổ chức sử dụng ma túy. Ảnh: Dân Trí

Quán karaoke đón khách giữa mùa dịch còn cho tổ chức sử dụng ma túy. Ảnh: Dân Trí

Tiến hành test chất gây nghiện đối với nhóm khách hát trên cho kết quả, cả 7 người trong nhóm đều dương tính với ma túy. Đáng nói, trong nhóm khách hát dương tính với ma túy trên, lực lượng chức năng xác định có ông Nguyễn Hồng Chính, là cán bộ, thư ký TAND quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng.

Theo cơ quan chức năng huyện, ngoài hành vi sử dụng ma túy trái phép, nhóm đối tượng trên còn có dấu hiệu vi phạm các quy định về phòng chống dịch Covid-19. Công an huyện sau đó đã tạm giữ ông Chính, nhóm khách hát cùng chủ quán để phục vụ công tác điều tra về các hành vi trên.

Xử phạt người đàn ông đạp bàn lấy mẫu xét nghiệm Covid-19

Ngày 23-7, UBND huyện Nhà Bè (TP.HCM) cho biết, Công an huyện đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 3 triệu đồng ông N.T.Q. (39 tuổi, người địa phương), về hành vi cản trở người thi hành công vụ theo Điểm a, khoản 2, điều 20 của Nghị định 167 NĐ-CP.

Ông Q. là người đã đạp đổ bàn lấy mẫu xét nghiệm Covid-19, trong đoạn clip được lan truyền trên mạng xã hội Facebook 1 ngày trước.

Nổ súng tại lễ tang Tổng thống Haiti

Theo Reuters, 1 cuộc đụng độ giữa lực lượng an ninh và người biểu tình Haiti đã diễn ra bên ngoài lễ tang cố Tổng thống Jovenel Moise tại dinh thự riêng của ông ở Thủ đô Port-au-Prince ngày 23-7.

Cảnh sát Haiti bên linh cữu cố Tổng thống Jovenel Moise

Cảnh sát Haiti bên linh cữu cố Tổng thống Jovenel Moise

Giữa lúc lễ tang diễn ra với sự tham gia của nhiều quan khách cả trong nước và nước ngoài, loạt súng vang lên ở bên ngoài cùng với đạn hơi cay khiến khói đen lan vào bên trong. Ngay lập tức, các quan khách, trong đó có phái đoàn ngoại giao của Mỹ, vội vã tìm nơi trú ẩn. Hiện chưa có thông tin nào về thương vong, thiệt hại sau vụ nổ súng.

Dịch Covid-19: Biến thể Delta đã lây lan ở 19 nước châu Âu

Cơ quan khu vực châu Âu của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh châu Âu (ECDC) ngày 23-7 công bố thông tin cho biết, biến thể Delta của virus corona hiện đã lây lan tới phần lớn các quốc gia châu Âu.

Dựa trên dữ liệu thu thập từ ngày 28-6 đến 11-7, 2 cơ quan trên cho biết biến thể Delta hiện đã có mặt ở 19/28 nước châu Âu với tỷ lệ 68,3% trong các mẫu dương tính. Trong khi đó, biến thể Alpha chỉ chiếm 22,3% các xét nghiệm dương tính. Trước tình hình này, WHO châu Âu và ECDC cùng kêu gọi các quốc gia trong khu vực “tăng cường nỗ lực” để ngăn chặn sự lây lan của các biến thể Covid-19.