[Tin nhanh tối 16-5-2021] Hơn 10 giờ truy tìm đối tượng đập phá pa-nô bầu cử

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Bản tin nhanh An ninh đời sống tối 16-5-2021 gồm các nội dung chính sau: Hơn 10 giờ truy tìm đối tượng đập phá pa-nô bầu cử; Khởi tố đối tượng tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép; Xử phạt 7,5 triệu đồng với bệnh nhân 3755 vì không tuân thủ cách ly; Tàu cá bị đâm chìm, 5 ngư dân rơi xuống biển, 2 người mất tích; 17 người Palestine thiệt mạng trong ngày 16-5 do Israel không kích; Singapore tăng cường phòng dịch Covid-19 tại sân bay Changi.

Hơn 10 giờ truy tìm đối tượng đập phá pa-nô bầu cử

Sau hơn 10 giờ truy tìm, đúng 12h trưa nay (16-5), Công an quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng đã bắt được đối tượng phá, rạch các pa-nô tuyên truyền bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp trên địa bàn các quận Thanh Khê, Liên Chiểu.

Đối tượng Nguyễn Hùng Đức tại cơ quan công an. Ảnh: VOV

Đối tượng Nguyễn Hùng Đức tại cơ quan công an. Ảnh: VOV

Đối tượng là Nguyễn Hùng Đức (46 tuổi), quê quán quận Phú Nhuận, TP.HCM, hiện tạm trú ở phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng. Đức là lao động phổ thông, làm nghề tự do. Tại cơ quan công an, Đức đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Khởi tố đối tượng tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép

Ngày 16-5, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bình Dương cho biết vừa ra quyết định khởi tố đối tượng Trần Danh Tường (24 tuổi, quê Bình Thuận) để điều tra về hành vi “Tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép”.

Trước đó, ngày 15-4, Tường điều khiển xe ôtô đến khu vực ngã tư An Sương (quận 12, TP.HCM) để đón 3 người quốc tịch Trung Quốc. Khi biết họ đều nhập cảnh trái phép, Tường vẫn chở 3 người này về nhà mình tại phường Tương Bình Hiệp (TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) để trú ngụ, sắp xếp chỗ ăn, ở hàng ngày cho những người này với giá 2 triệu/ngày.

Xử phạt 7,5 triệu đồng với bệnh nhân 3755 vì không tuân thủ cách ly

Chủ tịch UBND huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định, đã ký Quyết định xử phạt hành chính đối với bà Đinh Thị Thu (BN3755), do trốn tránh việc áp dụng cách ly y tế theo quy định phòng, chống dịch Covid-19. Cụ thể, bà Đinh Thị Thu (SN 1972), trú tại thôn Trung Cường, xã Yên Cường, huyện Ý Yên, bị xử phạt số tiền 7,5 triệu đồng.

Chốt kiểm soát dịch bệnh tại xã Yên Cường, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định. Ảnh: Dân Trí

Chốt kiểm soát dịch bệnh tại xã Yên Cường, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định. Ảnh: Dân Trí

Theo rà soát của cơ quan chức năng, ngày 5-5, bà Thu đến Bệnh viện K cơ sở Tân Triều để thăm người thân, sau đó trở về nhà tại thôn Trung Cường. Ngày 8-5, bà Thu được chính quyền xã thông báo yêu cầu khai báo y tế và được hướng dẫn cách ly, theo dõi sức khỏe tại nhà. Tuy nhiên, ngày 9-5, bà Thu vẫn ra chợ cầu Tống Xá, xã Yên Cường mua đồ ăn. Kết quả xét nghiệm vào ngày 13-5, bà Thu dương tính với virus SARS-CoV-2.

Tàu cá bị đâm chìm, 5 ngư dân rơi xuống biển, 2 người mất tích

Vào lúc 4h sáng 16-5, 1 tàu cá với 5 thuyền viên cùng trú huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, đang đánh bắt trên biển thì bất ngờ bị 1 tàu sắt đâm chìm, khiến toàn bộ 5 ngư dân trên tàu cá rơi xuống biển. Lúc đó, 1 tàu cá Quảng Bình khác đã kịp thời phát hiện và cứu vớt, đưa được 3 ngư dân vào bờ.

Ngay khi nhận được thông tin, Đồn Biên phòng Lý Hòa đã thông báo cho các tàu hoạt động gần khu vực nói trên phối hợp tìm kiếm nạn nhân còn lại. Đồng thời báo cáo Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh Quảng Bình để chỉ đạo các đơn vị phối hợp với tìm kiếm nạn nhân, truy tìm tàu sắt gây tai nạn.

17 người Palestine thiệt mạng trong ngày 16-5 do Israel không kích

Cơ quan y tế của Gaza cho biết, các cuộc không kích của Israel vào Gaza đã làm 17 người Palestine thiệt mạng trong ngày 16-5, nâng số người thiệt mạng tại vùng lãnh thổ đông đúc ven biển này lên 174 người kể từ khi các vụ bắn phá leo thang hôm 10-5.

Cơ quan này cho hay, trong số những người thiệt mạng có 47 trẻ em. Bên phía Israel, tổng cộng 10 người đã thiệt mạng, với hàng loạt rocket bắn đi từ Gaza.

Trước tình hình căng thẳng, các bộ trưởng ngoại giao của Liên minh châu Âu sẽ tổ chức các cuộc họp khẩn trực tuyến bàn về cuộc giao tranh leo thang giữa Israel và Palestine vào ngày 18-5 tới.

Singapore tăng cường phòng dịch Covid-19 tại sân bay Changi

Nhằm hạn chế sự lây lan của dịch Covid-19, giới chức sân bay Singapore ngày 15-5 thông báo, Cảng hàng không Changi sẽ tách biệt hành khách đến từ các nước có nguy cơ cao nhằm giảm thiểu tiếp xúc với nhân viên và các hành khách khác.

Sân bay Changi ở Singapore

Sân bay Changi ở Singapore

Theo đó, những chuyến bay từ các quốc gia có nguy cơ lây nhiễm cao sẽ được bố trí lối đi xuống máy bay riêng và hành khách trên các chuyến bay này sẽ sử dụng các khu vực nhập cảnh, băng chuyền hành lý và nhà vệ sinh riêng…