[Tin nhanh tối 1-12-2020] Đóng cửa khu cách ly đoàn tiếp viên của Vietnam Airlines

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nam miền Nam
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

ANTD.VN -  Bản tin nhanh An ninh đời sống tối 1-12-2020 gồm các nội dung chính sau: TP.HCM: Đóng cửa khu cách ly đoàn tiếp viên của Vietnam Airlines; Nữ giúp việc tráo tiền, lấy trộm 5.000 USD của chủ; Đình chỉ công tác thầy giáo vào nhà nghỉ với nữ sinh; Bắt nghi phạm vụ một phụ nữ chết lõa thể trong nhà nghỉ; Cố vấn chống dịch Covid-19 của ông Trump từ chức; Đức tham gia dự án đánh chặn tên lửa siêu vượt âm của EU.

TP.HCM: Đóng cửa khu cách ly đoàn tiếp viên của Vietnam Airlines

Chiều 1-12, Sở Y tế TP HCM cho hay, khu cách ly đoàn tiếp viên hãng hàng không Vietnam Airlines (tại địa chỉ 115 Hồng Hà, phường 2, quận Tân Bình) đã chính thức đóng cửa và chưa xác định thời hạn bao lâu. Đây là nơi đầu tiên tiếp nhận bệnh nhân Covid-19 1342, tiếp viên của hãng. Trong quá trình cách ly tại nhà, bệnh nhân này có tiếp xúc trực tiếp với 3 người, trong đó có 1 trường hợp dương tính là bệnh nhân 1347.

Ca lây nhiễm mới Covid-19 trong cộng đồng ở TP.HCM được cho là do sự thờ ơ của các bên liên quan

Ca lây nhiễm mới Covid-19 trong cộng đồng ở TP.HCM được cho là do sự thờ ơ của các bên liên quan

Cùng ngày, hơn 2.000 học sinh của 2 trường Tiểu học Võ Văn Tần và Nguyễn Huệ (quận 6, TP.HCM) tạm thời nghỉ học do có giáo viên từng tiếp xúc với bệnh nhân 1347.

Nữ giúp việc tráo tiền, lấy trộm 5.000 USD của chủ

Cơ quan CSĐT Công an quận Ba Đình (Hà Nội) ngày 1-12 đã tạm giữ hình sự đối tượng Vũ Thị Thúy (SN 1977, trú tại huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Tại cơ quan Công an, Thúy khai mang tiền trộm cắp được đến cửa hàng vàng bạc ở phố Sơn Tây đổi sang tiền Việt.

Tại cơ quan Công an, Thúy khai mang tiền trộm cắp được đến cửa hàng vàng bạc ở phố Sơn Tây đổi sang tiền Việt.

Quá trình làm giúp việc cho một gia đình ở phường Điện Biên, quận Ba Đình hồi tháng 7-2020, Thúy đã trộm chìa khóa rồi mở tủ lấy trộm 3 lần với tổng số tiền là 5.000 USD sau đó mua 45 tờ in hình 100 đô la âm phủ để lại vào trong tủ. Ngày 20-11, chủ nhà mở tủ mới phát hiện tiền bị đánh tráo.

Đình chỉ công tác thầy giáo vào nhà nghỉ với nữ sinh

Ngày 1-12, lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Vĩnh Thuận (Kiên Giang) cho biết ông N.T.Q. (42 tuổi, giáo viên của một trường THCS ở địa phương) đã bị đình chỉ công tác để làm việc với cơ quan điều tra.

Theo cơ quan chức năng, ông Q. đã có vợ, con. Hôm 19-11, thầy giáo này đến nhà nghỉ ở thị trấn Vĩnh Thuận để gặp học trò cũ là T.T. (đang học lớp 10). Sau khi trò chuyện với thầy giáo một lúc, T. vào phòng vệ sinh uống thuốc tự tử. Thầy Q. và mọi người đưa nữ sinh vào bệnh viện cấp cứu kịp thời. Sau khi xảy ra sự việc, ông Q. cũng gửi đơn cho tòa án xin ly hôn vợ.

Bắt nghi phạm vụ một phụ nữ chết lõa thể trong nhà nghỉ

Công an quận Hà Đông, TP Hà Nội vừa ra lệnh bắt khẩn cấp Vũ Như Hoàng (44 tuổi, ở huyện Ứng Hòa, Hà Nội) để điều tra về hành vi giết người.

Tối 29-11, Hoàng cùng chị Đ.T.T. (48 tuổi) đến một nhà nghỉ ở phường La Khê, quận Hà Đông. Rạng sáng hôm sau, nghi phạm rời đi. Đến 14h cùng ngày, nhân viên dọn phòng phát hiện chị T. tử vong trong tình trạng lõa thể.

Sau khi có thông báo truy tìm của cơ quan công an, chiều 30-11, Hoàng ra đầu thú. Tại cơ quan điều tra, Hoàng cho biết vì mâu thuẫn tình cảm nên bóp cổ nạn nhân đến chết.

Cố vấn chống dịch Covid-19 của ông Trump từ chức

Hôm 1-12, cố vấn chống dịch Covid-19 của chính quyền tổng thống Mỹ Donald Trump - ông Scott Atlas đã từ chức. Đây được cho là quyết định cá nhân của ông ông Scott Atlas sau 4 tháng xung đột liên tục với các thành viên khác của lực lượng đặc nhiệm chống đại dịch của Nhà Trắng.

Ông Scott Atlas ra đi sau khi bị chỉ trích nhiều vì không làm tốt vai trò cố vấn chống đại dịch Covid-19

Ông Scott Atlas ra đi sau khi bị chỉ trích nhiều vì không làm tốt vai trò cố vấn chống đại dịch Covid-19

Các chuyên gia y tế cộng đồng, bao gồm bác sĩ Anthony Fauci, chuyên gia hàng đầu về bệnh truyền nhiễm của Mỹ trước đó đã chỉ trích mạnh mẽ Atlas, một bác sĩ chuyên ngành X-quang thần kinh vì đã cung cấp cho Trump những thông tin sai lệch hoặc không chính xác về đại dịch Covid-19.

Đức tham gia dự án đánh chặn tên lửa siêu vượt âm của EU

Người phát ngôn của Bộ Quốc phòng Đức xác nhận rằng, Đức đã tham gia vào dự án xây dựng hệ thống phòng không-phòng thủ tên lửa có tên gọi Twister do Liên minh châu Âu (EU) thiết lập, nhằm đánh chặn hệ thống tên lửa siêu vượt âm thế hệ mới. Người phát ngôn này cho biết, Berlin đã thay đổi địa vị của mình từ một quan sát viên trở thành một thành viên tham gia chính thức vào dự án này từ ngày 24-10.

Dự án Twister được khởi xướng từ tháng 11-2019 với sự tham gia của Pháp, Hà Lan, Italia và Tây Ban Nha, đồng thời là một trong các dự án phát triển vũ khí tương lai của châu Âu.