[Tin nhanh sáng 9-10-2021] Tài xế dùng văn bản giả lãnh đạo tỉnh đã nghỉ hưu 6 năm để 'thông chốt'

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Bản tin nhanh An ninh đời sống sáng 9-10-2021 gồm các nội dung chính sau: Bộ GTVT khai thác trở lại 19 đường bay, tối đa 38 chuyến/ngày; Tài xế dùng văn bản giả lãnh đạo tỉnh đã nghỉ hưu 6 năm để "thông chốt"; Đắk Lắk: Khởi tố vụ F0 làm lây Covid-19 cho 10 người; Hơn 600.000 liều vaccine Pfizer từ Mỹ đã tới TP.HCM; Từ 15-10, Ấn Độ sẽ mở cửa đón du khách nước ngoài.

Bộ GTVT khai thác trở lại 19 đường bay, tối đa 38 chuyến/ngày

Tối 8-10, Bộ GTVT ban hành quy định tạm thời triển khai các đường bay nội địa áp dụng từ 10-10 đến 20-10 tới. Tần suất bay 38 chuyến/ngày.

Bộ GTVT khai thác trở lại 19 đường bay từ ngày 10-10

Bộ GTVT khai thác trở lại 19 đường bay từ ngày 10-10

Hành khách di chuyển bằng máy bay phải tiêm đủ liều vaccine phòng Covid-19 (liều cuối cùng đã được tiêm ít nhất 14 ngày) hoặc đã khỏi bệnh Covid-19 trong vòng 6 tháng. Ngoài ra, cần có kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR hoặc xét nghiệm nhanh kháng nguyên âm tính trong vòng 72h trước khi lên máy bay. Hành khách phải thực hiện khai báo y tế, hoàn thành bản cam kết và chuyển cho đại diện hãng hàng không khi làm thủ tục hàng không tại điểm xuất phát.

Tài xế dùng văn bản giả lãnh đạo tỉnh đã nghỉ hưu 6 năm để "thông chốt"

Ngày 8-10, lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh Cà Mau thông tin, cơ quan chức năng đang xử lý vụ việc tài xế dùng văn bản giả để qua chốt vào tỉnh này.

Chiều 8-10, tại chốt kiểm soát thuộc xã Tân Thành, TP Cà Mau, tỉnh Cà Mau có một tài xế điều khiển ô tô mang biển kiểm soát tỉnh Tiền Giang trình giấy tờ để vào tỉnh Cà Mau. Trên giấy tờ có đầy đủ thông tin người lao động của Ban quản lý dự án điện lực miền Nam và các đối tác xin di chuyển vào tỉnh để làm dự án điện gió.

Văn bản do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Dương Tiến Dũng ký tay vào ngày 14-9-2021. Tuy nhiên, ông Dương Tiến Dũng là nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau và đã nghỉ hưu từ 6 năm trước.

Đắk Lắk: Khởi tố vụ F0 làm lây Covid-19 cho 10 người

Ngày 8-10, Công an TP Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk) cho biết đã ra quyết định khởi tố Nguyễn Thanh Hải (36 tuổi, trú tại phường Tân Lợi, TP Buôn Ma Thuột) do làm lây lan dịch Covid-19.

Nguyễn Thanh Hải (Ảnh: VOV)

Nguyễn Thanh Hải (Ảnh: VOV)

Ngày 11-7, Hải cùng 2 tài xế khác đi từ TP.HCM về đến TP Buôn Ma Thuột. Tuy nhiên, khi về đến địa phương, Hải đã trốn tránh khai báo y tế, không thực hiện các quy định về phòng chống dịch bệnh. Hải đi đến nhiều nơi và tiếp xúc với nhiều người.

Đến ngày 17-7, Hải bị phát hiện dương tính Covid-19. Quá trình điều tra xác định, có 10 người ở TP Buôn Ma Thuột bị lây nhiễm từ Hải.

Hơn 600.000 liều vaccine Pfizer từ Mỹ đã tới TP.HCM

Tối 8-10, Tổng lãnh sự quán Mỹ cho biết, 603.380 liều vaccine Pfizer-BioNTech về tới TP.HCM, nâng tổng số liều vaccine Mỹ tặng Việt Nam lên 9,1 triệu liều.

Mỹ cam kết sẽ tiếp tục các khoản hỗ trợ trị giá 26,7 triệu USD để giúp Việt Nam ứng phó đại dịch. Trong đó có 111 tủ lạnh âm sâu để bảo quản vaccine ở các tỉnh thành.

Từ 15-10, Ấn Độ sẽ mở cửa đón du khách nước ngoài

Mới đây, Bộ Nội vụ Ấn Độ cho biết, thị thực du lịch sẽ cấp cho du khách nước ngoài đến trên các chuyến bay thuê từ ngày 15-10 và ngày 15-11.

Ấn Độ mở cửa đón du khách nước ngoài từ ngày 15-10 (Ảnh: AFP)

Ấn Độ mở cửa đón du khách nước ngoài từ ngày 15-10 (Ảnh: AFP)

Như vậy, sau hơn 1 năm đóng cửa do đại dịch Covid-19 bùng phát, các hạn chế đã được nới lỏng dần. Trong tuyên bố được đưa ra cũng nêu rõ, tất cả du khách nước ngoài, các hãng không vận chuyển và các bên liên quan đều phải tuân thủ các quy định phòng chống dịch Covid-19 của Bộ Y tế tại những địa điểm hạ cánh ở Ấn Độ.