[Tin nhanh sáng 8-10-2021] Đâm bạn tử vong vì không trả 1 triệu đồng tiền đánh bạc

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Bản tin nhanh An ninh đời sống sáng 8-10-2021 gồm các nội dung chính sau: Đâm bạn tử vong vì không trả 1 triệu đồng tiền đánh bạc; Tên trộm đột nhập nhà dân bê chiếc tủ bên trong có chứa 100 triệu đồng; Vợ giấu ma túy trong khẩu trang gửi vào khu cách ly cho chồng; Sáng 8-10, Hà Nội ghi nhận 3 ca dương tính trong cộng đồng; Thế giới ghi nhận 237,4 triệu ca mắc Covid-19; Anh tiếp tục nới lỏng quy định đi lại với nhiều nước.

Đâm bạn tử vong vì không trả 1 triệu đồng tiền đánh bạc

Ngày 7-10, lãnh đạo Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết đơn vị đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Ma Văn Sáu (31 tuổi, ở huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang) về tội "Giết người".

Đối tượng Ma Văn Sáu (Ảnh: Công an nhân dân)

Đối tượng Ma Văn Sáu (Ảnh: Công an nhân dân)

Theo cơ quan công an, chiều 2-10, Sáu cùng anh N.V.P. (34 tuổi) chơi đánh bài ăn tiền. Sau đó, Sáu chủ động nghỉ chơi.

Khi anh P. yêu cầu Sáu phải đưa 1 triệu đồng mới được ra về, 2 người đã xảy ra xô xát dẫn đến việc Sáu cầm dao đâm anh P. tử vong tại chỗ.

Sau khi gây án, nghi phạm đến trụ sở công an đầu thú.

Tên trộm đột nhập nhà dân bê chiếc tủ bên trong có chứa 100 triệu đồng

Ngày 7-10, Công an huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng, cho biết, đã bắt đối tượng Thạch Say (22 tuổi, trú xã An Mỹ, huyện Kế Sách) về hành vi trộm cắp tài sản.

Lúc 23h ngày 6-10-2021 trước đó, nhận tin báo của bị hại về việc bị mất trộm tủ nhỏ bên trong có 100 triệu đồng tại ấp An Ninh 2, thị trấn Kế Sách, Công an huyện Kế Sách nhanh chóng đến hiện trường xác minh, truy bắt đối tượng.

Sau 7 giờ truy nóng, sáng 7-10, Công an huyện Kế Sách bắt được Say và thu giữ toàn bộ tang vật. Tại cơ quan Công an, Say thừa nhận đột nhập nhà dân trộm cắp tủ đựng tiền trên.

Vợ giấu ma túy trong khẩu trang gửi vào khu cách ly cho chồng

Ngày 7-10, Công an huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai, cho biết, đang tiếp tục điều tra để xử lý đối tượng Trương Thị Linh (36 tuổi, trú xã Xuân Đông, huyện Cẩm Mỹ) lợi dụng việc gửi đồ cho người thân để đưa ma túy vào khu cách ly tập trung.

Ngày 5-10, tại cổng chính khu cách ly tập trung xã Xuân Đông, Công an xã Xuân Đông phát hiện Linh có nhiều biểu hiện nghi vấn nên đã tiến hành kiểm tra. Qua kiểm tra phát hiện 2 bịch ma túy đá được Linh giấu trong chiếc khẩu trang và 1 bộ dụng cụ sử dụng ma túy.

Đối tượng Linh và tang vật thu giữ (Ảnh: Công an nhân dân)
Đối tượng Linh và tang vật thu giữ (Ảnh: Công an nhân dân)

Làm việc với công an, Linh khai số ma túy trên Linh mua của một đối tượng không rõ lai lịch để đưa vào khu cách ly Covid-19 cho chồng là Nguyễn Trọng Luân (32 tuổi, là đối tượng nghiện ma túy) sử dụng.

Sáng 8-10, Hà Nội ghi nhận 3 ca dương tính trong cộng đồng

Theo báo cáo của Sở Y tế Hà Nội, từ 18h ngày 7-10 đến 6h ngày 8-10, trên địa bàn thành phố ghi nhận 3 ca mắc trong cộng đồng, là người trong cùng gia đình.

Các ca mắc mới phân bố tại Hà Đông, thuộc chùm sàng lọc ho, sốt.

Cộng dồn số mắc tại Hà Nội trong đợt dịch 4 (từ ngày 27-4) là 4.029 ca trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng 1.606 ca, số mắc là đối tượng đã được cách ly 2.423 ca.

Thế giới ghi nhận 237,4 triệu ca mắc Covid-19

Theo trang mạng worldometer.info, từ 18h ngày 7-10 đến 6h ngày 8-10, thế giới ghi nhận thêm trên 420.000 ca bệnh Covid-19 và trên 7.300 ca tử vong. Tổng số ca bệnh từ đầu dịch tới nay đã là trên 237,4 triệu ca, trong đó trên 4,84 triệu ca tử vong.

Anh tiếp tục nới lỏng quy định đi lại với nhiều nước

Anh thông báo từ ngày 11-10 tới sẽ dỡ bỏ yêu cầu cách ly phòng dịch Covid-19 đối với du khách đến từ 47 quốc gia và vùng lãnh thổ hiện nằm trong "danh sách đỏ".

"Danh sách đỏ" của chính phủ Anh gồm các nước có tỷ lệ mắc Covid-19 cao, theo đó những người đến từ các quốc gia này phải cách ly 10 ngày tại khách sạn do chính phủ chỉ định, đồng thời phải thực hiện xét nghiệm PCR và các xét nghiệm khác. Các chi phí này thậm chí cao hơn chi phí cho một chuyến bay.

Bộ trưởng Giao thông Anh Grant Shapps ngày 7-10 cho biết, 47 quốc gia và vùng lãnh thổ sẽ được loại khỏi "danh sách đỏ" và sẽ chỉ còn lại 7 quốc gia trong danh sách này, trong đó có Colombia, Ecuador, Panama và Venezuela.