[Tin nhanh tối 8-10-2021] Bố mang con trai 4 tuổi sang Trung Quốc để gán nợ

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Bản tin nhanh An ninh đời sống tối 8-10-2021 gồm các nội dung chính sau: Phạt 8 tháng tù tài xế “thông chốt” kiểm soát dịch; Khởi tố nguyên kế toán Trung tâm Giáo dục thường xuyên chiếm đoạt 985 triệu đồng; Bố mang con trai 4 tuổi sang Trung Quốc để gán nợ; Nghị sĩ thuộc ủy ban chống tham nhũng Ukraine tử vong trên taxi; Giải Nobel Hòa bình 2021: Hai nhà báo của Philippines và Nga được vinh danh; Australia tiêm mũi vaccine thứ 3 cho người có hệ miễn dịch kém.

Phạt 8 tháng tù tài xế “thông chốt” kiểm soát dịch

Ngày 8-10, TAND huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa tuyên phạt Hà Minh Đạo (31 tuổi, trú tại xã Điền Trung, huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa) 8 tháng tù về tội Chống người thi hành công vụ.

Bị cáo Hà Minh Đạo (Ảnh: VnExpress)

Bị cáo Hà Minh Đạo (Ảnh: VnExpress)

Khoảng 12 giờ ngày 5-9, Hà Minh Đạo lái xe tải từ Hòa Bình về huyện Bá Thước. Tại chốt thuộc xã Thạch Lâm, huyện Thạch Thành, Đạo thực hiện khai báo y tế. Tuy nhiên việc khai báo còn thiếu sót do trên xe có một người khác làm phụ xe. Lúc này, lực lượng chức năng yêu cầu Đạo lái xe vào lề đường để tránh ùn tắc. Đạo không chấp hành, mà đóng cửa, đạp ga bỏ chạy. Xe chạy được khoảng 200m thì Đạo bị lực lượng chức năng ra lệnh dừng lại.

Bình Phước: Khởi tố nguyên kế toán Trung tâm Giáo dục thường xuyên chiếm đoạt 985 triệu đồng

Ngày 8-10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Phước ra quyết định khởi tố và bắt tạm giam bà Nguyễn Thị Thu Thảo, nguyên kế toán trưởng Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Bình Phước để điều tra về tội Tham ô tài sản.

Lực lượng chức năng bắt giữ Nguyễn Thị Thu Thảo - người mặc đồ bảo hộ (Ảnh: Báo Thanh Niên)

Lực lượng chức năng bắt giữ Nguyễn Thị Thu Thảo - người mặc đồ bảo hộ (Ảnh: Báo Thanh Niên)

Tính từ tháng 6-2014 đến tháng 10-2017, bà Thảo là kế toán của Trung tâm Giáo dục Thường xuyên tỉnh Bình Phước, có trách nhiệm quản lý tài khoản ngân hàng của đơn vị. Tuy nhiên, bà Thảo đã lợi dụng quyền hạn để lập các lệnh chi, ủy nhiệm chi, sau đó chuyển tiền vào tài khoản cá nhân và người thân số tiền hơn 985 triệu đồng. Tại cơ quan chức năng, bà Thảo khai đã sử dụng số tiền vào việc tiêu xài cá nhân.

Bố mang con trai 4 tuổi sang Trung Quốc để gán nợ

Ngày 8-10, Công an tỉnh Cao Bằng thông tin lực lượng chức năng vừa bắt được đối tượng truy nã Sần Sành Mình (sinh năm 1980, trú tại xã Xuân Trường, huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng) để điều tra về tội Mua bán người dưới 16 tuổi.

Năm 2017, Mình sang Trung Quốc làm thuê. Tại đây, Mình tham gia đánh bạc và khi thua đã vay của một người đàn ông Trung Quốc số tiền lớn. Tháng 7-2018, Mình lên nhà chị P.M.C. (vợ cũ), bắt con trai chung của hai người là cháu P.T.S. (khi đó mới 4 tuổi) để mang sang Trung Quốc, và gán cho chủ nợ.

Cuối năm 2021, Mình trở lại Việt Nam và bị đưa đi cách ly tại huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn. Qua quá trình rà soát thông tin, lực lượng chức năng đã phát hiện, bắt giữ Sần Sành Mình để điều tra và xử lý đối tượng.

Nghị sĩ thuộc ủy ban chống tham nhũng Ukraine tử vong trên taxi

Ngày 8-10, Reuters đưa tin nghị sĩ Anton Poliakov (33 tuổi), thuộc đảng "Vì tương lai" của Ukraine đã tử vong trên xe taxi.

Theo lời khai của người tài xế đã đón ông Poliakov gần một trạm dừng giao thông công cộng ngoài trung tâm thành phố Kiev: Vào thời điểm đó, ông Poliakov nói cảm thấy mệt.

Sau đó, chiếc xe bị chặn lại vì vi phạm giao thông, cảnh sát phát hiện ông Poliakov đã bất tỉnh. Các bác sĩ thuộc đội cấp cứu cố gắng cứu ông Poliakov nhưng vị nghị sĩ không qua khỏi.

Giải Nobel Hòa bình 2021: Hai nhà báo của Philippines và Nga được vinh danh

Ngày 8-10, Ủy ban Nobel Na Uy thông báo giải Nobel Hòa bình năm 2021 thuộc về bà Maria Ressa và ông Dmitry Muratov “vì những nỗ lực bảo vệ quyền tự do ngôn luận" của hai nhà báo này.

Nhà báo Maria Ressa và nhà báo Dmitry Muratov

Nhà báo Maria Ressa và nhà báo Dmitry Muratov

Bà Maria Ressa là nhà báo người Philippines, tham gia đồng sáng lập trang tin Rappler từ năm 2012. Còn, ông Dmitry Muratov là nhà báo người Nga và là tổng biên tập của tờ báo độc lập Novaya Gazeta.

Được biết, năm nay có 329 ứng viên được đề cử giải Nobel hòa bình. Trong đó gồm 234 cá nhân và 95 tổ chức, tuy nhiên ban tổ chức không công bố danh sách đầy đủ.

Australia tiêm mũi vaccine thứ 3 cho người có hệ miễn dịch kém

Ngày 8-10, Bộ trưởng Y tế Australia Greg Hunt cho biết, chính phủ nước này đã quyết định sẽ tiêm mũi vaccine ngừa Covid-19 thứ 3 cho những người có hệ miễn dịch kém, thời gian bắt đầu từ đầu tuần tới.

Cụ thể những người có bệnh lý nền hoặc đang điều trị các liệu pháp ức chế miễn dịch như hóa trị… cần tiêm mũi thứ 3. Mũi vaccine này sẽ cách mũi vaccine thứ 2 từ 2 - 6 tháng. Ngoài ra, các chuyên gia cũng nhấn mạnh, bên cạnh việc tiêm vaccine, những người có hệ miễn dịch kém cần tiếp tục thực hiện các biện pháp khác như: đeo khẩu trang, giữ khoảng cách an toàn ở những nơi công cộng…