Trước giờ khai mạc, Ủy ban Bầu cử thành phố đã trao giấy chứng nhận cho các đại biểu HĐND TP khóa XVII. Đây là những đại biểu tiêu biểu, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của cử tri Thủ đô, được kỳ vọng sẽ đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của thành phố trong giai đoạn tới.
Phát biểu khai mạc kỳ họp, Chủ tịch HĐND TP Phùng Thị Hồng Hà cho hay, cùng với cả nước, thành phố Hà Nội đã tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.
Với tinh thần chủ động, bài bản, dân chủ, đúng luật, an toàn và thực chất, công tác bầu cử trên địa bàn Thành phố được triển khai nghiêm túc, đồng bộ, chặt chẽ, thể hiện rõ trách nhiệm chính trị, truyền thống kỷ cương và năng lực tổ chức của hệ thống chính trị Thủ đô.
Kết quả, tỷ lệ cử tri đi bầu đạt 99,57%, ở mức rất cao. Thành phố đã bầu đúng, bầu đủ 32 đại biểu Quốc hội, 125 đại biểu HĐND TP; cấp xã bầu được 3.160 đại biểu HĐND, bảo đảm cơ cấu, thành phần, tiêu chuẩn, không có đơn vị nào bầu lại, bầu thêm.
Theo Chủ tịch HĐND TP Hà Nội, tại kỳ họp này, HĐND TP sẽ xem xét, thảo luận và quyết nghị nhiều nội dung quan trọng, có ý nghĩa mở đầu cho cả nhiệm kỳ.
HĐND TP sẽ thực hiện công tác nhân sự theo thẩm quyền, tiến hành bầu các chức danh của HĐND, UBND TP và thực hiện công tác cán bộ khác theo quy định của pháp luật.
Đây là nội dung có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, nhằm kiện toàn tổ chức bộ máy chính quyền Thành phố nhiệm kỳ 2026 - 2031, bảo đảm bộ máy mới sớm ổn định, vận hành đồng bộ, hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện.
Điều quan trọng hơn cả là sau kiện toàn, bộ máy chính quyền Thành phố phải thực sự đồng bộ, thông suốt, hành động quyết liệt, phục vụ nhân dân tốt hơn và đáp ứng yêu cầu phát triển của Thủ đô.
Bên cạnh đó, HĐND TP cũng sẽ xem xét Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm.
Đây là nội dung có ý nghĩa chiến lược, đặt nền tảng cho mô hình phát triển, không gian phát triển, cấu trúc phát triển và bản sắc phát triển của Hà Nội trong dài hạn.
Quy hoạch lần này không chỉ là câu chuyện về không gian đô thị, giao thông hay hạ tầng, mà sâu xa hơn là xác định Hà Nội sẽ phát triển theo mô hình nào, đâu là các cực tăng trưởng mới, đâu là động lực mới, và làm thế nào để Thủ đô vừa hiện đại, năng động, sáng tạo, vừa giữ được chiều sâu văn hiến và bản sắc riêng vốn có.
Trong quá trình nghiên cứu, UBND TP đã tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của các cơ quan có thẩm quyền, các chuyên gia, nhà khoa học, cử tri và nhân dân. Và tại kỳ họp này, HĐND TP sẽ tiếp tục thảo luận kỹ lưỡng, thận trọng, khoa học và thực tiễn, góp phần hoàn thiện, làm căn cứ để thành phố tiếp tục trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.
HĐND TP cũng xem xét nhóm nội dung trọng yếu về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, tài chính và đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030.
Đây là những quyết sách có ý nghĩa định hình, định hướng phát triển của Thủ đô trong 5 năm tới, là cơ sở để cụ thể hóa các mục tiêu lớn đã được xác định trong các nghị quyết của Trung ương và của Thành phố.
Các nội dung này không chỉ nhằm bảo đảm tăng trưởng và cân đối lớn, mà còn hướng tới việc nâng cao chất lượng tăng trưởng, sức cạnh tranh, xây dựng nền quản trị hiện đại, phát triển hạ tầng đồng bộ, thúc đẩy chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và phát triển nguồn nhân lực cao.
Nói cách khác, đây là những quyết sách để Hà Nội không chỉ phát triển lớn hơn, mà phải phát triển tốt hơn, bền vững hơn và đáng sống hơn.
Ngoài ra, HĐND TP xem xét các nội dung liên quan đến điều chỉnh, bổ sung cơ chế, chính sách; phân cấp, phân quyền; hoàn thiện công cụ quản lý trên một số lĩnh vực.
Đây là nhóm nội dung có ý nghĩa thiết thực và rất cần thiết trong bối cảnh phát triển hiện nay, bởi thực tiễn cho thấy nhiều yêu cầu mới chỉ có thể được tháo gỡ bằng thể chế phù hợp, cơ chế đủ mạnh, công cụ điều hành hiệu quả và sự chủ động của từng cấp, từng ngành, từng địa phương...
Chủ tịch HĐND TP nhấn mạnh, nhiệm kỳ 2026 - 2031 mở ra trong bối cảnh Thủ đô đang đứng trước những thời cơ mới, vận hội mới, nhưng đồng thời cũng phải đối mặt với không ít khó khăn, thách thức. Điều đó đòi hỏi HĐND TP khóa XVII phải tiếp tục đổi mới mạnh mẽ hơn nữa về tư duy, phương thức hoạt động, chất lượng đại biểu và năng lực quyết nghị.
Một HĐND mạnh không chỉ thể hiện ở số lượng nghị quyết được ban hành, mà quan trọng hơn là ở chất lượng thảo luận, chiều sâu phản biện và tính khả thi của quyết sách, năng lực giám sát đến cùng đối với những vấn đề cử tri, nhân dân quan tâm. HĐND TP phải thực sự trở thành nơi kết tinh trí tuệ, phản ánh ý chí, bảo vệ lợi ích chính đáng của nhân dân; là nơi chuyển tải chủ trương của Đảng thành quyết sách phát triển.