[Tin nhanh sáng 4-4-2021] Bắt giữ kẻ khoe “của quý”, sàm sỡ nữ sinh trên quốc lộ

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Bản tin nhanh An ninh đời sống sáng 4-4-2021 gồm các nội dung chính sau: Hà Nội: 4 người mắc kẹt trong vụ cháy nhà; Xe Ford Everest chở 230 kg ma túy; Bắt giữ kẻ khoe “của quý”, sàm sỡ nữ sinh trên quốc lộ; Chi hội trưởng thôn đốt bạc tỉ vào tiền ảo; Cảnh sát Bắc Ireland bị đám đông tấn công; Ukraine thông báo chuẩn bị tập trận chung với NATO.

Hà Nội: 4 người thiệt mạng trong vụ cháy nhà

Rạng sáng 4-4, đám cháy tại ngôi nhà số 311, đường Tôn Đức Thắng, quận Đống Đa, Hà Nội đã được dập tắt. Bước đầu, cơ quan chức năng xác định có 4 người trong một gia đình thiệt mạng trong vụ hỏa hoạn này. Lực lượng chức năng đã tìm và đưa các thi thể nạn nhân đã biến dạng ra ngoài.

Thi thể nạn nhân được đưa ra khỏi hiện trường

Thi thể nạn nhân được đưa ra khỏi hiện trường

Trước đó, khi tiếp nhận tin báo cháy, Công an quận Đống Đa đã điều nhiều xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ tới hiện trường tổ chức dập lửa và cứu nạn. Đây là cửa hàng bán đồ sơ sinh, có nhiều vật liệu dễ cháy như bỉm, giấy, quần áo…

Xe Ford Everest chở 230 kg ma túy

Bộ đội biên phòng tỉnh Nghệ An phối hợp với Cục cảnh sát điều tra tội phạm ma túy (Bộ Công an) ngày 3-4 đã đón chặn, khống chế người đàn ông trú tỉnh Lào Cai điều khiển ôtô hiệu Ford Everest khi đang dừng mua vé tại trạm thu phí thị xã Hoàng Mai. Kiểm tra xe, cảnh sát phát hiện 227 kg ma túy các loại. Nguồn ma túy được lấy từ Lào, người bị bắt có vai trò vận chuyển.

Trước đó, hôm 1-4, Công an huyện Quế Phong (Nghệ An) bắt Trần Đình Thân (58 tuổi, trú tỉnh Hà Nam) khi đang vận chuyển 2 bánh heroin từ Nghệ An đi các tỉnh phía Bắc tiêu thụ. Bị bắt, Thân cào cấu và cắn vào cảnh sát để thoát thân và bị khống chế sau đó.

Bắt giữ kẻ khoe “của quý”, sàm sỡ nữ sinh trên quốc lộ

Ngày 4-4, Công an huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh cho biết vừa bắt khẩn cấp Nguyễn Thiện Toàn (28 tuổi, ngụ xã Vinh Kim, huyện Cầu Ngang, Trà Vinh) để điều tra về tội dâm ô đối với người dưới 16 tuổi.

Đối tượng Nguyễn Thiện Toàn khi bị bắt giữ

Đối tượng Nguyễn Thiện Toàn khi bị bắt giữ

Khoảng thời gian từ tháng 1 đến 3-2021, nhiều bé gái đi trên quốc lộ 53 (đoạn thuộc xã Phước Hảo, huyện Châu Thành) bị nam thanh niên này chặn đường sàm sỡ, khoe “của quý” với các em. Sáng 3-4, công an đã bắt quả tang Nguyễn Thiện Toàn khi đang giở trò với một nữ sinh 15 tuổi.

Chi hội truong phụ nữ thôn đốt bạc tỉ vào tiền ảo

Công an huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Ngô Thị Lý về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Từ tháng 10-2018 trở về trước, do làm ăn bị thua lỗ (đầu tư mua tiền ảo theo mô hình đa cấp, đầu tư bảo hiểm nhân thọ, thực phẩm chức năng… bị thua lỗ), Ngô Thị Lý đã mất khả năng chi trả các khoản tiền vay tiền từ các tổ chức tín dụng và những người quen biết. Dù vậy, Lý đã sử dụng uy tín là Chi hội trưởng phụ nữ của thôn Tự Cường, cán bộ tín dụng hỗ trợ cho các ngân hàng để lừa đảo, chiếm đoạt gần 1 tỷ đồng từ người quen.

Cảnh sát Bắc Ireland bị đám đông tấn công

Liên quan đến các vụ bạo động đường phố ở thủ đô Belfast của Bắc Ireland đêm 2-4 (giờ địa phương), 8 người đã bị bắt sau khi 15 cảnh sát ở Thủ đô Belfast bị thương do đám đông, chủ yếu là thanh niên, ném đá, pháo hoa, pháo sáng, nắp cống và bom xăng về phía họ.

Bạo lực bùng phát trong một cuộc biểu tình nhỏ ở địa phương

Bạo lực bùng phát trong một cuộc biểu tình nhỏ ở địa phương

Sự việc xảy ra trong một cuộc biểu tình nhỏ ở địa phương, có những thời điểm có tới 300 người tham gia. Cảnh sát kêu gọi mọi người bình tĩnh, thúc giục bất kỳ ai có ảnh hưởng trong cộng đồng can ngăn những thanh niên này gây ra bạo lực.

Ukraine thông báo chuẩn bị tập trận chung với NATO

Ngày 3-4, các lực lượng vũ trang Ukraine thông báo sẽ thực hiện cuộc tập trận quân sự chung với các binh sỹ thuộc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) sẽ diễn ra trong vài tháng tới.

Binh sỹ Ukraine trong cuộc tập trận tại thành phố miền Đông Mariupol

Binh sỹ Ukraine trong cuộc tập trận tại thành phố miền Đông Mariupol

Theo thông báo trên mạng xã hội Facebook của các lực lượng vũ trang Ukraine, cuộc tập trận trên sẽ có sự tham gia của hơn 1.000 quân nhân từ ít nhất 5 quốc gia thành viên NATO. Đây được coi là bước đi có thể gây căng thẳng với Nga, nước đã bày tỏ quan điểm phản đối những động thái như vậy.