[Tin nhanh sáng 4-1-2021] Triệu tập tài xế hành hung người đi đường vì bị nhắc dừng đèn đỏ lâu

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Bản tin nhanh An ninh đời sống sáng 4-1-2021 gồm các nội dung chính sau: Triệu tập tài xế hành hung người đi đường vì bị nhắc dừng đèn đỏ lâu; Phát hiện 6 người nhập cảnh trái phép vào Hà Tiên bằng đường biển; Bắt giữ đối tượng đâm chết con trai rồi bỏ trốn; Phe ông Trump họp khẩn bàn cách lật ngược kết quả bầu cử; Hàng chục nghìn người tham gia biểu tình phản đối Mỹ tại Iraq; Thảm sát hơn 100 người ở miền tây Niger.

Triệu tập tài xế hành hung người đi đường vì bị nhắc dừng đèn đỏ lâu

Chiều 3-1, Công an quận Thanh Xuân (Hà Nội) cho biết, đơn vị đã xác định được tài xế xe bán tải hành hung nam thanh niên vì bị nhắc nhở dừng chờ đèn đỏ quá lâu vào tối 31-12-2020 trên đường Khuất Duy Tiến (đoạn thuộc địa bàn phường Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân).

Hình ảnh ghi lại sự việc

Hình ảnh ghi lại sự việc

Cụ thể, nam tài xế xe bán tải này tên Long (48 tuổi), nghề nghiệp tự do. Hiện Công an quận Thanh Xuân đã triệu tập tài xế này về trụ sở để lấy lời khai, xác minh, làm rõ. Ngoài ra, Công an quận Thanh Xuân cũng bác bỏ thông tin tài xế tên Long là cán bộ thuộc Đội Cảnh sát hình sự (Công an quận Thanh Xuân).

Phát hiện 6 người nhập cảnh trái phép vào Hà Tiên bằng đường biển

Chiều 3-1, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Hà Tiên (Bộ đội Biên phòng Kiên Giang) cho biết, đơn vị đã phát hiện 6 người nhập cảnh trái phép từ Campuchia bằng đường biển.

Trước đó, vào tối ngày 2-1, tổ công tác Đồn biên phòng Cửa khẩu quốc tế Hà Tiên khi tuần tra trên vùng biển Hà Tiên (Kiên Giang) đã phát hiện một phương tiện chạy từ hướng Campuchia vào Việt Nam có biểu hiện nghi vấn nên yêu cầu dừng để kiểm tra. Lúc này, trên phương tiện có 2 người đàn ông Campuchia và 4 người phụ nữ Việt Nam. Theo khai nhận ban đầu, 4 phụ nữ người Việt Nam đã đóng phí 1.400 USD để được 2 người đàn ông Campuchia dùng vỏ lãi chở từ Campuchia về Hà Tiên.

Hiện cơ quan chức năng đã đưa 6 người này vào khu cách ly tập trung phòng chống Covid-19 để tiếp tục điều tra, làm rõ.

Bắt giữ đối tượng đâm chết con trai rồi bỏ trốn

Hôm 3-1, Công an huyện Ba Tơ (Quảng Ngãi) đã bắt giữ Phạm Văn Tùng (46 tuổi, trú tại thôn Điền An, xã Nghĩa Điền, huyện Tư Nghĩa) vì hành vi Giết người.

Đối tượng Phạm Văn Tùng tại cơ quan công an. Ảnh: Công an cung cấp

Đối tượng Phạm Văn Tùng tại cơ quan công an. Ảnh: Công an cung cấp

Trước đó, khoảng 20h tối ngày 2-1, do mâu thuẫn giữa hai cha con, người cha là Phạm Văn Tùng đã dùng dao đâm con trai là Phạm Hoàng Hải (25 tuổi, cùng trú tại thôn Điền An, xã Nghĩa Điền) làm người con chết trên đường cấp cứu.

Ngay sau khi gây án, ông Tùng đã điều khiển xe máy bỏ trốn. Đến sáng 3-1, trong lúc tìm cách trốn khỏi địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, đối tượng Phạm Văn Tùng đã bị Công an huyện Ba Tơ bao vây bắt giữ.

Phe ông Trump họp khẩn bàn cách lật ngược kết quả bầu cử

Fox News dẫn lời hạ nghị sĩ Cộng hòa Mo Brooks cho biết, ông và một nhóm nghị sĩ khác đã có một cuộc họp qua điện thoại hiếm hoi với Tổng thống Donald Trump vào đêm 2-1 (theo giờ Mỹ) để bàn cách đảo ngược kết quả bầu cử trong phiên họp của Quốc hội Mỹ vào ngày 6-1 tới.

Theo lời ông Brooks, cuộc họp có sự tham gia của 50 nghị sĩ, trong đó có hạ nghị sĩ Ohio Jim Jordan và Chánh văn phòng Nhà Trắng Mark Meadows. Đồng thời, ông Brooks cho biết thêm, đây chỉ là một phần trong số các nghị sĩ cam kết sẽ thách thức kết quả bỏ phiếu đại cử tri vào ngày 6-1 tới.

Hàng chục nghìn người tham gia biểu tình phản đối Mỹ tại Iraq

Ngày 3-1, hàng chục nghìn người Iraq ủng hộ Iran đã tập trung biểu tình ở quảng trường Tahrir (tại trung tâm thủ đô Baghdad) để kỷ niệm một năm vụ tướng Iran Soleimani bị hạ sát.

Hàng dài người Iraq biểu tình tại trung tâm thủ đô Baghdad hôm 3-1. Ảnh: AFP

Hàng dài người Iraq biểu tình tại trung tâm thủ đô Baghdad hôm 3-1. Ảnh: AFP

Người biểu tình mang theo chân dung tướng Soleimani, chỉ huy dân quân Iraq Abu Mahdi al-Muhandis và 8 người thiệt mạng trong vụ không kích. Họ hô vang khẩu hiệu "nói không với Mỹ" và "báo thù", đồng thời chỉ trích Thủ tướng Iraq Mustafa al-Kadhemi là "đặc vụ của người Mỹ".

Thảm sát hơn 100 người ở miền tây Niger

Theo hãng tin AFP đưa tin hôm 3-1, đã có khoảng 100 người bị sát hại khi những kẻ có vũ trang tấn công hai ngôi làng Tchombangou và Zaroumdareye, thuộc khu vực Tillabery ở miền tây quốc gia Tây Phi Niger.

Vụ thảm sát này xảy ra vào ngày các quan chức thông báo kết quả vòng đầu tiên của cuộc bầu cử tổng thống Niger, với kết quả là ứng viên đảng Dân chủ và Xã hội cầm quyền và cựu Bộ trưởng Mohamed Bazoum dẫn đầu.