[Tin nhanh tối 3-1-2020] Bắt giữ nghi phạm sát hại con ruột rồi bỏ trốn

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Bản tin nhanh An ninh đời sống tối 3-1-2020 gồm các nội dung chính sau: Bắt giữ nghi phạm sát hại con ruột rồi bỏ trốn; Người đàn ông tử vong cạnh xe máy bên lề đường; Nhân viên trạm thu phí BOT bị đâm trọng thương; Tòa phúc thẩm Mỹ bác đơn kiện nhằm vào ông Pence đòi lật kèo bầu cử; Pakistan: Phiến quân tấn công mỏ than, sát hại nhiều công nhân; Ấn Độ phân lập và nuôi cấy thành công biến thể mới của virus SARS-CoV-2.

Bắt giữ nghi phạm sát hại con ruột rồi bỏ trốn

Công an tỉnh Quảng Ngãi vừa bắt giữ P.V.T. (sinh năm 1974, xã Nghĩa Điền, huyện Tư Nghĩa, Quảng Ngãi) để điều tra về hành vi giết người. Nạn nhân trong vụ án mạng chính là con ruột của P.V.T.

Nghi phạm P.V.T đã bị bắt giữ để điều tra hành vi giết con ruột. Ảnh: Dân Trí

Nghi phạm P.V.T đã bị bắt giữ để điều tra hành vi giết con ruột. Ảnh: Dân Trí

Theo đó, tối 2-1-2020, giữa P.V.T. và con trai là P.H.H. (sinh năm 1995) xảy ra mâu thuẫn. Trong lúc cãi nhau, T. cầm dao đâm H. trọng thương và tử vong trên đường đi cấp cứu. Sau khi gây án, P.V.T. dùng xe máy tẩu thoát. Đến sáng 3-1, T. bị bắt giữ khi đang trên đường trốn chạy tại huyện miền núi Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi.

Người đàn ông tử vong cạnh xe máy bên lề đường

Khoảng 0h45 sáng 3-1, trên Quốc lộ 1A tại Km 1007+900m, thuộc xã Tam Anh Nam, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam, người dân phát hiện người đàn ông tử vong bên chiếc xe máy nên trình báo cơ quan công an.

Người đàn ông tử vong cạnh xe máy bên đường Quốc lộ 1A. Ảnh: VOV

Người đàn ông tử vong cạnh xe máy bên đường Quốc lộ 1A. Ảnh: VOV

Công an huyện Núi Thành cho biết, vào thời điểm trên ông Nguyễn Thanh Hưng (42 tuổi) trú ở phường An Hải Đông, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng điều khiển xe mô tô biển kiểm soát 76U1-130.35 trên Quốc lộ 1A theo hướng Quảng Ngãi - Đà Nẵng. Khi đến Km 1007+900m, ông Hưng tự trượt vào lề đường bên phải gây tai nạn, tử vong tại chỗ.

Nhân viên trạm thu phí BOT bị đâm trọng thương

Chiều 3-1, ông Nguyễn Đức Trọng, Giám đốc Công ty TNHH MTV CICO 501 BOT Quốc lộ 26 (đơn vị thu phí BOT Ninh Xuân, thị xã Ninh Hòa, Khánh Hòa) cho hay, bảo vệ Nguyễn Hữu Khánh Ninh, 27 tuổi đã bị đâm vào tối 2-1.

Vào thời điểm đó, 1 người đàn ông chạy xe máy vào làn thu phí ôtô, bảo vệ Ninh tới nhắc nhở, mời ra ngoài nhưng người này to tiếng rồi lao vào đánh. Anh Ninh chạy vào khu vực trạm điều hành cách đó gần 20 m, bị ông ta đuổi theo dùng dao đâm vào ngực. Nạn nhân được chuyển đi cấp cứu, còn người đàn ông lúc hỗn loạn lên xe bỏ đi.

Ông Trọng cho biết toàn bộ sự việc đã được camera ở trạm ghi lại. Công ty đã trích xuất, giao nộp khi công an tới làm việc, khám nghiệm hiện trường.

Tòa phúc thẩm Mỹ bác đơn kiện nhằm vào ông Pence đòi lật kèo bầu cử

Một tòa phúc thẩm liên bang Mỹ đã bác đơn kiện của 1 nghị sĩ Cộng hòa nhằm cho phép Phó Tổng thống Mike Pence có thể đảo ngược chiến thắng bầu cử ngày 3-11-2020 của ứng viên Tổng thống Joe Biden.

Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence

Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence

Theo đó, hội đồng 3 thẩm phán của Tòa phúc thẩm số 5 ngày 2-1 đã giữ nguyên phán quyết của 1 thẩm phán liên bang đưa ra 1 ngày trước đó nhằm bác bỏ đơn kiện của Hạ nghị sĩ Cộng hòa Louie Gohmert, trong đó nói rằng Phó Tổng thống Mike Pence có quyền vô hiệu hóa chiến thắng của ông Biden khi Quốc hội nhóm họp để phê chuẩn kết quả bầu cử vào ngày 6-1 tới.

Pakistan: Phiến quân tấn công mỏ than, sát hại nhiều công nhân

Giới chức Pakistan ngày 3-1 cho biết, ít nhất 11 công nhân tại 1 mỏ than đã thiệt mạng và 3 người bị thương sau khi bị những tay súng tấn công tại huyện Bolan, thuộc tỉnh Balochistan, Tây Nam nước này.

Theo Tân Hoa xã, các phiến quân không rõ danh tính đã bắt cóc những lao động làm việc tại mỏ than vào tối 2-1, sau đó đưa họ đến 1 khu vực khác và sát hại họ. Hiện chưa có cá nhân hoặc nhóm nào nhận chủ mưu vụ tấn công dã man này.

Ấn Độ phân lập và nuôi cấy thành công biến thể mới của virus SARS-CoV-2

Hội đồng Nghiên cứu Y tế Ấn Độ (ICMR) thông báo nước này đã nuôi cấy thành công biến thể VUI-202012/01 của virus SARS CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19 có nguồn gốc từ Anh.

Trước đó, Anh thông báo biến thể mới của virus SARS CoV-2 mới được phát hiện trong cộng đồng có khả năng lây nhiễm cao hơn tới 70%.