[Tin nhanh sáng 3-1-2021] Lợi dụng nghỉ Tết dương lịch, cặp đôi buôn 35 bánh heroin

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Bản tin nhanh An ninh đời sống sáng 3-1-2021 gồm các nội dung chính sau: Bắt 2 xe khách vận chuyển 140kg pháo trên đường đi tiêu thụ; Bà ngoại có tiền sử tâm thần sát hại cháu trai 8 tháng tuổi; Lợi dụng nghỉ Tết dương lịch, cặp đôi buôn 35 bánh heroin; Vây bắt băng nhóm bẻ khóa trộm xe trong 7 giây; Seoul giảm tình trạng quá tải tại nhà tù do bùng phát dịch bệnh; Thái Lan đưa ra các biện pháp cứng rắn ngăn chặn Covid-19.

Bắt 2 xe khách vận chuyển 140kg pháo trên đường đi tiêu thụ

Ngày 2-1, Công an huyện Ea H’Leo (Đắk Lắk) tiếp tục lấy lời khai đối với lái và phụ xe của 2 xe khách nhà xe Việt Tân Phát để làm rõ hành vi vận chuyển pháo trái phép.

Khoảng 20h30 ngày 1-1-2021, tổ công tác của Công an huyện Ea H’Leo phối hợp với Trạm CSGT Krông Búk dừng kiểm tra xe khách giường nằm BKS: 51B-299.03 của nhà xe Việt Tân Phát đang lưu thông theo hướng Gia Lai đi TP.HCM. Qua đó, lực lượng chức năng phát hiện 2 thùng carton bên trong chứa 40 hộp pháo hoa.

Khoảng 30 phút sau, tại cùng địa điểm, lực lượng chức năng tiếp tục phát hiện một xe khách khác của nhà xe Việt Tân chở 3 thùng carton bên trong chứa 56 hộp pháo hoa. Toàn bộ số pháo hoa có tổng trọng lượng 140kg.

Lợi dụng nghỉ Tết dương lịch, cặp đôi buôn 35 bánh heroin

Lợi dụng ngày nghỉ Tết dương lịch 2021, cặp đôi Khuất Đình Diễn (39 tuổi, trú tại Đông Triều, Quảng Ninh) và Đặng Thị Thu Trang (37 tuổi, trú tại TP Móng Cái, Quảng Ninh) đã vận chuyển ma túy từ bên kia biên giới về Việt Nam tiêu thụ.

Tang vật thu giữ là 35 bánh heroin

Tang vật thu giữ là 35 bánh heroin

Khoảng 16h chiều 30-12, Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An phối hợp với Công an, Hải quan, Bộ đội biên phòng các tỉnh Quảng Bình, Hà Tĩnh, Nghệ An bắt Khuất Đình Diễn khi đang giao dịch 13 kg ma túy (tương đương 35 bánh heroin) tại đường Nguyễn Du, phường Bến Thủy, thành phố Vinh, Nghệ An. Số ma túy trên được đặt mua và vận chuyển từ Lào về, qua cửa khẩu Cha Lo, tỉnh Quảng Bình.

Bà ngoại có tiền sử tâm thần sát hại cháu trai 8 tháng tuổi

Công an tỉnh An Giang đang điều tra, làm rõ vụ bà ngoại giết cháu 8 tháng tuổi, xảy ra tại xã Vĩnh Trung, huyện Tịnh Biên vào ngày 26-12-2020.

Theo kết quả điều tra, bà Nèang Nhây (60 tuổi) có tiền sử bệnh tâm thần trên 10 năm nay, được gia đình đưa đi điều trị nhiều nơi. Đến tháng 9-2020, bà dùng thuốc tại nhà theo đơn của bác sĩ. Tối 26-12, Bà Nhây được con gái nhờ trông cháu ngoại 8 tháng. Bà ta bế cháu vào phòng ngủ và lấy dao cắt cổ cháu bé, sau đó định tự tử thì được mọi người can ngăn và trình báo công an. Qua khám nghiệm, nạn nhân chết do sốc mất máu.

Vây bắt băng nhóm bẻ khóa trộm xe trong 7 giây

Công an huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh vừa triệt xóa băng nhóm từ Sóc Trăng đến Trà Vinh trộm cắp xe. Nhóm trộm gồm TMK (16 tuổi), Hồ Thị Cẩm (33 tuổi, cùng trú tỉnh Sóc Trăng) và Lê Hoàng Thế (18 tuổi, trú tỉnh Cà Mau). Chúng rất chuyên nghiệp, lợi dụng đêm tối ngang nhiên bẻ khóa cửa rào chỉ trong khoảng 7 giây, đột nhập nhà lấy tài sản.

Hai đối tượng Lê Hoàng Thế và Hồ Thị Cẩm đã bị tạm giữ

Hai đối tượng Lê Hoàng Thế và Hồ Thị Cẩm đã bị tạm giữ

Cả nhóm khai nhận để có tiền sử dụng ma túy và chơi game bắn cá nên rủ nhau đến tỉnh Trà Vinh trộm tài sản rồi đưa về Sóc Trăng tiêu thụ. Cả ba đã thực hiện trót lọt 8 vụ với 11 xe máy của người dân ở huyện Trà Cú, Tiểu Cần và Duyên Hải.

Seoul giảm tình trạng quá tải tại nhà tù do bùng phát dịch bệnh

Bộ trưởng Tư pháp Hàn Quốc Choo Mi-ae ngày 2-1 một lần nữa xin lỗi khi để xảy ra vụ lây nhiễm tập thể dịch viêm đường hô hấp cấp Covid-19 tại một trung tâm giam giữ Dongbu ở Đông Nam Seoul, nơi đã xác nhận 958 ca nhiễm virus SARS-CoV-2, trong đó có 916 tù nhân. Để giảm bớt tình trạng quá tải tại cơ sở giam giữ này, nhà chức trách sẽ chuyển các tù nhân có kết quả xét nghiệm âm tính đến các trại giam khác sau khi xét nghiệm tất cả vào ngày 31-12-2020.

Trước đó, cùng ngày, Thủ tướng Hàn Quốc Chung Sye-kyun đã kêu gọi phản ứng nhanh chóng với tình hình, cảnh báo nếu không ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh, dân chúng có thể mất lòng tin đối với chính phủ.

Thái Lan đưa ra các biện pháp cứng rắn ngăn chặn Covid-19

Để đối phó với làn sóng Covid-19 mới ập vào, các biện pháp cứng rắn do cơ quan Y tế Thái Lan có thể sẽ được thông qua ngay sau kỳ nghỉ lễ năm mới kết thúc như rút ngắn giờ làm việc tại những địa điểm có nguy cơ cao, kêu gọi tránh đi lại giữa các tỉnh…

Các nhân viên y tế khử trùng tại khu chợ hải sản ở Samut Sakhon

Các nhân viên y tế khử trùng tại khu chợ hải sản ở Samut Sakhon

Đặc biệt, riêng với Thủ đô Bangkok, 25 loại hình kinh doanh, trường học đã buộc phải đóng cửa trong vòng 2 tuần. Lệnh bắt buộc đóng cửa các nhà hàng, trung tâm thương mại cũng đang được chính quyền xem xét.

Trong làn sóng Covid-19 lớn nhất từ trước tới nay, các ca nhiễm bệnh ở Thái Lan bắt đầu từ một chợ hải sản ở tỉnh Samut Sakhon - cửa ngõ Bangkok, nay đã lan ra hầu hết các địa phương trên toàn quốc.