[Tin nhanh sáng 31-12-2020] Môi giới bán cả em họ sang Trung Quốc lấy 100 triệu đồng

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Bản tin nhanh An ninh đời sống sáng 31-12-2020 gồm các nội dung chính sau: Lừa bán lan đột biến chiếm đoạt 500 triệu đồng; Môi giới bán cả em họ sang Trung Quốc lấy 100 triệu đồng; Tạm giữ đối tượng vận chuyển 36 kg pháo trái phép; Bắt 2 đối tượng cầm đầu nhóm thanh niên náo loạn Hải Phòng; Jack Ma mất gần 11 tỷ USD sau khi bị chính phủ Trung Quốc “sờ gáy”; Tổng thống đắc cử Mỹ đề cử nữ Thứ trưởng Quốc phòng đầu tiên.

Lừa bán lan đột biến chiếm đoạt 500 triệu đồng

Ngày 30-12, Công an tỉnh Hòa Bình phá chuyên án, bắt đối tượng Đặng Văn Tâm (SN 1993, trú tại huyện Thanh Bình, Quảng Nam) về hành vi lừa đảo bán lan đột biến trên mạng xã hội.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hòa Bình đã di lý Tâm về Hòa Bình, ra lệnh tạm giữ hình sự đối tượng để phục vụ công tác điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.Từ tháng 11-2020 đến nay, Đặng Văn Tâm đã lập tài khoản giả mạo một chủ vườn lan đột biến lớn, có địa chỉ tại TP Hòa Bình trên mạng xã hội Zalo để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đối tượng đã lừa chiếm đoạt 500 triệu đồng của 3 người bằng hình thức lừa bán lan đột biến giả, nhận tiền cọc sau đó... “mất hút”.

Môi giới bán cả em họ sang Trung Quốc lấy 100 triệu đồng

Đầu tháng 12-2020, em C.T.X. (SN 2005, trú xã Bảo Nam, huyện Kỳ Sơn) bị lừa bán sang Trung Quốc được Tổ chức bảo vệ trẻ em Rồng Xanh và Công an tỉnh Nghệ An giải cứu thành công để đưa về Việt Nam.

Đối tượng Cụt Văn Dao

Đối tượng Cụt Văn Dao

Liên quan đến đường dây mua bán trẻ em này, ngày 30-12, Công an tỉnh Nghệ An đã bắt giữ đối tượng Cụt Văn Dao (SN 1996, trú tại xã Bảo Nam). Dao là anh họ, giới thiệu X cho đối tượng Cụt Văn Út (32 tuổi, trú tại huyện Tương Dương, Nghệ An). Tháng 4-2019, Út đặt vấn đề với gia đình X giúp đưa em vào miền Nam làm ăn, nhưng thực chất lừa bán làm vợ cho một người đàn ông Trung Quốc với giá 8 vạn nhân dân tệ (khoảng 240 triệu đồng). Sau phi vụ này, Dao được các đối tượng trả công 100 triệu đồng.

Tạm giữ đối tượng vận chuyển 36 kg pháo trái phép

Ngày 30-12, tại khu vực ngã tư phố Đồi Ngô (thị trấn Đồi Ngô, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang), lực lượng công an bắt quả tang đối tượng Lý Văn Mừng (sinh năm 1988, trú tại xã Lệ Viễn, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang) điều khiển xe mô tô 34N9-4161, vận chuyển 24 bệ pháo hoa (loại 36 quả), với tổng khối lượng 36 kg.

Điều tra ban đầu, Mừng khai nhận số pháo trên được đối tượng mua tại tỉnh Lạng Sơn đem về địa bàn huyện Lục Nam bán kiếm lời. Mừng đang bị tạm giữ về hành vi vận chuyển hàng cấm, điều tra, xử lý theo quy định.

Bắt 2 đối tượng cầm đầu nhóm thanh niên náo loạn Hải Phòng

Công an huyện Tiên Lãng, TP Hải Phòng vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Phạm Đức Hưng (SN1989) và Hà Hồng Trường (SN 1989) cùng trú tại quận Dương Kinh, Hải Phòng về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”.

Sự việc gây náo loạn khu vực xã xã Tiên Thắng, huyện Tiên Lãng, Hải Phòng

Sự việc gây náo loạn khu vực xã xã Tiên Thắng, huyện Tiên Lãng, Hải Phòng

Hai đối tượng này cầm đầu nhóm 20 thanh niên cầm hung khí gây náo loạn tại nhà riêng của anh C.V.H (36 tuổi) ở xã Tiên Thắng, huyện Tiên Lãng, Hải Phòng hôm 12-12. Anh H bị nhóm côn đồ truy sát, đuổi chém phải trèo lên nóc nhà thoát thân. Trước đó, anh H chặn xe chở rác thải công nghiệp của Công ty Cổ phần 1268 do Hưng quản lý hoạt động thu gom tại Công ty TNHH giày EverGreen (trụ sở tại thôn Lộc Trù, Tiên Thắng).

Jack Ma mất gần 11 tỷ USD sau khi bị chính phủ Trung Quốc “sờ gáy”

Kể từ khi chính phủ Trung Quốc siết chặt kiểm soát công việc kinh doanh của tỷ phú Jack Ma, khối tài sản của ông đã “bốc hơi” gần 11 tỷ USD chỉ trong 2 tháng.

Theo Tạp chí Phố Wall, giá trị tài sản ròng của tỷ phú Jack Ma đã giảm từ mức đỉnh 61,7 tỷ USD đầu năm nay xuống còn 50,9 tỷ USD. Sự sụt giảm này đã khiến ông rơi xuống vị trí thứ 25 trong bảng danh sách 500 người giàu nhất thế giới, và hiện ông là người giàu thứ 4 tại Trung Quốc.

Trong một vài tháng trở lại đây, giới chức Bắc Kinh đã cam kết thắt chặt quy định đối với lĩnh vực Internet, trong đó có một số “ông lớn” về công nghệ như Alibaba, Tencent…

Tổng thống đắc cử Mỹ đề cử nữ Thứ trưởng Quốc phòng đầu tiên

Ngày 30-12, Tổng thống đắc cử Joe Biden đề cử một nhân vật giàu kinh nghiệm của Lầu Năm Góc là Kathleen Hicks làm quan chức số 2 của Bộ Quốc phòng.

Bà Kathleen Hicks sẽ là người phụ nữ đầu tiên làm Thứ trưởng Quốc phòng Mỹ.
Bà Kathleen Hicks sẽ là người phụ nữ đầu tiên làm Thứ trưởng Quốc phòng Mỹ.


Bà Hicks đã dẫn đầu nhóm chuyển tiếp Lầu Năm Góc của ông Biden, hiện đang lãnh đạo chương trình an ninh quốc tế tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế và kinh qua nhiều vị trí ở Lầu Năm Góc. Trong chính quyền của ông Obama, bà Hicks từng là tham gia vào một số lĩnh vực về chiến lược, kế hoạch và lực lượng tại Bộ Quốc phòng.