[Tin nhanh sáng 28-8-2020] Bắt giữ ổ nhóm chuyên trộm cắp tại công trình xây dựng

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

ANTD.VN -  Bản tin nhanh An ninh đời sống sáng 28-8-2020 gồm các nội dung chính sau: Bắt giữ ổ nhóm chuyên trộm cắp tài sản tại các công trình xây dựng; Truy tố kẻ sát hại vợ và con trai; 13 nam nữ thanh niên thuê phòng khách sạn để "phê" ma túy; Bắt tạm giam đối tượng khai thác trái phép rừng; Nga sẽ có loại vaccine Covid-19 thứ hai vào tháng 9; Indonesia cấp vaccine miễn phí cho dân; Mỹ - Nhật Bản đẩy mạnh hợp tác quốc phòng trong không gian. 

Bắt giữ ổ nhóm chuyên trộm cắp tài sản tại các công trình xây dựng

Sau một thời gian theo dõi và lập án đấu tranh, Công an huyện Nông Cống (Thanh Hóa) mới đây đã điều tra làm rõ và bắt giữ ổ nhóm gồm 3 đối tượng: Nguyễn Trọng Hoa (SN 1991, trú xã Thăng Thọ, huyện Nông Cống); Lê Văn Ngọc và Viên Đình Chung (đều SN 1987, cùng ở xã Thăng Long, huyện Nông Cống) về hành vi trộm cắp tài sản tại các công trình xây dựng.

3 đối tượng (từ trái qua phải): Hòa, Ngọc, Chung (Ảnh: Công an nhân dân)

3 đối tượng (từ trái qua phải): Hòa, Ngọc, Chung (Ảnh: Công an nhân dân)

Theo hồ sơ vụ án, chỉ tính từ đầu tháng 8-2020 đến khi bị bắt, các đối tượng này đã liên tiếp gây ra chục vụ trộm cắp tài sản tại các công trường xây dựng của các hộ dân trên địa bàn huyện Nông Cống với tổng giá trị tài sản lên tới hàng chục triệu đồng.

Tại cơ quan công an, 3 đối tượng khai nhận: Do nghiện ma túy, nên nhóm đã rủ nhau đi đến các công trình xây dựng để trộm cắp sắt, thép và các hộp cốt pha bằng sắt rồi đem bán lấy tiền mua ma túy sử dụng.

Truy tố kẻ sát hại vợ và con trai

Ngày 27-8, Công an Hà Nội hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố Quách Văn Nam (SN 1989, ở quận Tây Hồ, Hà Nội) về tội Giết người.

Theo cơ quan chức năng, năm 2017, Nam kết hôn với chị Hương. Một năm sau, vợ của bị can sinh bé trai đầu lòng.

Từ năm 2019, vợ chồng xảy ra mâu thuẫn do Nam nghi vợ ngoại tình và cho rằng bé trai không phải con mình nên đã đòi giám định ADN. Tuy nhiên, gia đình từ chối khiến mâu thuẫn ngày càng lớn hơn. Đến ngày 2-5-2020, Nam đề nghị ly hôn nhưng chị Hương không đồng ý. Đối tượng đã uống rượu rồi dùng dao sát hại vợ và con trai 2 tuổi. Gây án xong, Nam mua thuốc chuột định tự tử nhưng rồi đổi ý. Đối tượng sau đó đã đến công an phường đầu thú.

Theo kết luận về ADN của Trung tâm giám định pháp y Hà Nội, Quách Văn Nam và bé trai 2 tuổi có quan hệ huyết thống cha - con.

13 nam nữ thanh niên thuê phòng khách sạn để "phê" ma túy

Ngày 27-8, Công an TP Huế (tỉnh Thừa Thiên Huế) cho biết đang củng cố hồ sơ xử lý nhóm đối tượng thanh niên có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy trong khách sạn.

Trước đó, vào rạng sáng ngày 26-8, lực lượng công an phường Phú Hội và TP Huế bất ngờ kiểm tra hành chính khách sạn Amona (số 11 Nguyễn Công Trứ, phường Phú Hội, TP Huế).

Công an bắt giữ 13 nam nữ thanh niên sử dụng ma túy (Ảnh: Dân trí)

Công an bắt giữ 13 nam nữ thanh niên sử dụng ma túy (Ảnh: Dân trí)

Tại đây, công an đã phát hiện tại 2 phòng số 305 và 401 của khách sạn này có 13 đối tượng là thanh niên nam nữ có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy. Các đối tượng sau đó được đưa về trụ sở công an để xử lý theo quy định.

Bắt tạm giam đối tượng khai thác trái phép rừng

Ngày 27-8, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Giang đã ra Quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng để điều tra và khám xét nơi ở đối với Vũ Văn Phú (SN 1974, trú tại tổ 5 thị trấn Vị Xuyên, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang) về tội Vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản.

Theo đó, vào năm 2017, sau khi mở xưởng sản xuất ván bóc tại xã Bạch Ngọc, huyện Vị Xuyên, Vũ Văn Phú đã liên hệ mua 2 khu rừng trồng tại khu vực này.

Nguồn gốc 2 khu rừng trên do Lâm trường Vị Xuyên (nay là Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Vị Xuyên) quản lý, bảo vệ từ năm 1997 theo chương trình dự án 327 của Chính phủ.

Mặc dù biết rõ là rừng dự án của nhà nước, không được phép khai thác, nhưng Phú vẫn ký hợp đồng thuê người khai thác. Phần lớn số gỗ sau khi khai thác đã được Phú sản xuất thành ván bóc bán sang Trung Quốc.

Nga sẽ có vaccine Covid-19 thứ hai vào tháng 9

Ngày 27-8, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố loại vaccine thứ hai chống Covid-19 của nước này sẽ sẵn sàng vào tháng 9.

Tổng thống Nga Vladimir Putin (Ảnh: Tass)
Tổng thống Nga Vladimir Putin (Ảnh: Tass)

Được biết, loại vaccine thứ hai của Nga đang do Viện Vector nổi tiếng ở Novosibirsk phát triển. Sau khi ra mắt, loại vaccine thứ hai có đủ sức cạnh tranh với vaccine đầu tiên có tên là Sputnik V, do Viện Nghiên cứu Dịch tễ và Vi sinh Gamaleya phát triển và đã được đăng ký hồi đầu tháng này.

Indonesia cấp vaccine miễn phí cho dân

Phát biểu trước Quốc hội Indonesia ngày 27-8, ông Erick Thohir - quan chức cấp trong trong chính phủ Indonesia, khẳng định vaccine chống Covid-19 sẽ được cấp miễn phí cho người dân. Các chi phí sẽ do ngân sách chi trả, tuy nhiên, ông Thohir kêu gọi những ai có khả năng kinh tế thì nên tự nguyện bỏ tiền túi để nhường cơ hội cho người khác và giảm gánh nặng ngân sách.

Ngoài ra, ông Thohir hi vọng Indonesia sẽ nhận được 30 triệu liều vaccine Covid-19 vào cuối năm nay thông qua hợp tác với các hãng Sinovac của Trung Quốc và G42 của Các Tiểu vương quốc Ả rập Thống nhất (UAE). Số vắc xin này có thể được dùng để tiêm cho khoảng 15 triệu người.

Mỹ - Nhật Bản đẩy mạnh hợp tác quốc phòng trong không gian

Ngày 27-8, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe và tướng John Raymond (chỉ huy Bộ Tư lệnh không gian Mỹ) đã nhất trí sẽ đẩy mạnh hợp tác quốc phòng song phương trong lĩnh vực không gian.

Cụ thể, Thủ tướng Abe và tướng Raymond đã thảo luận về việc tăng cường hợp tác giữa Lực lượng không gian Mỹ và Bộ phận tác chiến vũ trụ của Lực lượng Phòng vệ trên không Nhật Bản. Đồng thời, hai bên cũng thảo luận về dự án tàu thăm dò mặt trăng có người lái Artemis do Mỹ dẫn đầu.