[Tin nhanh sáng 26-10-2020] Nam thanh niên tử vong cạnh bao tải đựng chó và dụng cụ câu trộm chó

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Bản tin nhanh An ninh đời sống sáng 26-10-2020 gồm các nội dung chính sau: Nam thanh niên tử vong cạnh bao tải đựng chó và dụng cụ câu trộm chó; Đi chặt luồng, nhặt được ma túy mang về sử dụng thì bị bắt; Nam thanh niên bỏ lại xe máy và điện thoại rồi nhảy cầu Rạch Miễu; Bắt giữ đối tượng thuê xe taxi vận chuyển ma túy đi tiêu thụ; Thủ tướng Bulgaria mắc Covid-19; Nhà Trắng thừa nhận Mỹ sẽ không cố kiểm soát Covid-19.

Nam thanh niên tử vong cạnh bao tải đựng chó và dụng cụ câu trộm chó

Tối 25-10, Công an huyện Nghi Lộc (Nghệ An) đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự, cơ quan pháp y khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, làm rõ nguyên nhân tử vong của một nam thanh niên tên H.

Trước đó, vào khoảng 15h cùng ngày, Công an huyện Nghi Lộc nhận được tin báo về một thi thể nam thanh niên khoảng 20 tuổi, được phát hiện tại khu vực rừng tràm thuộc xã Nghi Xuân, huyện Nghi Lộc.

Cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường vụ việc (Ảnh: Dân trí)
Cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường vụ việc (Ảnh: Dân trí)

Vào thời điểm được phát hiện, bên cạnh thi thể nạn nhân có 1 bao tải đựng chó, 1 bộ kích điện và 1 thòng lọng - dụng cụ thường được sử dụng để câu trộm chó.

Bước đầu nạn nhân được xác định tên H, sinh năm 2001, trú tại xã Phúc Thọ, huyện Nghi Lộc. Trên người nạn nhân có nhiều dấu hiệu của ngoại lực tác động.

Đi chặt luồng, nhặt được ma túy mang về sử dụng thì bị bắt

Ngày 25-10, Đồn Biên phòng Pù Nhi, huyện Mường Lát (Thanh Hóa) bắt quả tang đối tượng Ngân Văn Đạt (SN 2000, trú tại bản Na Tao, xã Pù Nhi, huyện Mường Lát) đang tàng trữ trái phép các chất ma túy.

Qua kiểm tra, lực lượng phòng chống ma túy và tội phạm Đồn Biên phòng Pù Nhi đã thu giữ 188 viên nén màu hồng, khoảng 2 gram heroin và ma túy đá.

Theo lời khai ban đầu của Ngân Văn Đạt, khoảng 14h ngày 24-10, đối tượng lên khu vực giáp biên giới thuộc địa bàn bản Chim (xã Nhi Sơn) để chặt luồng làm nan thì phát hiện 1 túi ni lông màu xanh, bên trong có chứa số ma túy trên.

Vốn là một con nghiện ma túy, Đạt đã không thông báo cho các cơ quan chức năng xử lý, mà có hành vi cất giấu ma túy nhằm mục đích sử dụng.

Nam thanh niên bỏ lại xe máy và điện thoại rồi nhảy cầu Rạch Miễu

Khoảng 19h ngày 25-10, một nam thanh niên đang lưu thông trên cầu Rạch Miễu (đoạn thuộc địa bàn phường 6, TP Mỹ Tho, Tiền Giang) thì bất ngờ bỏ lại xe tay ga và điện thoại rồi gieo mình xuống sông Tiền tự tử.

Hiện trường vụ việc (Ảnh: Dân trí)

Hiện trường vụ việc (Ảnh: Dân trí)

Nhận được tin báo, Đội dân phòng và Công an phường 6 đã nhanh chóng có mặt bảo vệ hiện trường và điều tiết giao thông. Kiểm tra chiếc ví mà nạn nhân để lại thì phát hiện giấy CMND mang tên Mai Văn N. (SN 1990, trú tại huyện Ba Tri, Bến Tre).

Người thân nạn nhân cho biết, chiều cùng ngày, anh N. nói buồn chuyện gia đình nên đã chào tạm biệt lần cuối và điều khiển xe ra khỏi nhà. Thấy lạ, người thân tìm kiếm khắp nơi và đến tối thì nhận được hung tin.

Bắt giữ đối tượng thuê xe taxi vận chuyển ma túy đi tiêu thụ

Chiều 25-10, Cơ quan CSĐT Công an huyện Dương Minh Châu (Tây Ninh) đã tạm giữ Nguyễn Ngọc Hùng (SN 1975, trú tại huyện Hóc Môn, TP HCM) để điều tra, làm rõ hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Trước đó, vào 0h15 ngày 24-10, tại khu vực ấp B2 (xã Phước Minh, huyện Dương Minh Châu), lực lượng Công an đã bắt quả tang Hùng tàng trữ 19,3 gram ma túy. Tiến hành kiểm tra nhanh, đối tượng dương tính với chất ma túy.

Tại cơ quan điều tra, Hùng thừa nhận mua ma túy của một đối tượng khác (không rõ lai lịch) ở TP HCM với giá gần 6 triệu đồng. Sau đó, Hùng thuê taxi để lên Tây Ninh tiêu thụ thì bị Công an bắt giữ.

Thủ tướng Bulgaria mắc Covid-19

Thủ tướng Bulgaria Boyko Borissov thông báo trên mạng xã hội Facebook rằng, ông đã bị cách ly hôm 24-10 sau khi tiếp xúc với một thứ trưởng mắc Covid-19.

Thủ tướng Bulgaria Boyko Borissov (Ảnh: Reuters)
Thủ tướng Bulgaria Boyko Borissov (Ảnh: Reuters)

Các thành viên chính phủ từng tiếp xúc gần với Thủ tướng Borissov, bao gồm nhiều bộ trưởng và quan chức, cũng đang thực hiện cách ly theo quy định.

Được biết, Thủ tướng Borissov là nhà lãnh đạo chính trị mới nhất trên thế giới mắc Covid-19.

Nhà Trắng thừa nhận Mỹ sẽ không cố kiểm soát Covid-19

Trong một cuộc phỏng vấn ngày 25-10, Chánh văn phòng Nhà Trắng Mark Meadows cho biết: “Chúng tôi sẽ không kiểm soát đại dịch. Chúng tôi kiểm soát thực tế là sẽ có vắc xin và thuốc trị Covid-19, cũng như các biện pháp giảm thiểu lây lan khác”.

Khi được hỏi vì sao Mỹ sẽ không cố gắng kiểm soát dịch, ông Meadows thừa nhận rằng, chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump không làm được vì SARS-CoV-2 là “vi rút truyền nhiễm như cúm mùa”.

Phát ngôn của Chánh văn phòng Nhà Trắng được đưa ra trong bối cảnh Mỹ đang là vùng dịch lớn nhất thế giới với gần 8,9 triệu ca bệnh và hơn 230.000 người chết.