[Tin nhanh sáng 17-11-2020] Phát hiện thi thể người phụ nữ mất tích trong căn nhà hoang

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

ANTD.VN -  Bản tin nhanh An ninh đời sống sáng 17-11-2020 gồm các nội dung chính sau: Triệt phá lò sản xuất ma túy số lượng lớn; Bắt giữ băng nhóm cho vay nặng lãi, thu nhiều hung khí; Phát hiện thi thể người phụ nữ mất tích trong căn nhà hoang; Quốc hội Peru bầu ra vị tổng thống thứ 3 trong hơn 1 tuần; Ông Biden cảnh báo hậu quả việc Tổng thống Mỹ Donald Trump từ chối hợp tác; Máy bay đâm chết gấu khi hạ cánh.

Triệt phá lò sản xuất ma túy số lượng lớn

Ngày 16-11, Công an huyện Phú Giáo (Bình Dương) cho biết lực lượng chức năng vừa triệt phá một lò sản xuất ma túy tổng hợp số lượng lớn do N.B.V (37 tuổi, quê ở Bắc Ninh) điều hành.

Số tang vật ma tuý thu giữ tại nhà thuê của đối tượng. Ảnh: TTXVN

Số tang vật ma tuý thu giữ tại nhà thuê của đối tượng. Ảnh: TTXVN

Tại căn nhà N.B.V thuê tại thành phố Thủ Dầu Một, cơ quan Cảnh sát điều tra đã thu giữ 2.671 viên ma túy tổng hợp, 1 túi cỏ Mỹ, 2 túi ma túy đá, máy và bộ khuôn dập nén dùng để sản xuất ma túy với nhiều hình mẫu, nhiều hung khí, 1 súng côn tự chế và nhiều bộ đồ nghề sử dụng ma túy.

Bắt giữ băng nhóm cho vay nặng lãi, thu nhiều hung khí

Ngày 16-11, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Phước cho biết đã phối hợp với Công an thành phố Đồng Xoài bắt quả tang một nhóm đối tượng đang thực hiện hành vi cho vay nặng lãi tại một quán cà phê thuộc khu phố Phú Xuân, phường Tân Phú, thành phố Đồng Xoài.

Khám xét khẩn cấp nơi ở của vợ chồng Lê Thị Nguyệt (33 tuổi) và Nguyễn Văn Vinh (35 tuổi), ngụ khu phố Phước Tân, phường Tân Thiện, thành phố Đồng Xoài, là chủ cho vay theo hình thức “tín dụng đen”, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đồng Xoài thu giữ nhiều tài liệu liên quan đến hoạt động cho vay nặng lãi và hung khí nguy hiểm.

Phát hiện thi thể người phụ nữ mất tích trong căn nhà hoang

Công an huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau xác nhận đơn vị đang phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ điều tra nguyên nhân tử vong của người phụ nữ được cho là mất tích trước đó.

Người dân địa phương tá hỏa khi phát hiện thi thể người phụ nữ trước đó được gia đình trình báo mất tích. Ảnh: Công an cung cấp

Người dân địa phương tá hỏa khi phát hiện thi thể người phụ nữ trước đó được gia đình trình báo mất tích. Ảnh: Công an cung cấp

Cụ thể, theo thông tin ban đầu, vào khoảng 16h ngày 15-11, một số người dân đi câu cá thì phát hiện mùi hôi thối phát ra từ căn nhà bỏ hoang tại ấp Thị Tường A, xã Hưng Mỹ (huyện Cái Nước). Sau đó, những người này vào kiểm tra thì thấy thi thể một người phụ nữ đang trong quá trình phân hủy.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an xác định nạn nhân là chị T.H.D (SN 1983, ngụ thị trấn Cái Nước, huyện Cái Nước). Trước đó khoảng 4 ngày, gia đình đã trình báo nạn nhân T.H.D mất tích, trên người có đeo nhiều nữ trang.

Quốc hội Peru bầu ra vị tổng thống thứ 3 trong hơn 1 tuần

Quốc hội Peru ngày 16-11 đã bỏ phiếu bầu nghị sỹ Fracisco Sagasti giữ chức Tổng thống lâm thời nước này thay cho ông Manuel Merino vừa từ chức trước đó một ngày với hy vọng hóa giải cuộc khủng hoảng chính trị đang lan rộng ở nước này.

Đây là vị nguyên thủ thứ 3 của Peru trong vòng hơn 1 tuần sau khi cựu Tổng thống Martin Vizcarra bị Quốc hội phế truất với cáo buộc tham nhũng và người kế tiếp là ông Merino cũng phải từ chức chỉ ít ngày sau khi lên nắm quyền.

Ông Biden cảnh báo hậu quả việc Tổng thống Mỹ Donald Trump từ chối hợp tác

Ngày 16-11, Tổng thống mới đắc cử của Mỹ, ông Joe Biden, cảnh báo sẽ có thêm nhiều người bị thiệt mạng do đại dịch Covid-19 nếu như chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump không bắt đầu tiến hành quá trình chuyển giao quyền lực một cách suôn sẻ.

Ông Joe Biden cho biết: “Số người chết có thể nhiều hơn nếu chúng tôi không phối hợp”, đồng thời nhấn mạnh nhu cầu cấp thiết đối với nhóm chuyển giao quyền lực của ông trong việc tiếp cận được kế hoạch phân phối vaccine chống virus SARS-CoV-2 trong tương lai của chính quyền Tổng thống Trump.

Máy bay đâm chết gấu khi hạ cánh

Một chiếc máy bay chở khách Boeing 737-700 của Hãng hàng không Alaska Airlines đã đâm chết một con gấu nâu khi hạ cánh xuống sân bay Yakutat ở bang Alaska, Mỹ.

Động cơ bên trái máy bay bị biến dạng sau vụ va chạm tối 14-11

Động cơ bên trái máy bay bị biến dạng sau vụ va chạm tối 14-11

Hiện chưa rõ có bao nhiêu hành khách trên chuyến bay, song cả phi công và hành khách đều không bị thương. Động cơ bên trái của máy bay bị hỏng và máy bay vẫn ở lại sân bay Yakutat hôm 15-11. “Các kỹ thuật viên của chúng tôi đang làm việc để sửa chữa chiếc máy bay. Việc này sẽ mất vài ngày”, Alaska Airlines cho biết.