[Tin nhanh tối 16-11-2020]: Triệt phá đường dây ma túy lớn chuyên chuyển “hàng” bằng xe khách

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

ANTD.VN -  Bản tin nhanh An ninh đời sống tối 16-11-2020 gồm các nội dung chính sau:Triệt phá đường dây ma túy lớn chuyên chuyển “hàng” bằng xe khách, 'Hot girl' có hình xăm ở ngực tự giao nộp ma túy giấu trong túi xách, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam gợi ý đeo khẩu trang vải in hình quốc kỳ trong hoạt động đối ngoại, Ông Kim Jong-un tái xuất sau gần 1 tháng vắng bóng, Quân đội Nga thành lập trung tâm phản ứng nhân đạo ở Nagorno-Karabakh, Azerbaijan hoãn tiếp quản lãnh thổ từ Armenia.

Sau đây là nội dung chi tiết:

* Triệt phá đường dây ma túy lớn chuyên chuyển “hàng” bằng xe khách

Công an TP Biên Hòa (tỉnh Đồng Nai) cho biết vừa triệt phá thành công một đường dây mua bán, vận chuyển ma túy lớn thu giữ gần 1 nghìn viên thuốc lắc và hơn 1,1 kg ma túy. Ngày 28-10, lực lượng chức năng đã phát hiện trong gói hàng của một thanh niên tên N.C.N. (sinh năm 1995, quê Nghệ An) gửi đi tỉnh Kon Tum có 200 gram ma túy (hàng khay) và 300 viên ma túy (thuốc lắc).

Đối tượng Đặng Minh Hoàng

Đối tượng Đặng Minh Hoàng

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP Biên Hòa đã xác định được chủ nhân số ma túy trên là của Đặng Minh Hoàng (sinh năm 1994, ngụ phường Trảng Dài, TP Biên Hòa) và đã bắt khẩn cấp đối với đối tượng này.

Khám xét nơi ở của Hoàng, lực lượng chức năng đã phát hiện và thu giữ hơn 500 viên thuốc lắc, 21 gói ma túy tổng hợp (dạng hàng khay) cùng nhiều tang vật liên quan khác.

Số ma túy cùng các tang vật thu giữ được trong vụ án

Số ma túy cùng các tang vật thu giữ được trong vụ án

Làm việc với công an, đối tượng Hoàng khai nhận bắt đầu mua bán ma túy từ tháng 4-2020 bằng hình thức chuyển hàng thông qua xe khách và xe ôm công nghệ, Hoàng đã phân phối hàng cho các đối tượng khác tại Kon Tum và Bà Rịa Vũng Tàu, TPHCM để kiếm lời.

Công an TP Biên Hoà đang tiếp tục mở rộng điều tra làm rõ đường dây ma túy này.

*'Hot girl' có hình xăm ở ngực tự giao nộp ma túy giấu trong túi xách

Ngày 15-11, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an quận Hoàn Kiếm, Hà Nội cho biết đã tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Thị Hoà (SN 2003; trú tại Hồng Ca, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái) để điều tra hành vi “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Trước đó, vào tối 6-11, tổ công tác của Công an phường Hàng Bông, quận Hoàn Kiếm, làm nhiệm vụ tuần tra tại khu vực ngõ Hội Vũ phát hiện một phụ nữ có biểu hiện nghi vấn.

Tổ công tác kiểm tra, phát hiện trong túi xách của cô gái có 1 túi nilon đựng 5 viên nén màu xanh và 2 túi nilon chứa tinh thể màu trắng. Đấu tranh khai thác, đối tượng khai nhận đó là ma túy tổng hợp.

Đối tượng Nguyễn Thị Hòa
Đối tượng Nguyễn Thị Hòa

Danh tính đối tượng được làm rõ là Nguyễn Thị Hoà; kết quả giám định số ma túy thu được là 1,51 gam Ketamine và 1,784 gam MDMA. Công an quận Hoàn Kiếm đang củng cố hồ sơ, xử lý đối tượng theo quy định.

* Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam gợi ý đeo khẩu trang vải in hình quốc kỳ trong hoạt động đối ngoại

Ngày 16-11, Bộ Y tế cho biết, tại cuộc họp Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch bệnh Covid-19 vừa diễn ra ngày 13-11, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đã gợi ý về mẫu khẩu trang vải in cờ đỏ sao vàng.

Theo ý tưởng này, khi đeo những chiếc khẩu trang vải có hình quốc kỳ trong các hoạt động đối ngoại, nghi thức ngoại giao… chắc chắn mỗi người không chỉ coi đó là một cách phòng chống dịch bệnh mà còn mang theo quyết tâm, niềm tự hào Việt Nam chiến thắng đại dịch.

Đeo khẩu trang vải in hình cờ đỏ sao vàng trong đối ngoại mang niềm tự hào lớn
Đeo khẩu trang vải in hình cờ đỏ sao vàng trong đối ngoại mang niềm tự hào lớn

Hiện nay, khi chưa có vaccine phòng ngừa, để giữ được thành quả chống dịch, chung sống an toàn với Covid-19 thì đeo khẩu trang là biện pháp hiệu quả nhất, quyết định đến sự thành công của công tác phòng, chống dịch.

* Ông Kim Jong-un tái xuất sau gần 1 tháng vắng bóng

Hãng thông tấn KCNA của Triều Tiên đưa tin, nhà lãnh đạo Kim Jong-un ngày 15/11 đã chủ trì cuộc họp của Bộ Chính trị Đảng Lao động Triều Tiên. Tại cuộc họp, ông đã "nêu rõ nhiệm vụ với Đảng Lao động, quân đội và các lĩnh vực kinh tế trong việc tăng cường mặt trận chống dịch khẩn cấp".

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã chủ trì cuộc họp Bộ Chính trị vào ngày 15-11-2020
Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã chủ trì cuộc họp Bộ Chính trị vào ngày 15-11-2020

Ông Kim Jong-un cũng nhấn mạnh đến việc Triều Tiên phải tiếp tục nâng cao cảnh giác và tăng cường công tác ứng phó đại dịch Covid-19, coi đây là nhiệm vụ quan trọng để đảm bảo an ninh quốc gia và đời sống của người dân.

Cuộc họp đánh dấu lần đầu tiên ông Kim Jong-un xuất hiện trước công chúng sau 25 ngày vắng bóng. Lần gần nhất ông xuất hiện trước công chúng trước đó là ngày 22-10 khi ông thăm một nghĩa trang ở tỉnh South Pyongyang.

* Quân đội Nga thành lập trung tâm phản ứng nhân đạo ở Nagorno-Karabakh

Bộ Quốc phòng Nga cho biết, quân đội Nga đã bắt đầu thiết lập một trung tâm phản ứng nhân đạo ở Stepanakert. Trong vòng 1 tuần, trung tâm này có nhiệm vụ đảm bảo để dân thường có thể di chuyển an toàn khi thỏa thuận ngừng bắn Azerbaijan-Armenia có hiệu lực.

Là một phần của thỏa thuận ngừng bắn, lực lượng gìn giữ hòa bình Nga đã tiến vào Nagorno-Karabakh để tách các bên tham chiến và kiềm chế mọi hành động khiêu khích có thể xảy ra.

Xe quân sự thuộc Lực lượng giữ gìn hòa bình Nga di chuyển tới Yerevan, Armenia ngày 12-11
Xe quân sự thuộc Lực lượng giữ gìn hòa bình Nga di chuyển tới Yerevan, Armenia ngày 12-11

Các đơn vị gìn giữ hòa bình đầu tiên của Nga đã đến Nagorno-Karabakh từ tuần trước để đảm bảo cho sự trở về an toàn cho những người phải sơ tán do giao tranh trong khu vực. Vùng tranh chấp này có cư dân chủ yếu là người Armenia nhưng được Azerbaijan coi là một phần lãnh thổ của mình.

Hôm 14-11, quân đội Nga đã tháp tùng 9 chiếc xe buýt chở 250 người qua Hành lang Lachin, với khoảng 450 người tị nạn khác thực hiện hành trình tương tự vào chủ nhật 15-11.

* Azerbaijan hoãn tiếp quản lãnh thổ từ Armenia

Armenia và Azerbaijan từ ngày 10-11 bắt đầu thực thi lệnh ngừng bắn, chấm dứt hơn 6 tuần giao tranh dữ dội giữa tại khu vực Nagorno-Karabakh và vùng lân cận. Theo thỏa thuận được hai bên tham chiến ký với trung gian là Nga, Azerbaijan sẽ tiếp quản một số vùng lãnh thổ do Armenia kiểm soát từ năm 1994, đầu tiên là khu vực Kelbajar vào ngày 15-11.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Nga và lực lượng địa phương tại một chốt kiểm soát tại Stepanakert, thủ phủ vùng Nagorno-Karabakh
Lực lượng gìn giữ hòa bình Nga và lực lượng địa phương tại một chốt kiểm soát tại Stepanakert, thủ phủ vùng Nagorno-Karabakh

Tuy nhiên, Azerbaijan đã đồng ý hoãn tiến trình tiếp quản Kelbajar tới 25-11, sau khi được Armenia yêu cầu. Hikmet Hajiyev, trợ lý đối ngoại của Tổng thống Azerbaijan, cho biết thời tiết xấu khiến lực lượng vũ trang và dân thường Armenia gặp nhiều khó khăn khi rời đi qua tuyến đường độc đạo nối Kelbajar với Armenia.

Sau khi thỏa thuận ngừng bắn được công bố, dân thường sống ở các khu vực mà Armenia phải giao quyền kiểm soát đã đồng loạt phóng hỏa đốt nhà cửa trước khi sơ tán, nhằm ngăn người Azerbaijan sử dụng chúng.