[Tin nhanh sáng 15-2-2021] Phát hiện thi thể nam giới trôi trên sông Sài Gòn

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Bản tin nhanh An ninh đời sống sáng 15-2-2021 gồm các nội dung chính sau: Người Nhật nhiễm Covid-19 tử vong trong khách sạn ở quận Tây Hồ do suy hô hấp; Xử phạt 15 triệu đồng do bán nước mía ở công viên trong mùa dịch; Phát hiện thi thể nam giới trôi trên sông Sài Gòn; Quảng Ninh: Xử phạt 49 người không đeo khẩu trang; Xe bọc thép vào Yangon giữa lúc biểu tình ở Myanmar lan rộng; Động đất 7,3 độ richter tại Nhật Bản: hơn 150 người bị thương, gần 1 triệu người bị mất điện.

* Người Nhật nhiễm Covid-19 tử vong trong khách sạn ở quận Tây Hồ do suy hô hấp

Phong tỏa khách sạn Somerset Westpoint (Ảnh: Chinhphu.vn)

Phong tỏa khách sạn Somerset Westpoint (Ảnh: Chinhphu.vn)

Tối 14-2, Công an TP Hà Nội thông tin, ca bệnh Covid-19 số 2229, quốc tịch Nhật Bản, tử vong ở khách sạn Somerset Westpoint (số 2 đường Tây Hồ, phường Quảng An, quận Tây Hồ) do suy hô hấp và không có dấu hiệu hình sự.

Trước đó, người đàn ông này thực hiện cách ly tập trung tại TP HCM từ ngày 17 đến ngày 31-1. Ngày 1-2, ra Hà Nội và ở tại P907 khách sạn Somerset Westpoint. Đến ngày 13-2, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm và có kết quả dương tính Covid-19 công bố ngày 14-2.

Hiện lực lượng chức năng đang phối hợp để giải quyết theo quy định, đồng thời tiến hành khoanh vùng, cách ly đối với khách sạn, nơi người đàn ông này lưu trú.

* Xử phạt 15 triệu đồng do bán nước mía ở công viên trong mùa dịch

Ngày 14-2, UBND TP Hải Dương quyết định xử phạt hành chính, số tiền 15 triệu đồng đối với bà Lê Thanh H (42 tuổi, trú tại phường Ngọc Châu, TP Hải Dương) do vi phạm quy định về phòng chống dịch Covid-19.

Trước đó, lực lượng chức năng đã phát hiện bà H kê bàn ghế và bán nước mía cho khách tại công viên Bạch Đằng, TP Hải Dương. Do đó, ngoài việc xử phạt hành chính, trong quyết định xử phạt cũng nêu rõ, nếu làm lây lan dịch bệnh ra cộng đồng, bà H phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.

* Phát hiện thi thể nam giới trôi trên sông Sài Gòn

Tối ngày 14-2, Công an TP Thuận An và các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh Bình Dương cho biết đang phối hợp để điều tra vụ việc phát hiện thi thể nam giới phân hủy, nổi trên sông Sài Gòn.

Ngay sau khi nhận được tin báo của người dân vào chiều tối cùng ngày, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường. Qua kết quả khám nghiệm ban đầu xác định thi thể là thanh niên khoảng 25 – 30 tuổi, trên người có nhiều hình xăm. Nạn nhân mặc quần ngắn, không có áo, không có các loại giấy tờ tùy thân.

* Quảng Ninh: Xử phạt 49 người không đeo khẩu trang

Quán nước bị phong tỏa và thực hiện các biện pháp phòng chống dịch (Ảnh: Zingnews)

Quán nước bị phong tỏa và thực hiện các biện pháp phòng chống dịch (Ảnh: Zingnews)

Tối ngày 14-2, UBND phường Mạo Khê, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh thông tin đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với 49 người không đeo khẩu trang và không thực hiện giãn cách xã hội.

49 trường hợp này đã vi phạm Chỉ thị 15 và bị xử phạt tổng cộng 83 triệu đồng. Bên cạnh đó, hai quán nước, nơi phát hiện 49 người uống nước cũng bị phong tỏa và thực hiện các biện pháp phòng chống dịch.

* Xe bọc thép vào Yangon giữa lúc biểu tình ở Myanmar lan rộng

Ngày 14-2, xe bọc thép đầu tiên đã được triển khai ở cố đô Yangon, thành phố lớn nhất Myanmar. Đây được coi là động thái phô diễn lực lượng của quân đội Myanar kể từ sau cuộc binh biến ngày 1-2. Tính đến thời điểm hiện tại, có hơn 384 người bị giam giữ.

Ngày 13-2, quân đội Myanmar cũng tạm ngưng áp dụng các điều luật về quyền công dân để tiến hành lục soát nhà cửa và bắt giữ người dân dễ dàng hơn. Các công chức được yêu cầu trở làm việc và sẽ có biện pháp trừng phạt nếu không thực hiện.

* Động đất 7,3 độ richter tại Nhật Bản: hơn 150 người bị thương, gần 1 triệu người bị mất điện

Động đất 7,3 độ richter ở Nhật Bản

Động đất 7,3 độ richter ở Nhật Bản

Tính đến chiều ngày 14-2, trận động đất 7,3 độ richter ở ngoài khơi tỉnh Fukushima, Nhật Bản, đã khiến hơn 150 người bị thương và gần 1 triệu người chịu cảnh mất điện. Động đất gây lở đất, gây gián đoạn giao thông, nhất là các dịch vụ tàu cao tốc.

Trận động đất xảy ra vào 11h07 đêm ngày 13-2 theo giờ địa phương, tại tỉnh Fukushima với tâm chấn ở độ sâu 60m. Một số khu vực như: Fukushima, Miyagi... bị rung chuyển mạnh. Đây là trận động đất tại khu vực kể từ năm 2011.