[Tin nhanh sáng 14-7-2021] Cứu hộ thả về rừng cá thể khỉ vàng nằm trong sách đỏ thế giới

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Bản tin nhanh An ninh đời sống sáng 14-7-2021 gồm các nội dung chính sau: Trả tiền nhờ người đưa qua chốt kiểm soát dịch để đến nhà vợ; Khởi tố, tạm giam 10 đối tượng đánh bạc hàng trăm tỷ đồng; Bắt giữ 2 đối tượng mua bán, vận chuyển 60 bánh heroin; Bắt được cá thể khỉ vàng nằm trong sách đỏ thế giới; Nga tăng kỷ lục ca Covid-19, trở thành vùng dịch chết chóc nhất châu Âu; Anh tịch thu hơn 400 triệu USD tiền ảo.

Trả tiền nhờ người đưa qua chốt kiểm soát dịch để đến nhà vợ

Sáng 13-7, Công an phường Phương Nam, TP Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh phát hiện và kịp thời ngăn chặn 3 đối tượng trốn chốt kiểm soát dịch bệnh Covid-19 để vào địa bàn tỉnh Quảng Ninh. Đó là Đặng Văn Quy (SN 1968), Nguyễn Duy Lan (SN 1972) đều trú tại phường Phương Nam, TP Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh và Bùi Đình N (SN 1997, trú tại An Lão, Hải Phòng).

Các đối tượng Bùi Đình N, Nguyễn Duy Lan và Đăng Văn Quy (từ trái sang phải). Ảnh: Công an Quảng Ninh

Các đối tượng Bùi Đình N, Nguyễn Duy Lan và Đăng Văn Quy (từ trái sang phải). Ảnh: Công an Quảng Ninh

Theo điều tra, Bùi Đình N có ý định ra nhà vợ tại TP Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh, nhưng không có giấy xét nghiệm Covid-19 nên tìm cách trốn chốt để vào địa bàn tỉnh Quảng Ninh. N đã gặp và trả cho Đặng Văn Quy và Nguyễn Duy Lan số tiền 400.000 đồng để đưa N qua chốt. Hiện Công an phường Phương Nam đang lập hồ sơ, tiến hành xử lý theo quy định của pháp luật.

Khởi tố, tạm giam 10 đối tượng đánh bạc hàng trăm tỷ đồng

Ngày 13-7, Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Quảng Trị đã khởi tố vụ án, khởi tố và tạm giam 10 bị can để điều tra, làm rõ hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc.

Trước đó, trong các ngày 3 và 4-7, Công an tỉnh Quảng Trị đã bắt giữ 6 đối tượng có hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc trên internet bằng hình thức cá độ bóng đá gồm Tạ Việt Hùng (còn gọi Hùng Đĩ, SN 1974), Nguyễn Bá Dương (SN 1989), Tạ Bảo Văn (SN 1991), Dương Văn Hậu (SN 1970), Lê Đăng Khanh (SN 1990) và Lê Đăng Kha (SN 1992), cùng trú ở TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.

Liên quan đến các đối tượng này, Cơ quan An ninh điều tra tiếp tục bắt giữ đối tượng Trương Quốc Nam (SN 1986, trú ở phường 1, TP Đông Hà); đồng thời vận động 3 đối tượng khác ra đầu thú gồm Phan Đình Trí (SN 1970), Nguyễn Trần Thanh (SN 1977) và Lê Văn Dự (SN 1990). Các đối tượng cùng trú tại TP Đông Hà.

Bước đầu lực lượng chức năng xác định số tiền các đối tượng sử dụng đánh bạc lên đến hàng trăm tỷ đồng.

Bắt giữ 2 đối tượng mua bán, vận chuyển 60 bánh heroin

Vào lúc 6h ngày 13-7, tại khu vực bản Na Khoang, xã Mường Nhà, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên, lực lượng chức năng tỉnh này đã bắt giữ 2 đối tượng về hành vi mua bán, vận chuyển trái phép ma túy. Hai đối tượng là Vừ A Dua (SN 1970) và Hạ A Nu (SN 1991) cùng trú tại bản Pha Thanh, xã Mường Nhà, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên.

Tang vật thu giữ 60 bánh heroin, 2 xe máy cùng nhiều vật chứng có liên quan. Tại cơ quan công an, 2 đối tượng khai nhận mua số ma túy trên tại khu vực biên giới Việt-Lào, đang trên đường đi tiêu thụ thì bị phát hiện bắt giữ. Hiện, cơ quan công an đang tiếp tục điều tra, mở rộng chuyên án.

Bắt được cá thể khỉ vàng nằm trong sách đỏ thế giới

Tối 13-7, Vườn quốc gia Vũ Quang (huyện Vũ Quang, Hà Tĩnh) thông tin, đơn vị vừa tiếp nhận 1 cá thể khỉ vàng (tên khoa học Macaca mulatta) có trọng lượng khoảng 2,2 kg từ Hạt Kiểm lâm Can Lộc (Hà Tĩnh) để thực hiện công tác cứu hộ, bảo tồn.

Cán bộ Vườn quốc gia Vũ Quang tiếp nhận cá thể khỉ vàng. Ảnh: Dân Trí

Cán bộ Vườn quốc gia Vũ Quang tiếp nhận cá thể khỉ vàng. Ảnh: Dân Trí

Trước đó, cá thể khỉ vàng này được anh Đặng Quang Đạt (trú tại xã Tùng Lộc, huyện Can Lộc, Hà Tĩnh) bắt được vào chiều 12-7 trong lúc đang làm việc tại trại chăn nuôi của gia đình.

Nhận thấy đây là loại động vật quý, hiếm nằm trong sách đỏ thế giới, nên sau khi bắt được, anh Đạt đã chủ động liên hệ với chính quyền địa phương và Hạt Kiểm lâm Can Lộc để giao nộp. Sau đó, Hạt Kiểm lâm Can Lộc đã bàn giao cá thể khỉ trên cho Vườn quốc gia Vũ Quang để thả về tự nhiên.

Nga tăng kỷ lục ca Covid-19, trở thành vùng dịch chết chóc nhất châu Âu

Reuters đưa tin, Nga ngày 13-7 có thêm 780 người chết vì Covid-19, mức tăng cao nhất trong 1 ngày kể từ khi đại dịch bắt đầu. Nga cũng ghi nhận 24.702 ca bệnh mới trong 24 giờ qua.

Chủng Delta dễ lây lan được cho đang khiến tình hình dịch bệnh tại Nga thêm phức tạp

Chủng Delta dễ lây lan được cho đang khiến tình hình dịch bệnh tại Nga thêm phức tạp

Nga hiện là vùng dịch lớn thứ 5 thế giới về số ca bệnh với 5,8 triệu ca nhiễm Covid-19. Với 144.492 người tử vong vì dịch, Nga hiện xếp thứ 6 thế giới và là vùng dịch chết chóc nhất khu vực châu Âu.

Anh tịch thu hơn 400 triệu USD tiền ảo

Sở Cảnh sát London (Anh) ngày 13-7 thông báo đã thu giữ lượng tiền ảo trị giá khoảng 180 triệu bảng Anh trong cuộc điều tra đường dây rửa tiền của tội phạm có tổ chức.

Như vậy, tổng giá trị số tiền cảnh sát Anh tịch thu được trong chiến dịch đã lên đến 294 triệu bảng Anh (khoảng 408 triệu USD). Chưa đầy 3 tuần trước, các điều tra viên đã thu giữ khoảng 114 triệu bảng Anh.

Cảnh sát London cho biết, cuộc điều tra sẽ kéo dài nhiều tháng, quyết tâm phơi bày những kẻ giữ vai trò trung tâm đường dây rửa tiền cho tội phạm có tổ chức.