Tin lời người quen, bé gái 15 tuổi bị hãm hiếp và cướp điện thoại

ANTĐ - CATP Châu Đốc (An Giang) cho biết, đang tạm giữ đối tượng Nguyễn Văn Quí  (SN 1986, trú tại khóm Vĩnh Đông 2, phường Núi Sam, TP Châu Đốc, An Giang) để điều tra, làm rõ về hành vi hiếp dâm trẻ em.

Trước đó vào khoảng 22h ngày 25-12, sau khi nhậu xong, Nguyễn Văn Quí điều khiển xe môtô đi theo đường vòng Núi Sam về nhà.

Khi đến khu vực khóm Vĩnh Đông 1, phường Núi Sam, TP Châu Đốc thì thấy hai em Trần Thị Ngọc C. (SN 2000) và Vương Ngọc H. (SN 2002, cùng trú tại phường Núi Sam, TP Châu Đốc) đang ngồi chơi bên lề đường.

Dục vọng nổi lên, Quí dừng xe lại nhờ C. đi theo để phụ ôm cây cảnh. Tin lời, C. lên xe nhưng đã bị Quí chở đến khu vực vắng người, thuộc cánh đồng kênh 7, ấp Vĩnh Khánh 1, xã Vĩnh Tế, TP Châu Đốc, khống chế, đe dọa giết và thực hiện hành vi hiếp dâm.

Sau khi thực hiện hành vi đồi bại, Quí cướp chiếc điện thoại di động của C. rồi bỏ đi, để mặc cô bé, điều khiển xe môtô chạy về nhà.

Đến ngày 27-12, Quí đến CAP Núi Sam, TP Châu Đốc đầu thú và giao nộp điện thoại di động của C.

Hiện CATP Châu Đốc đang tạm giữ hình sự đối tượng Quí để tiếp tục điều tra, làm rõ.