TP.HCM:

Tìm được tài sản bị trộm cắp nhờ hệ thống định vị trên iPad

ANTĐ -Nhờ hệ thống định vị GPS trên chiếc iPad mà cơ quan công an đã lần ra dấu vết của số tài sản trị giá 80 triệu đồng bị kẻ trộm lấy mất. 

Ngày 1/11, cơ quan CSĐT công an quận 9, TP.HCM, cho biết đã tìm lại được số tài sản trị giá gần 80 triệu đồng cho anh Nguyễn Hoàng Quốc (SN 1980, ngụ phường Long Thạnh Mỹ, quận 9) đã bị kẻ trộm lấy mất trong đêm 28/10.

Liên quan đến vụ trộm trên, Nguyễn Thị Bích Hạnh (SN 1989, tạm trú đường số 40, khu phố 8, phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức) bị điều tra về hành vi “chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có”. Sau khi lấy lời khai, công an đã cho gia đình bảo lãnh về vì Hạnh đang nuôi con nhỏ.

Nhờ hệ thống định vị trên iPad mà công an đã lần ra manh mối kẻ trộm 


Theo thông tin ban đầu, sáng 29/10 anh Quốc đến công an quận 9 trình báo bị kẻ gian đột nhập nhà, trộm số tài sản trị giá gần 80 triệu đồng gồm: 1 iPad, 2 máy tính xách tay, 6 ĐTDĐ hiệu iPhone, Nokia và một số tài sản khác. Đặc biệt là chiếc iPad của anh Quốc có cài đặt hệ thống định vị GPS.

Qua dò tìm dấu vết thông qua hệ thống định vị trên chiếc iPad, cơ quan CSĐT công an quận 9 bắt được tín hiệu tại khu phòng trọ trên đường số 40, khu phố 8, phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, nơi đối tượng Hạnh cư ngụ.

Khám xét địa điểm trên, công an phát hiện toàn bộ số tài sản anh Quốc bị mất cắp nằm trong góc phòng trọ của Hạnh. Đối tượng này khai báo số tài sản trên do người tên Hiếu đưa cho cất giữ. Ngoài ra, công an xác định chồng của Hạnh là Trần Văn Chương có liên quan đến vụ trộm trên nhưng hiện đã bỏ trốn cùng tên Hiếu.

Vụ việc đang được cơ quan công an quận 9 mở rộng điều tra.