Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chúc mừng đội Olympic Việt Nam

ANTD.VN - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc theo dõi trận đấu giữa đội tuyển Olympic Việt Nam gặp đội tuyển Olympic Syria và ông rất vui khi thấy chiến thắng của thầy trò HLV Park Hang-seo.

Tiếp nối thành công tại vòng bảng và tứ kết, tối 27-8, Olympic Việt Nam có chiến thắng ấn tượng và thuyết phục trước đối thủ được đánh giá cao hơn là Olympic Syria, nhờ bàn thắng duy nhất trận đấu ở phút 108 do công tiền đạo Nguyễn Văn Toàn.

Chiến thắng của thầy trò Park Hang-seo không những tạo dấu mốc lịch sử khi lần đầu tiên bóng đá Việt Nam góp mặt tại vòng bán kết Á vận hội mà còn tạo không khí hân hoan, phấn khởi cho hàng triệu người hâm mộ Việt Nam.

Olympic Việt Nam vào bán kết với thành tích bất bại, ghi 6 bàn, không thủng lưới lần nào

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã theo dõi trận đấu trên và ông rất vui khi được chứng kiến chiến thắng của thầy trò HLV Park Hang-seo.

Thông qua Đài truyền hình Việt Nam, Đài tiếng nói Việt Nam, Đài truyền hình Kỹ thuật số VTC và Cổng thông tin điện tử Chính phủ, Thủ tướng chuyển lời chúc chiến thắng đến ban huấn luyện cùng các cầu thủ.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc biểu dương, gửi lời chúc mừng HLV trưởng Park Hang-seo và các cầu thủ Olympic Việt Nam. Thủ tướng chúc toàn đội phát huy tinh thần U23 Việt Nam để tiếp tục giành chiến thắng trong những trận đấu tới.

Người dân Hà Nội đổ ra đường ăn mừng chiến thắng của Olympic Việt Nam trước Syria

Cũng trong tối qua, Bộ trưởng Bộ VH-TT&DL Nguyễn Ngọc Thiện đã có thư chúc mừng đoàn thể thao Việt Nam, trong đó nhấn mạnh tới chiến thắng lịch sử của Olympic Việt Nam.

"Hàng triệu trái tim người hâm mộ vẫn luôn dõi theo và tự hào về các bạn, về những nỗ lực không ngừng nghỉ của những chiến binh quả cảm nơi đất khách quê người", Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện nhắn nhủ.

Tối qua, người dân trên nhiều tỉnh thành cả nước nô nức đổ ra đường ăn mừng chiến thắng vang dội của Olympic Việt Nam. Tất cả đều tin tưởng thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ thiết lập nên những kỳ tích mới trong tương lai.