Theo cơ quan tố tụng, ông Nguyễn Bá Quí, trú tại huyện Triệu Sơn, bị CQĐT khởi tố về hành vi cưỡng đoạt tài sản. Trong giai đoạn vụ án chuẩn bị được đưa ra xét xử, ông Quí được một số người, trong đó có Lê Sỹ Thuần, gợi ý đưa 30 triệu đồng để được xử nhẹ tội. Ông Quí đã chuyển trước cho Thuần 10 triệu đồng và đã ghi âm các cuộc gặp gỡ với vị Thư ký tòa. Sự việc sau đó bị ông Quí tố cáo đến cơ quan có thẩm quyền. Khi bị bắt, Lê Sỹ Thuần đã thừa nhận hành vi nhận tiền từ ông Quí. Vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng.
Thư ký tòa ăn hối lộ bị bắt giam
ANTĐ - CQĐT Viện KSND Tối cao ngày 6-10 đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Lê Sỹ Thuần (SN 1971), nguyên Thư ký TAND huyện Triệu Sơn, Thanh Hóa, để điều tra về hành vi nhận hối lộ.
Tin cùng chuyên mục
Bắt giữ đối tượng người nước ngoài vận chuyển hơn 12.000 viên ma túy
Khởi tố nhóm học sinh dùng hung khí giải quyết mâu thuẫn
Công an Hà Nội truy tìm Chủ tịch HĐQT Công ty CP khoáng sản và Xây dựng Thành Nam
Xử phạt 7,5 triệu đồng đối tượng đăng tin sai sự thật trên không gian mạng
Xử phạt trường hợp đăng tải thông tin sai sự thật trên mạng xã hội
Chặn đường dây tiêu thụ thịt lợn dương tính với virus gây bệnh Dịch tả lợn Châu Phi
Truy nã người đàn bà trong đường dây lừa đảo nghìn tỷ của Phó Đức Nam, Lê Khắc Ngọ
Vận động đối tượng truy nã đặc biệt ra đầu thú
Nhóm đối tượng dàn dựng kịch bản tinh vi chiếm đoạt tiền của hàng trăm người
Bàn giao đối tượng truy nã quốc tế cho Cảnh sát Quốc gia Hàn Quốc
Xử phạt hành chính 2 trường hợp đăng thông tin sai sự thật trên mạng xã hội
Lực lượng 141 phát hiện đối tượng vận chuyển số lượng lớn thuốc kích dục
Người đàn bà chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng bằng chiêu “lướt sóng" USD lợi nhuận lớn
Người đàn ông giấu ma túy trong vỏ bao thuốc lá
Vận động đầu thú đối tượng trốn lệnh truy nã quốc tế
Mỗi ngày 'nướng' nửa tỷ đồng vào đánh bạc
Điều tra vụ án xảy ra tại Trung tâm Đào tạo vận động viên cấp cao quốc gia
Cảnh giác thủ đoạn lừa đảo núp bóng 'gửi tiền tiết kiệm lãi suất cao'
Cựu viện trưởng lĩnh án tù vì cấp hàng nghìn chứng chỉ ngoại ngữ giả